Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch

| Xã hội

Bị kẹt lại TP Đà Nẵng, nhóm du khách cùng nhau tổ chức bếp từ thiện, nấu hàng nghìn suất ăn để tặng cho lực lượng phòng, chống dịch.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.
Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Giống hàng nghìn du khách khác, từ cuối tháng 7, bà Nguyễn Trúc Chi (50 tuổi, ngụ TP.HCM) bị kẹt lại TP Đà Nẵng do dịch Covid-19 bùng phát. Thay vì đăng ký vé máy bay về quê, bà lại chọn ở lại Đà Nẵng để góp sức phòng, chống dịch.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Vốn có mối quan hệ với giới ẩm thực, bà Chi gọi điện cho lãnh đạo các nhà hàng ở Đà Nẵng cùng lập ra bếp ăn từ thiện. Mục đích của nhóm này là góp tiền mua lương thực, thực phẩm rồi tự chế biến suất ăn chất lượng "5 sao" để tặng những người đang tham gia phòng, chống dịch.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Hưởng ứng lời kêu gọi của nữ du khách, hơn 100 đầu bếp, quản lý, nhân viên các nhà hàng ở Đà Nẵng đã tham gia. Từ ngày 1/8, các bếp từ thiện chính thức đỏ lửa, nấu hàng nghìn suất ăn mỗi ngày.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Bà Chi cho biết để được tham gia nhóm thiện nguyện, các thành viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước khi vào bếp, các đầu bếp, nhân viên phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sát khuẩn, mang bao tay, khẩu trang.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.

"Lương thực thực phẩm cũng được chúng tôi chọn cẩn thận để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến xong phải đảm bảo chất lượng như những nhà hàng 4-5 sao", bà Chi chia sẻ.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 7.
Sau khi chế biến xong, các suất ăn được đóng gói cẩn thận rồi các tình nguyên viên chở đến những nơi đang bị cách ly, chốt kiểm soát tặng cho những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 8.

Trung bình mỗi ngày, nhóm thiện nguyện cung cấp từ 2.000-4.000 suất cơm cho các khu cách ly, phong tỏa.

Du khách mắc kẹt nấu hàng nghìn suất cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 9.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này thường xuyên để hỗ trợ nhiều hơn nữa tuyến đầu chống dịch. Khi tình hình dịch được kiểm soát, nhóm vẫn duy trì để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn", chị Lê Thị Bích Hương, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.