Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đua nước rút để hoàn thành chỉ tiêu

Thứ tư, 10:38 16/03/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ 14-15/3, tại TT-Huế, Tổng cục DS - KHHGĐ (Bộ Y tế) và Ngân hàng ADB tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên.

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ đồng thời là Giám đốc Dự án đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Truyền thông quyết liệt vào cuộc

Bà Trần Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS - KHHGĐ cho biết, Dự  án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên trong năm 2010 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành 100% kế hoạch, tập huấn cho 34.800 đối tượng, tư vấn, xét nghiệm cho gần 60.000 đối tượng; đã giải ngân được khoảng 4 triệu USD...
 

Vấn đề tránh kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS đã "sân khấu hoá" một cách khéo léo. Ảnh: Đăng Khoa

 
Trong năm 2010, Dự án đã triển khai tốt các nội dung vận động phòng chống HIV/AIDS, hoạt động truyền thông đại chúng và cung cấp tài liệu tuyên truyền trực tiếp. Trong đó, công tác truyền thông rất đáng ghi nhận với các hoạt động lớn như: Sản xuất và phát sóng 106 tập phim truyền hình về đề tài phòng chống HIV/AIDS, đồng thời hợp tác với Tạp chí Truyền hình tổ chức quảng bá phim trên SMS, thảo luận trên truyền hình về lối sống và những thách thức đối với thanh niên ngày nay...
 
Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động đang được triển khai như: Phát sóng các chương trình có nội dung về phòng chống HIV trên Đài Tiếng nói VN; hai chương trình thảo luận về lối sống của giới trẻ, những thách thức đối với thanh niên phát trên sóng VTV3... Phần 2 bộ phim "Nhà có nhiều cửa sổ" đã được phát sóng. Trang web www.hoanhiptim.vn của Dự án tính đến 10/1/2011 đã có hơn 3,5 triệu lượt truy cập.
 
Nâng cao chất lượng các hoạt động
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ nhấn mạnh: Các tỉnh cần gấp rút rà soát  kế hoạch triển khai Dự án. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý Dự án các tỉnh có điều chỉnh gì, phải phản hồi ngay với Ban quản lý Dự án Trung ương để kịp thời có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc. Tổng cục trưởng cũng đề nghị Ban quản lý Dự án Trung ương cử cán bộ xuống giúp đỡ các tỉnh hoàn thành kế hoạch của năm 2011 nhằm tận dụng tối đa nguồn ngân sách hỗ trợ của ADB. 

Chiều ngày 15/3, cuộc thi "Giao lưu, tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên" giữa các đồng đẳng viên, giáo dục viên của 14 tỉnh thực hiện Dự án đã được diễn ra. Thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm,  họ đã đem đến cho người xem những phút giây xúc động về việc truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho giới trẻ. Tuy là hoạt động được sân khấu hóa nhưng cách xử lý tình huống của các đồng đẳng viên, giáo dục viên khá chuyên nghiệp.

Dự án đã phối hợp, hỗ trợ các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ và Quảng Ninh thực hiện các hoạt động tư vấn, xét nghiệm tự nguyện, đào tạo bổ sung kỹ thuật viên xét nghiệm, nâng cao các kỹ năng về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển y tế cộng đồng (CCRD) đã hỗ trợ kỹ thuật cho 10 tỉnh giai đoạn 2 để triển khai hoạt động tư vấn và xét nghiệm tự nguyện. Cũng trong năm 2010, CCRD đã hỗ trợ 10 tỉnh Dự án thiết lập và vận hành cũng như tuyển chọn và đào tạo cán bộ làm việc tại các Phòng tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (VCT). Đến nay, các phòng VCT hoạt động rất hiệu quả.

Cũng nằm trong các hoạt động này, Ngôi nhà tuổi trẻ thuộc Trung ương Đoàn là cơ quan tư vấn hỗ trợ Dự án đã thực hiện nhiều hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương và thanh niên bình thường tại 14 tỉnh của Dự án. Tại các địa phương này, các lớp tập huấn đã được mở, mỗi tỉnh có 57 lớp cho giai đoạn 1 và 63 lớp cho giai đoạn 2.

Trong 14 tỉnh triển khai Dự án, các tỉnh như: Điện Biên, Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt và vượt mức kế hoạch về tổng số lượng tư vấn và xét nghiệm trong năm qua. Tại đây, công tác vận động các đối tượng có nguy cơ cao đến các trung tâm xét nghiệm đã được triển khai khá hiệu quả.

Áp lực lớn

Năm 2011 là năm cuối cùng của Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên, do vậy, trọng tâm là nỗ lực hoàn thành các kế hoạch đã đề ra. Bà Trần Thị Thanh Mai chia sẻ: Nhiệm vụ được đặt ra là phải triển khai các hoạt động của dự án đúng tiến độ và thời gian đã thống nhất với phía ADB. Đồng thời, tuyển chọn cơ quan tư vấn đánh giá cuối kỳ để có số liệu, căn cứ để xây dựng báo cáo khi kết thúc Dự án.
 
Bên cạnh đó, vấn đề giải ngân thanh quyết toán các hoạt động của dự án cũng được đặt lên hàng đầu. Vì nguồn vốn của ADB chuyển chậm, phải qua 4 cơ quan kiểm soát và phải mất 3 tháng, kinh phí mới về đến Dự án. Đây cũng là một thách thức rất lớn trong năm cuối.

Các địa phương thực hiện dự án cũng phải đẩy nhanh tiến độ các phần việc trong năm, tích cực hoàn thành mọi thủ tục thanh quyết toán trong từng thời điểm cụ thể. Để trợ giúp các địa phương, Ban quản lý Dự án Trung ương sẽ tổ chức giám sát thường xuyên các điểm thực hiện và cử người xuống giúp đỡ.

Bà Thanh Mai cho biết thêm: "Ban Quản lý Trung ương sẽ tiến hành lấy thông tin từ địa phương từng tháng một thay vì 6 tháng như trước đây. Qua quá trình thực hiện, các địa phương khá tự tin vào năng lực của mình nên tin chắc rằng các tỉnh sẽ thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm cuối cùng của Dự án".

Nhằm giúp Dự án phát huy tính bền vững sau 5 năm triển khai, Ban quản lý Trung ương sẽ làm việc với Cục Phòng chống HIV (Bộ Y tế) sử dụng các giáo dục viên, đồng đẳng viên của Dự án tiếp tục hoạt động tại tuyến cơ sở. Ban quản lý cũng đã làm việc với các đài phát thanh truyền hình địa phương để các đài tiếp tục phát sóng chương trình "60 phút bạn và tôi".
 
Đăng Khoa
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top