Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du học sinh Việt Nam ở châu Âu: Chọn ở lại là “tự bảo vệ” mình an toàn trước COVID-19

GiadinhNet - Mặc dù rất muốn về Việt Nam, song một số du học sinh tại Châu Âu, việc chọn ở lại cũng là một cách phòng chống dịch, bởi di chuyển xa đồng nghĩa với nguy cơ nhiễm COVID-19.

Du học sinh Việt Nam ở châu Âu: Chọn ở lại là “tự bảo vệ” mình an toàn trước COVID-19 - Ảnh 1.

Có được tấm vé bay về Việt Nam vào giữa tháng 3, song Nguyễn Quỳnh Trang, du học sinh Việt Nam tại Thành phố Ingolstadt (bang Bayern, CHLB Đức) đã lựa chọn ở lại bởi tình hình dịch bệnh lan rộng, chuyến đi xa lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo Trang, nếu về khu cách ly hay xấu hơn là dương tính với COVID-19 có thể trở thành "gánh nặng" cho tổ quốc.

Quỳnh Trang kể, cuối tháng 1 vừa qua, có đặt vé về Việt Nam của Air France, bay từ Munich, quá cảnh ở Paris về Tân Sơn Nhất. Nhưng mỗi ngày, thông tin dịch bệnh tại Châu Âu một loang rộng, mong muốn về Việt Nam dù đếm từng giờ, nhưng ngày cảm giác thêm xa vời. Ngày 16/3, thầy giáo Đưc thông báo rằng, trường đại học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo lại, ít nhất đến hết ngày 19/4.

"Tôi thấy, ở Đức cũng an toàn mà về Việt Nam cũng an toàn. Chỉ có chặng bay là tiềm ẩn nguy cơ nhiễm COVID-19, nên tôi chọn ở lại. Tự bảo vệ bản thân đã. Sau đó, tôi xin vận động bạn bè tôi, hãy tham gia chương trình vận động toàn dân phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam nữa. Hóng từng ngày từng ngày để dịch bệnh qua đi, để tới trường, để vui vẻ sống, và trở về Việt Nam thăm gia đình" - Quỳnh Trang tâm sự.

Du học sinh Việt Nam ở châu Âu: Chọn ở lại là “tự bảo vệ” mình an toàn trước COVID-19 - Ảnh 2.

Nguyễn Quỳnh Trang du học sinh Việt Nam tại Đức chọn ở lại theo khuyến cáo. Ảnh NVCC

Còn với Trần Nhật Tân (đại học kỹ thuật Hamburg, CHLB Đức) những ngày này cũng cân nhắc với ở lại và việc về thì ở lại để tránh được nguy cơ nhiễm bệnh. COVID-19 do tiếp xúc với người bệnh. Do vậy nếu đi về thì mình sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro ở sân bay, trên máy bay... Mình chưa bị nhiễm thì chỉ cần ở nhà và tuyệt đối tuân theo hướng dẫn sẽ không sao.

"Cuộc sống tình hình dịch bệnh ở Đức cũng xáo trộn nhiều, em chọn đi chợ lúc sáng sớm hoặc tối muộn khi siêu thị vắng người và mua nhiều đủ ăn cho ít nhất 1 tuần để tránh phải ra ngoài nhiều. Khi ra ngoài đeo khẩu trang và mang găng tay, mặc dù trông có hơi "kỳ lạ" đối với người dân ở đây"- Tân chia sẻ.

Du học sinh Việt Nam ở châu Âu: Chọn ở lại là “tự bảo vệ” mình an toàn trước COVID-19 - Ảnh 3.

Đường phố nước Đức vắng vẻ người qua lại trong những ngày này. Ảnh: NVCC

Còn với Phương Anh (20 tuổi, hiện đang học tập tại Paris, Pháp) cũng đang ở lại Pháp và chờ đợi tình hình dịch bệnh COVID-19 qua nhanh để về thăm gia đình. Phương Anh chia sẻ, cuộc sống thay đổi khá nhiều khi trường thông báo nghỉ học, tổng thống Pháp hạn chế người dân đi lại. Nghỉ học, chủ yếu chỉ ở nhà dọn dẹp, học bài, nấu nướng, chỉ ra ngoài khi mua thức ăn, thuốc. Khoảng thời gian này không buồn, vì được cùng vui vẻ bên các bạn.

"Trước đây, em thấy khá lo lắng và thực sự muốn về Việt Nam, giờ tại Pháp cũng đã tăng cường nhiều biện pháp nên em cũng cảm thấy yên tâm hơn và hi vọng sẽ trở lại bình thường sớm. Bố mẹ em ngày nào cũng lo lắng, khóc và nói là có chuyến bay thì về. Nhưng tùy vào tình hình dịch bệnh, nếu cải thiện em sẽ về để thăm gia đình, chứ không phải về để cách ly. Em ở lại vì trước hết để bảo vệ mình và cũng không muốn mình có thể là nguồn lây nhiễm (nếu chẳng may bị khi bay) khi trở về nước" - Phương Anh tâm sự.

Du học sinh Việt Nam ở châu Âu: Chọn ở lại là “tự bảo vệ” mình an toàn trước COVID-19 - Ảnh 4.

Tại một số siêu thị ở Đức cũng luôn trong tình trạng hết hàng thực phẩm thiết yếu. Ảnh NVCC

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài (lưu học sinh) theo dõi chặt chẽ kế hoạch học tập của các cơ sở giáo dục nước sở tại để đảm bảo chương trình học tập. Lưu ý thủ tục liên quan đến việc học lại và những khó khăn, rủi ro trong quá trình di chuyển nếu quay về Việt Nam. 

Theo Bộ GD&ĐT, lưu học sinh cần hết sức cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh đi lại khó khăn như hiện nay. Trường hợp thực sự phải trở về Việt Nam, lưu học sinh phải trung thực khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định.

Phòng chống virus corona - Những điều học sinh, phụ huynh và nhà trường cần làm

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top