Diễn đàn diễn ra với sự tham dự của nước chủ nhà Trung Quốc, đại diện 8 nước ASEAN cùng đại biểu và chuyên gia từ một số nước, các tổ chức đa phương, song phương, các tổ chức phi chính phủ khác. Đoàn Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân dẫn đầu đã có tham luận quan trọng tại Diễn đàn này.
Dân số và phát triển gia đình là vấn đề liên quan đến phát triển con người, phát triển bền vững của dân số, kinh tế, xã hội, nguồn lực và môi trường. Diễn đàn là cơ hội để Trung Quốc và các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, mô hình đã thành công về dân số và phát triển gia đình.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đã trình bày về các thành tựu của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua, đặc biệt những thành tựu xuất sắc về giảm sinh, tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại bước đầu.
Thành công của Chương trình DS-KHHGĐ đã góp phần đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ ở Việt Nam. Bên cạnh những thành công của công tác DS- KHHGĐ ở Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân cũng nêu ra các vấn đề và thách thức mà Việt Nam đang rốt ráo giải quyết trong thời gian tới.
Tại Diễn đàn, rất nhiều đại biểu rất quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao sự nhạy bén của Việt Nam trong việc phát hiện các vấn đề mới nảy sinh như mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh để chủ động giải quyết các thách thức này. Đoàn Myanmar đã trao đổi rất kỹ về các kinh nghiệm giúp Việt Nam thành công trong công tác DS-KHHGĐ, muốn Việt Nam chia sẻ các thông tin về cơ cấu tổ chức sao cho hiệu quả nhất, các nội dung cần ưu tiên thực hiện.
Đinh Huy Dương