Đoạn kết của gã “phi công trẻ” và bà trùm ma túy

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 28/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Lò Nguyệt Sắn (trú tại phố Tây Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tử hình về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

 

Bà trùm Lò Nguyệt Sắn.
Bà trùm Lò Nguyệt Sắn.

 

Cùng chịu chung bản án tử hình với Sắn có Nguyễn Như Quyết (SN 1989, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt người tình trẻ của Lò Nguyệt Sắn là Nguyễn Đức Đạt (SN 1990, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) án tù chung thân về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt bản án tử hình cho mình, bà trùm ma túy Lò Nguyệt Sắn mặt mày biến sắc, hai tay phải vịn vào vành móng ngựa mới đứng vững. Bản án tử hình là bước tiếp theo cho sự kết thúc cuộc đời nhiều tội lỗi của người phụ nữ này.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 9/2013, Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây buôn bán ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, Lạng Sơn, rồi qua Trung Quốc; thu giữ 32 bánh heroin. Đường dây này được xác định do Lò Nguyệt Sắn cầm đầu. Sau đó, Lò Nguyệt Sắn bị truy nã toàn quốc.

Trong thời gian bị truy nã, Lò Nguyệt Sắn lang thang sống cùng với tình nhân kém mình 18 tuổi là Nguyễn Đức Đạt. Cũng trong thời gian này, Sắn không ngừng tiếp tục chắp nối, cấu kết với một số “chân rết” thành lập một đường dây buôn bán ma túy khác, trong đó có Nguyễn Như Quyết.

Chiều 17/12/2013, bà trùm lệnh cho Quyết làm nhiệm vụ áp tải, vận chuyển hàng từ Hòa Bình về cùng với Sắn và Đạt. Khi các đối tượng đi qua khu vực Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) thì bị Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin. Khám xét tại chỗ, công an còn thu giữ trên người Sắn một lượng lớn ma túy tổng hợp.             

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.