Đối thoại trực tiếp “Dân hỏi, cán bộ trả lời” về dân số tại huyện Hưng Nguyên
Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và nghiêm túc, lần đầu tiên diễn đàn trao đổi trực tiếp về công tác dân số với chủ đề: “Thách thức và giải pháp” cấp huyện đã được UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức vào ngày 8/5 vừa qua.
|
|
|
Chương trình văn nghệ và tiểu phẩm trong buổi đối thoại. |
Sau chương trình văn nghệ đặc sắc, đúng 7giờ 30 phút, buổi đối thoại bắt đầu. Đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Giám đốc Trung tâm Dân số huyện cho biết: Như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, công tác DS/KHHGĐ huyện Hưng Nguyên hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, nóng bỏng, do vậy đối thoại lần này là nhằm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số đối với mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời cũng là một cách tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và đây cũng là dịp tạo cơ hội cho khách mời và đối tượng tham gia diễn đàn bày được bày tỏ, quan điểm, đối thoại, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở...
|
|
|
Buổi đối thoại đã thu hút hàng trăm người tham dự. |
Là một trong những xã có đồng bào giáo dân chiếm 1/3 dân số, nhưng nhiều năm liền xã Hưng Châu luôn đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác DS/KHHGĐ. Chia sẻ tại buổi đối thoại trực tiếp, đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền, Chủ tịch UBND xã- Trưởng BCĐ thực hiện công tác DS/KHHGĐ chia sẻ: Với quan điểm xác định công tác dân số là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, cấp ủy và chính quyền xã Hưng Châu đã vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ, đầu tư quan tâm cho công tác truyền thông dưới mọi hình thức như duy trì thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh, mỗi xóm có ít nhất 5 câu khẩu hiệu nói rõ thông điệp về DS/KHHGĐ, tuyên truyền tại các hội nghị thôn xóm, xã, đồng thời nêu gương điển hình thực hiện tốt và công khai những cá nhân, vợ chồng vi phạm chính sách dân số trên truyền thanh...
|
|
|
Dân hỏi đã được cán bộ huyện trả lời trực tiếp tại đối thoại. |
Ngoài sự vào cuộc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là vô cùng cần thiết cũng không thể không nói tới đội ngũ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số. Đối thoại lần này cũng là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở... Với cách đưa ra các câu hỏi “nóng” và cách trả lời trực tiếp của lãnh đạo huyện đã tạo cơ hội cho người dân được hiểu một cách đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS/KHHGĐ trong bối cảnh hiện nay cũng như khái quát được bức tranh dân số Hưng Nguyên hiện nay và những giải pháp cần thực hiện ngay trong thời gian tới.
Buổi đối thoại trực tiếp kết thúc trong sự nuối tiếc bởi còn rất nhiều câu hỏi, ý kiến tâm huyết liên quan đến bài toán dân số nhưng như lời của Msi' Vì thời gian có hạn, nên..."không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến tâm sự của đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Giám đốc Trung tâm dân số huyện: làm công tác dân số ở cơ sở vô cùng khó nhưng trong cái khó thường ló cái khôn. Và những người làm công tác này cơ sở bắt buộc phải vắt đầu mà sáng tạo rồi vận dụng kế sách để tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp "Dân hỏi, cán bộ trả lời”, để từ đó đặt ra vấn đề thách thách, cấp bách và những giải pháp cần làm của dân số. Thiết nghĩ, nếu như cấp huyện trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức được các buổi đối thoại trực tiếp này, thì chính sách thực hiện DS/KHHGĐ sẽ đi vào cuộc sống người dân hay biết mấy!"
Hồ Hà