Dùng chứng minh nhân dân của anh ruột lẩn trốn 30 năm, đối tượng bị truy nã vẫn không thoát

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan công an, từ năm 1992 đến trước khi bị bắt, Bình đã sử dụng chứng minh thư nhân dân của anh trai ruột để lẩn trốn và cư trú ở nhiều nơi khác nhau hòng che dấu thân phận.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải phòng vừa nhận bàn giao đối tượng Đào Quang Bình (SN 1972, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) từ Công an TP. Sông Công (Thái Nguyên) khi y đang lẩn trốn tại tổ 9, phường Mỏ Chè, TP. Sông Công.

Đây là đối tượng đã bị Công an TP. Hải Phòng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản từ năm 1992. Tuy nhiên, Bình đã bỏ trốn và sử dụng chứng minh thư nhân dân của anh ruột để che dấu bản thân. 

Dùng chứng minh nhân dân của anh ruột lẩn trốn 30 năm, đối tượng bị truy nã vẫn không thoát - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Quang Bình bị bắt sau khi lẩn trốn 30 năm. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo hồ sơ vụ án, năm 1992, Bình cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng vào nhà dân tại khu vực ngã tư An Dương (TP. Hải Phòng) để thực hiện hành vi cướp tài sản với trị giá 20 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng súng bắn vào người dân để tẩu thoát. Sau đó, Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26/9/1992, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Đào Quang Bình.

Đáng chú ý, từ năm 1992 đến trước khi bị bắt, Bình đã sử dụng chứng minh thư nhân dân của anh trai ruột là Đ.Đ.T (SN 1970) để lẩn trốn và cư trú ở nhiều nơi khác nhau hòng che dấu thân phận.

Hiện đối tượng Bình đã được bàn giao cho Công an Hải Phòng phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.