Điều tra tung tin đồn nữ sinh viên bị hiếp dâm, chết loã thể

| Xã hội

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt lên facebook về một nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội bị hiếp dâm, chết lõa thể.

Ngày 9/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bác bỏ thông tin xuất hiện cùng ngày trên mạng xã hội về tin đồn một nữ sinh viên bị hiếp dâm và chết lõa thể trước đó vài ngày.

 

Tung tin đồn thất thiệt về nữ sinh viên bị hiếp dâm, chết lõa thể lên facebook gây hoang mang

 

Cùng ngày 9/4, lực lượng công an phòng chống công nghệ cao, Công an Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng tung tin đồn thất thiệt này lên mạng xã hội facebook.

Trước đó, sáng 9/4, một facebook cá nhân có tên Phạm Anh T. đăng tải status: “Kinh hoàng - Rạng sáng nay 9/4, sau khu ký túc xá ĐH CN - Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em P.T.A sinh viên năm nhất khoa DL - Sư phạm bị hiep dam chết lõa thể tước đó tầm 6/7 ngày!”. Để tăng độ tin tưởng, Phạm Anh T. còn lấy trên mạng hình ảnh một nữ sinh viên bị hãm hại nằm tại một khu đất trống cùng một số công an khám nghiệm hiện trường.

Tiếp nhận thông tin nghiêm trọng trên, Công an phương Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, nơi đóng trường ĐH Công nghiệp) khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Không có vụ việc nghiêm trọng nào như vậy xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Xác định vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của sinh viên, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội vào cuộc để điều tra tung tích chủ tài khoản facebook tung tin đồn để xử lý nghiêm.

Đây không phải là lần đầu tiên trên các trang mạng xã hội xuất hiện những tin đồn gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó, ngày 30/9/2014, Cục an ninh thông tin, truyền thông (Cục A87, Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an) cũng điều tra đối tượng P.T.H. (diễn viên 31 tuổi của 1 đoàn ca kịch ở Bình Định) đã sáng tác ra bức thư "Con gửi bố ngoài đảo xa" rồi nhờ con gái học lớp 5 chép lại trên giấy học sinh, chụp ảnh đăng lên facebook để “câu like”.

Vào giữa tháng 8/2014, cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã xác định Vũ Hương Th. (23 tuổi) và Nghiêm Thùy Tr. (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) chính là người phát tán thông tin “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai” trên mạng Interrnet gây hoang mang, lo lắng. Hành vi của P.T.H. có dấu hiệu vi phạm vào Điều 258 Bộ Luật hình sự và Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng hình ảnh internet và thông tin điện tử trên internet.

Theo N.Quyết (Nld.com.vn)

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ giải đề; Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.