Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ "điên tình" (P cuối): Kẻ trốn chạy

Thứ tư, 18:33 15/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Với những chứng cứ và thông tin thu thập được, Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định Trần Văn Đạo là nghi can số 1 gây ra vụ án giết anh Trịnh Văn H và chị Lê Thị H đêm 12/9/2003. Thế nhưng, dường như có sự chuẩn bị từ trước, Đạo đã biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ "điên tình" (P1): Tiếng thét trong đêm Trung thuĐôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ 'điên tình' (P1): Tiếng thét trong đêm Trung thu

GĐXH - Năm 2003, trong đêm trung thu tại thôn 10, xã Liên Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mang đặc biệt nghiêm trọng. Một đôi nam nữ vừa tuổi trăng tròn đã bị sát hại ngay cạnh ngôi chùa cổ vắng vẻ. Vụ án đó phải mãi tới 17 năm sau thì Công an TP Hải Phòng mới bắt được kẻ thủ ác.

Kẻ lạ mặt xin ăn

Khi khám nghiệm hiện trường, Công an Hải Phòng thu thập được chiếc giày nghi của hung thủ sát hại chị Lê Thị H và anh Trịnh Văn H ở phía sau ngôi chùa vắng.

Chiếc giày này bên trong có dính máu còn mới. Tiến hành cho nhận diện, người thân chị H khẳng định đây là giày của thanh niên trong làng có tên là Trần Văn Đạo.

Đạo vốn thích chị H, nhiều lần đến nhà chơi, tán tỉnh nạn nhân nhưng bị từ chối. Chiều 12/9, trước khi vụ giết người xảy ra, chị gái nạn nhân H nhìn thấy Đạo đi đánh bài, anh ta đi đôi giày giống hệt chiếc giày thu được từ hiện trường.

Tiến hành giám định mùi hơi, chó nghiệp vụ cho kết quả đó là giày của Đạo, Trưng cầu giám định mẫu máu thu được trong giày, kết quả chỉ ra vết máu đó trùng với ADN của mẹ đẻ Đạo.

Những chứng cứ này bước đầu giúp công an Hải Phòng nhận định, Đạo là nghi phạm số 1 của vụ án.

Đi theo phán đoán đường rút chạy của Đạo, các trinh sát tìm thấy con dao cán gỗ, một lưỡi sắc, đầu nhọn vứt ở vườn sắn. Trùng hợp là thời điểm trên, Đạo đột ngột biến mất khỏi địa phương. Tất cả thông tin về anh ta chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Các trinh sát được một hộ dân sống ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cho biết, sau thời điểm hai nạn nhân được phát hiện bị sát hại ở Thủy Nguyên thì có một thanh niên mặc quần đùi, áo ba lỗ dáng vẻ mệt mỏi, tay dính máu đến xin ăn.

Sau khi xin xong, người thanh niên này đi đâu, làm gì không ai biết.

Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình 17 năm truy bắt kẻ "điên tình" (P cuối): Kẻ trốn chạy - Ảnh 2.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

Hành tung bí ẩn

Tại địa phương, Đạo chưa làm chứng minh thư, chính vì thế danh chỉ bản của đối tượng chưa có. Đây cũng là một trong những khó khăn khi tiến hành truy bắt đối tượng.

Theo người nhà nạn nhân, Đạo là kẻ lì lợm, cục cằn. Thời gian trước hắn theo đuổi nạn nhân H nhưng bị từ chối. Từ đó, Đạo trở nên thù tức khi chứng kiến chị này dành tình cảm cho người khác.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Hải Phòng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đạo về tội "giết người". Tuy nhiên, hiện tại đối tượng đang ở đâu thì không ai rõ. Một lệnh truy nã được ban hành.

Suốt hơn 10 năm trời, Đạo ở đâu, làm gì hoàn toàn không có thông tin. Nhiều thế hệ điều tra viên, trinh sát của Công an TP Hải Phòng đã dày công thu thập tư liệu, tìm mọi cách truy vết tên giết người máu lạnh này nhưng chẳng đem lại kết quả.

Sau 17 năm, một ngày vào năm 2020, Công an TP Hải Phòng nhận được tin Đạo quay về thăm nhà. Chưa kịp vây bắt, hắn đã bỏ trốn lần nữa.

Không để Đạo có thể thoát thân, công tác rà soát trên diện rộng được tiến hành ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhận định, Đạo không có nơi ở, không công ăn việc làm, sống lang thang, có thể được thu gom về các trung tâm bảo trợ xã hội nên các trinh sát tăng cường tìm kiếm ở những địa điểm này.

Đến tháng 2/2020, Đạo được phát hiện đang ở một trung tâm bảo trợ xã hội tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xác minh chính xác là đối tượng, Công an Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ. Từ đây, vụ án kinh hoàng 17 năm trước đã dần sáng tỏ.

Cơn cuồng ghen

Đạo khai nhận, do tán tỉnh chị H nhiều lần những đều bị từ chối nên hắn ta nảy sinh lòng thù tức, nuôi ý định trả thù. Đạo mua một con dao để chờ cơ hội.

Tối Rằm Trung thu (ngày 12/9/2003 dương lịch), phát hiện chị H đi với anh Trịnh Văn H ở gần ngôi chùa vắng, Đạo đã lặng lẽ bám theo. Lợi dụng lúc hai người này mất cảnh giác, Đạo lao tới dùng dao sát hại cả hai.

Trong lúc gây án, có giằng co nhau nên con dao đâm vào chân Đạo khiến hắn chảy máu. Khi chạy trốn ra sau chùa, một chiếc giày của đối tượng tuột ra.

Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình 17 năm truy bắt kẻ "điên tình" (P cuối): Kẻ trốn chạy - Ảnh 3.

Đối tượng Đạo bị bắt sau 17 năm (ảnh tư liệu)

Đạo chạy một mạch không nghỉ, đến khu đồi vắng gã ngồi lại và dùng dao tự vẫn. Tuy nhiên, Đạo chỉ ngất đi một lúc rồi lại tỉnh. Thấy mình không chết, Đạo bỏ chạy, bắt đầu hành trình lẩn trốn suốt 17 năm của mình.

Thời gian đầu gã sang Trung Quốc, sống lang thang ăn xin một thời gian. Sau này, Đạo quay về Việt Nam, di chuyển vào các tỉnh phía trong để tiếp tục ăn xin và bị thu gom về trung tâm bảo trợ xã hội.

Với tội ác của mình, sau này Đạo bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên mức án tử hình.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top