Đừng để viêm đường hô hấp làm Tết mất vui

| Sống khỏe

Cận Tết là thời gian hoạt động rất mạnh của các loại virus gây bệnh đường hô hấp, dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thời điểm giao mùa khiến các nguy cơ các bệnh về đường hô hấp tăng cao, trong đó thường gặp nhất là bệnh viêm đường hô hấp. Bệnh này thường được phân thành hai loại:

- Viêm đường hô hấp trên: bao gồm viêm họng, viêm mũi xoang,... các bệnh này thường hay gặp và dễ điều trị hơn.

- Viêm bệnh đường hô hấp dưới: Viêm phổi, hen phế quản, viêm phế quản cấp,… khi mắc bệnh thường nặng hơn và phải điều trị lâu dài.

Tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp

Theo ThS.BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường. Đây là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh viêm đường hô hấp hoạt động mạnh.

Những người có sức đề kháng yếu như trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi, khi thời tiết thay đổi sẽ là đối tượng dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, các tác nhân bên ngoài như khói bụi, khói thuốc lá, môi trường làm việc,… cũng là nguyên nhân khiến viêm đường hô hấp tăng nhanh.


Thời điểm giao mùa khiến các nguy cơ các bệnh viêm đường hô hấp tăng cao. Ảnh: Pixabay

Thời điểm giao mùa khiến các nguy cơ các bệnh viêm đường hô hấp tăng cao. Ảnh: Pixabay

Nhận biết bệnh viêm đường hô hấp

Viêm đường hô hấp không phải là một bệnh đơn lẻ mà là tổng hợp bệnh do bị cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm phế quản,... Các triệu chứng của bệnh như sốt cao trên 39 độ C, đi kèm với sốt là sổ mũi, hắt hơi liên tục. Sau đó, người bệnh sẽ bị chảy dịch mũi, tức ngực, nhức mỏi, khan tiếng, thời gian ủ bệnh ngắn, tốc độ biểu hiện nhanh.

Thông thường, các bệnh này sẽ tự khỏi sau 6-7 ngày hoặc lâu hơn tùy vào thể trạng của từng người. Tuy nhiên, ở những đối tượng mẫn cảm như trẻ nhỏ, người già, người có hệ miễn dịch kém, bệnh này lại có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong trường hợp tình trạng này kéo dài hơn ba tuần, bạn cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám và xác định bệnh sớm.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Như Vinh, các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, cảm cúm,… nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp cấp, viêm phổi, áp xe phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi và có thể dẫn đến tử vong.

Trẻ em dưới 6 tuổi thường có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp là rất cao. Do đó, phụ huynh khi thấy trẻ có dấu hiệu khác thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Ngoài ra, trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ, nhất là các bệnh dễ lây nhiễm qua đường hô hấp.


Trẻ em dưới 6 tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp là rất cao. Ảnh: Pixabay

Trẻ em dưới 6 tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp là rất cao. Ảnh: Pixabay

Đối với người lớn, sự thay đổi thời tiết rất dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính của hệ hô hấp. Các bệnh này gặp ở người lớn thường nặng hơn trẻ nhỏ rất nhiều. Theo BSCKI Dương Anh Phượng, khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế City TP.HCM, do chủ quan mà nhiều người có triệu chứng vẫn không đi khám bệnh.

"Phần lớn bệnh nhân khi phát hiện các bệnh về đường hô hấp nguy hiểm, chẳng hạn như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thường không được chẩn đoán sớm cho đến những năm 50 của cuộc đời, mặc dù bệnh đã bắt đầu ảnh hưởng từ độ tuổi 35 trở lên", bác sĩ Phượng cho biết.

Bên cạnh các phương pháp điều trị cơ bản, các chuyên gia khuyến cáo những lưu ý dưới đây có thể giúp bạn ngăn ngừa viêm phế quản cấp tính và các bệnh về đường hô hấp:

- Tránh tiếp xúc với chất kích thích như khói thuốc lá, mang khẩu trang khi ra trường và tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất hơi mạnh.

- Ăn uống đầy đủ, đặc biệt là rau xanh nhằm cung cấp đủ vitamin giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

- Uống nước đủ là một cách bù trừ cho tình trạng mất nước qua đường hô hấp, qua da vào môi trường lạnh và khô.

- Tiêm ngừa vắc xin giúp tăng sức đề kháng chung của cơ thể chống nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.

- Đi khám chuyên khoa hô hấp khi thấy các dấu hiệu bất thường để điều trị đúng và kịp thời và tránh lây bệnh của mình sang những người xung quanh.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Sống khỏe -

GĐXH - Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng giúp người mắc bệnh tim mạch giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Đau đầu, chóng mặt sau khi ngủ dậy, ông Nhanh, 54 tuổi, nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nên tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, cơn đau tăng dần khiến ông phải đến bệnh viện cấp cứu, nơi bác sĩ phát hiện xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não sau trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.