Đoàn công tác của Tổng cục Dân số - KHHGĐ làm việc tại Hà Tĩnh

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS – KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS – KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Văn Tân giải đáp các vướng mắc cho đội ngũ cán bộ chuyên trách của huyện Kỳ Anh.

Đoàn công tác đã được đồng chí Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ  đạo công tác Dân số - KHHGĐ; Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND, Văn phòng UBND; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2011, kết quả triển khai 4 tháng đầu năm 2012 và trao đổi các vấn đề còn vướng mắc.

Dù nỗ lực, mức giảm sinh còn cao

Theo báo cáo, Tỷ lệ sinh thô năm 2011 không đạt kế hoạch giao (tăng 1,06% so với năm 2010); Tổng tỷ suất sinh theo kết quả điều tra 1/4/2011 của Tổng cục Thống kê thì Hà Tĩnh đạt mức 2,5 con/bà mẹ (cả nước: 1,99 con/mẹ). 4 tháng đầu năm 2012, số trẻ được sinh tăng 21,71% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó số cháu là con thứ ba trở lên cũng tăng, xu hướng tăng sinh mạnh, khó đạt chỉ tiêu mức giảm sinh được giao năm 2012.

Ngoài ra, tỷ lệ giới tính khi sinh: 113 bé trai/100 bé gái, cũng có xu hướng tăng so với năm 2011 (109 bé trai/100 bé gái).

Tuy trăn trở với những kết quả đạt được nhưng các đồng chí trong Ban chỉ đạo địa phương cũng ghi nhận ngành Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh đã hết sức nỗ lực trong triển khai các hoạt động dù nguồn kinh phí rất eo hẹp trong năm 2011 và thậm chí kinh phí Chương trình Mục tiêu 2012 vẫn chưa được giao.

Khắc phục khó khăn, Chi cục và các Trung tâm đã vay mượn kinh phí và một phần vốn sự nghiệp do tỉnh bố trí để tổ chức các  hoạt động. Ngành đã tổ chức chiến dịch “Tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tới xã khó khăn, xã đông dân có mức sinh và sinh con thứ ba trở lên cao” tại 95 xã (đạt 105% chỉ tiêu về số xã chiến dịch), khám phụ khoa cho 11.661 trường hợp (đạt 86%), cung cấp biện pháp tránh thai hiện đại cho 10.620 người.

Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua xây dựng hệ thống sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh” ngành đã tổ chức tập huấn quản lý đề án, kỹ năng truyền thông tư vấn cho 80 người; tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh cho gần 60 người.

Ngành cũng triển khai các hoạt động truyền thông như: Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng ở địa phương; cung cấp 8.430 tờ báo Gia đình&Xã hội, 8.000 tờ Thông tin Dân số&Phát triển cho lãnh đạo HĐND, UBND, Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành thành viên…

Ngoài ra, ngành cũng tích cực triển khai kho cơ sở dữ liệu và báo cáo thống kê điện tử năm 2012 và chuẩn bị cho việc tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai theo kế hoạch 2012 của Trung ương.

Chính những hoạt động này đã giúp ngăn chặn việc giảm mức sinh và góp phần nâng cao chất lượng dân số cũng như thực hiện các nhiệm vụ của công tác Dân số - KHHGĐ.

Sự đồng thuận của Trung ương và tỉnh
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đang chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh chủ động giải quyết các vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tỉnh.
 
Lắng nghe, giải đáp rõ ràng, chỉ đạo kiên quyết là nguyên tắc làm việc của Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nêu ra. Trước những băn khoăn, thậm chí bức xúc, của đại diện 33 cán bộ chuyên trách của huyện Kỳ Anh và các lãnh đạo Chi cục, các thành viên Ban chỉ đạo các cán bộ trong đoàn gồm Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Dân số-KHHGĐ, Vụ Truyền thông Giáo dục, Vụ Tổ chức, Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu,Trung tâm Thông tin dân số... đã cung cấp thêm thông tin, giải thích các thắc mắc, đưa ra những gợi ý giải quyết.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã đánh giá cao việc ngành Dân số - KHHGĐ đã tham mưu và UBND tỉnh đã chủ động bố trí tạm ứng ngân sách để các hoạt động không bị đình trệ; các mặt công tác của ngành vẫn có những điểm mạnh, các mô hình tốt; đội ngũ cán bộ dân số các cấp dù còn nhiều tâm tư vẫn yêu nghề, tự nguyện, chủ động, sáng tạo làm nên những thành công của ngành.

Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết chỉ đạo, thảo luận đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu của năm 2012, đặc biệt là chỉ tiêu giảm sinh; giải quyết các vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy; trong hoạch định kế hoạch cần quan tâm tới những vấn đề kinh tế - xã hội đang diễn ra ở địa phương: mức sinh tăng và tốc độ già hóa cũng nhanh, ở mức cao so với cả nước, vấn đề lao động địa phương đi làm ăn xa và lao động nhập cư đang tăng lên, nâng cao chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực...

Ngay tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh cung cấp thông tin trung thực, kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đưa ra các giải pháp thuộc thẩm quyền của tỉnh để quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra. Vấn đề tổ chức bộ máy của ngành Dân số - KHHGĐ tỉnh đã được đồng chí Nguyễn Thiện chỉ đạo rốt ráo ngay trên bàn nghị sự.

Đồng chí Nguyễn Thiện cũng rất chia sẻ về tầm nhìn hoạch định chính sách mà Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đưa ra. Đồng chí Nguyễn Thiện cung cấp thêm thông tin, cũng chính là giao nhiệm vụ cho ngành Dân số - KHHGĐ và Ban chỉ đạo sớm có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trước hiện tượng lao động nhập cư nước ngoài đang tăng dần và có khả năng tăng cao khi các dự án lớn của tỉnh được triển khai.
 
Phương Đông
thanhloan
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.