Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

| Pháp luật

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn người bị khởi tố do có liên quan đến vụ đỗ ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang để chụp ảnh hồi tháng 4 vừa qua.

Cụ thể, các bị can gồm: Phạm Đức Hải (tức Hải idol , 28 tuổi, trú trên địa bàn); Vương Đình Trường (20 tuổi, trú tại Nghệ An); Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, trú trên địa bàn) và Phạm Ngọc Phong (25 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, Hải Dương).

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố - Ảnh 1.

Thời điểm nhóm người thực hiện hành vi đỗ xe giữa đường để chụp ảnh. Ảnh CTV

Theo cơ quan chức năng, chiều 21-4 tại đường trục Bắc – Nam, thuộc địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Phạm Đức Hải xúi giục một số người khác cùng thực hiện hành vi đỗ ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Sự việc được nhận định đã gây bức xúc cho những người tham gia giao thông; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc, những người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.