“Đưa đàn bà có chồng lên giường không khó”?

| Tâm sự

Tôi có một thằng bạn, đẹp trai hào hoa có thừa, tán gái như hát hay, bao cô gái mê như điếu đổ. Thế nhưng hết cuộc tình này qua cuộc tình khác, nó vẫn chưa hề có ý định tìm một bến đỗ để dừng chân, mặc kệ chúng tôi đã con lớn con bé đề huề. Mỗi lần gặp nhau, nó đều nói “trẻ không xông pha, sợ già hối hận”.

Có một bữa, tôi và bạn ngồi nhậu, bạn hỏi tôi “có bao giờ sợ vợ có bồ không?”. Tôi chẳng biết những người vợ khác thì như thế nào, chứ vợ tôi, tôi dám khẳng định như đinh đóng cột: “Không bao giờ có!”. Nghe tôi hùng hồn, nó đập vai “tin vợ là tốt, nhưng tin quá không nên. Mày có biết những phụ nữ đã từng lên giường cùng tao, phần lớn là phụ nữ đã có chồng không? Đưa phụ nữ có chồng lên giường là dễ nhất”.

Và rồi nó kể, vì sao tán gái thì khó mà tán phụ nữ có chồng thì dễ. Vì phụ nữ có chồng, họ có nhiều nỗi lo, có nhiều buồn phiền, mà các ông chồng thì hầu hết lại rất vô tâm. Khi yêu thì lãng mạn, ngọt ngào, cưới về rồi thì cộc cằn thô lỗ. Chỉ một câu nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của người đàn ông khác cũng dễ khiến họ xiêu lòng. Họ bắt đầu so sánh với chồng mình, cảm thấy tủi thân và thất vọng. Và thế, dù không hề muốn, họ vẫn ngã vào vòng tay người đàn ông khác, đôi khi không phải vì yêu, mà là vì cảm thấy cần được quan tâm. Chinh phục phụ nữ, không gì bằng nắm được điểm yếu của họ.

Tôi nghĩ, với bề dày kinh nghiệm tình trường của mình, nó hoàn toàn có thể khoa trương lên một chút. Nhưng đưa phụ nữ đã có chồng lên giường rất dễ thì tôi không tin. Đàn bà cũng có ba bảy loại, đâu phải ai cũng dễ dãi, yếu lòng.

Điển hình như vợ tôi. Cô ấy không xinh nhưng cũng có duyên. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường, bố mẹ cô ấy bắt về quê, ép lấy một gã con ông cháu cha họ nhắm sẵn để dễ dàng có một chân biên chế nhà nước. Miếng ngon có sẵn nhưng cô ấy không chịu, nhất quyết đòi lấy tôi. Rồi khi cưới nhau, cô ấy đi làm ở một công ty, gã sếp gạ tình nếu chịu lão lão sẽ cất nhắc lên. Vợ tôi nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt lão rồi nghỉ việc.

Vợ tôi nói, làm phụ nữ, quan trọng nhất là phẩm giá. Phụ nữ không phải là trò tiêu khiển, là thứ mua vui của đàn ông. Những gã đàn ông biết phụ nữ đã có chồng mà còn gạ gẫm chính là coi thường, là xúc phạm người phụ nữ đó. Tôi tin vợ tôi như người theo Đạo tin Chúa, tự nhủ lòng vợ mình nghiêm túc đoan trang như vậy, mình cũng tuyệt đối không được ong bướm lả lơi.

Ấy vậy mà, hôm nay, thằng bạn của tôi nó dám khẳng định vợ tôi cũng không ngoại lệ vì cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ chứ chẳng phải gỗ đá. Nó còn cá cược với tôi, nếu trong vòng một tháng nó không đưa được vợ tôi lên giường thì nó mất gì cho tôi cũng được, với điều kiện, tôi phải tạo điều kiện cho nó đến nhà. Nó thề nó sẽ khiến vợ tôi tự nguyện lên giường chứ không hề sàm sỡ, ép buộc. Tất nhiên là chỉ chứng minh cho tôi thấy là nó đúng chứ không hề có chuyện nó sẽ cùng vợ tôi.

Cái thái độ kiên quyết của nó vừa khiến tôi tức tối lại vừa có chút hoang mang. Có lẽ nào tôi đã thần thánh hóa vợ tôi? Không, tuyệt đối không. Yêu nhau bao nhiêu năm, sống với nhau hai mặt con rồi, chẳng lẽ vợ tôi tôi còn không hiểu rõ. Tại sao thằng bạn nó lại dám “vơ đũa cả nắm”, dám khẳng định phụ nữ người nào cũng yếu lòng dễ dãi giống nhau. Nó lại còn bảo tôi “chưa thấu hết lòng dạ đàn bà”.

Nhìn sự hoang mang của tôi, nó bảo tôi không dám cá cược nghĩa là tôi không thực sự tin tưởng vợ tôi. Nếu tin tuyệt đối, sao không dám cho nó nhử mồi xem vợ tôi có cắn câu hay không?

Thực sự, không phải tôi không tin vợ, tôi chỉ sợ chuyện này chẳng may lộ ra thì vợ tôi sẽ xay tôi thành cám. Liệu tôi có nên đồng ý cá cược, một mặt coi như khẳng định niềm tin của tôi với vợ, mặt khác để cho thằng bạn của tôi chừa cái thói phét lác của nó đi không?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.