"Đỏ mắt" tìm nhà nghỉ đêm giao thừa
Trong vai một khách đi tìm nhà nghỉ giữa đêm 31/12/2009 rạng sáng đầu năm 2010, chúng tôi mới cảm nhận hết sự quá tải của loại hình dịch vụ này dịp lễ tết.
Dạo quanh một số khu phố nhà nghỉ lớn nhỏ tại Hà Nội như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà, đường Láng, Hoàng Ngân… rạng sáng ngày 01/01/2010 có một tình trạng chung là hầu hết các nhà nghỉ đều đã hết phòng, khách thì vẫn cứ đến hỏi rồi lại đi vì câu trả lời luôn là: “Hết phòng rồi anh ơi”.
Khu phố Trần Duy Hưng với rất nhiều nhà nghỉ cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách, những biển hiệu mà ngày thường đến 4h sáng vẫn đỏ đèn thì nay mới hơn 1h đã tắt tối đen.
Chúng tôi để ý thấy những cặp đôi, những nhóm nam thanh nữ tú đi chơi khuya tạt vào hỏi phòng khá nhiều, nhưng không mấy có được kết quả, dù rằng chịu chấp nhận 6 người chung một phòng vẫn ngủ như nhóm của K. (Trung Kính).
Một lễ tân tại nhà nghỉ Hà Trang (204 Trần Duy Hưng) cho biết: “Hôm nay khách đông, hết sạch phòng rồi anh ạ, dù đã tăng giá hơn mọi hôm mấy chục nhưng phòng vẫn cứ hết. Nếu anh mà đặt sớm từ tối may ra còn”.
Những nhà nghỉ ở khu phố khác cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải khi chỗ thì hết sạch phòng từ tối, chỗ thì còn phòng nhưng chỉ cho thuê “nghỉ nhanh” bởi những phòng đấy đã có người đặt, họ về lúc nào là phải xuống lúc đấy.
![]() |
|
Đến bất kỳ nhà nghỉ ở phố lớn hay hẻm nhỏ vào đêm giao thừa tại Hà Nội, khách đều nhận được cái lắc đầu từ chối của nhân viên lễ tân vì không đủ phòng cho thuê. |
Sau khi "lượn" một vòng trên các con phố này mà không có kết quả, khoảng hơn 1h sáng, chúng tôi quyết định phó mặc nhiệm vụ tìm nhà nghỉ cho mấy bác tài xế taxi - những người đã quen với việc chở khách đi nghỉ.
Đầu tiên, chúng tôi qua một số nhà nghỉ trên phố Hoàng Ngân (Trung Hòa, Cầu Giấy) như nhà nghỉ Anh Đức, Hà Nội Vàng… hầu hết đều đã kín. Chạy tiếp qua khu Thái Hà (Đống Đa) tình hình cũng không có gì khả quan hơn khi mà Thiên Hà hết cửa, Xuân Xuân kín phòng...
Nhà nghỉ "hẻo lánh" cũng cháy phòng, đành "xua" khách
Chúng tôi lên một xe taxi khác, bác tài xế có vẻ kinh nghiệm cho biết: “Giờ này lên các phố lớn như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh… thì làm sao mà còn phòng được, khách đi chơi, đi hát gần đó xong là "bay" ra nhà nghỉ ngay, với lại nhiều người đi chơi trên hồ đổ về đây tìm phòng nghỉ lắm. Giờ mà muốn thuê thì các anh nên vào phố nhỏ”.
Anh lái xe chở chúng tôi đến một vài con phố như Giảng Võ, Hoàng Cầu, Trần Quang Diệu… nhưng những con phố này cũng không có gì khá khẩm hơn.
Theo lời chị bán hàng nước đêm thì nhà khách 325 Giảng Võ (Ba Đình) hôm nay tắt đèn từ sớm lắm, chắc hết phòng rồi.
Khách sạn Sài Gòn Sun (Hoàng Cầu, Đống Đa) tuy đèn vẫn đỏ nhưng trước chúng tôi còn một nhóm thanh niên nam nữ đang đứng càu nhàu, thất vọng vì hết phòng, không kiếm được chỗ nghỉ sau khi đi chơi về.
Điểm đến tiếp theo trong lộ trình của bác tài xế là nhà nghỉ Vạn Xuân (Trần Quang Diệu, Đống Đa). Vừa dừng xe trước cửa, anh lễ tân niềm nở: “Các anh chờ một lát được không? Có một cặp vừa vào chắc khoảng 1 tiếng nữa là xuống thôi. Ngồi chơi uống nước chờ một chút anh nhé?”.
Có đi tìm nhà nghỉ vào những ngày lễ như thế này mới biết khó khăn như thế nào vì theo ghi nhận qua lời chia sẻ của các nhân viên lễ tân các nhà nghỉ thì hầu hết đối tượng vào nghỉ là các đôi tình nhân, các bạn trẻ yêu nhau, những nhóm bạn đi chơi về muộn…
Sau những cố gắng tìm kiếm thì lúc 3h sáng chúng tôi cũng kiếm được một phòng còn lại tại nhà nghỉ Bích Ngọc (Thái Hà, Đống Đa). Nhân viên lễ tân của nhà nghỉ này cho biết: “May cho bọn anh đấy, đôi kia vừa xuống xong. Bọn em đang định đi ngủ”.
Chấp nhận nghỉ từ 3h sáng đến 12h trưa với giá 200.000 đồng cho một phòng cũng không phải “được” cho lắm, chúng tôi bụng bảo dạ: “Thực tế một đêm đi nhà nghỉ thấy khổ quá, thế mà người ta rủ nhau đi đông thế không biết”.
Thông báo
