Dùng điện thoại di động thế này sẽ rước bệnh vào người nhanh thôi

| Sống khỏe

Để điện thoại của bạn bên ngoài phòng tắm sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng nếu bạn muốn dùng điện thoại di động sạch sẽ, nên dùng một vài phương pháp khác sẽ hiệu quả hơn.

Hầu hết mọi người dùng điện thoại di động ở mọi nơi, từ buổi sáng thức dậy, trong bữa ăn đến tận văn phòng làm việc. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy điện thoại di động có nhiều bụi bẩn hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng, và dĩ nhiên càng chạm vào màn hình nhiều bạn càng tích tụ nhiều vi khuẩn vào cơ thể.

Trong thực tế, bàn tay là thủ phạm lớn nhất đem lại lớp bụi bẩn trên điện thoại của bạn. Theo một cuộc khảo sát của Deloitte, người Mỹ kiểm tra điện thoại của họ khoảng 47 lần trong ngày, tạo ra rất nhiều cơ hội để các vi khuẩn chuyển từ ngón tay của bạn đến điện thoại.


Bàn tay là thủ phạm lớn nhất đem lại lớp bụi bẩn trên điện thoại.

Bàn tay là thủ phạm lớn nhất đem lại lớp bụi bẩn trên điện thoại.

Emily Martin, trợ lý giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Michigan cho biết: "Vì mọi người luôn mang theo điện thoại di động đến cả phòng tắm, nhà vệ sinh khiến cho chiếc điện thoại càng có xu hướng trở nên bẩn hơn". Các nhà khoa học thuộc Đại học Arizona đã phát hiện ra rằng điện thoại di động mang lượng vi khuẩn gấp 10 lần so với bồn cầu và một nghiên cứu khác đã phát hiện hơn 17.000 bản gen vi khuẩn trên điện thoại của học sinh trung học.

Da của con người được cấu tạo ngăn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể vậy nên vi khuẩn được di chuyển sang điện thoại của bạn mỗi khi bạn sử dụng điện thoại, gọi điện hoặc nhắn tin. Tuy nhiên các vi khuẩn tìm thấy trên điện thoại không phải là mầm bệnh dễ dàng làm cho bạn bị bệnh, Martin nói.

Susan Whittier, giám đốc về vi sinh học lâm sàng tại New York-Presbyterian và Trung tâm Y tế Đại học Columbia cho biết: "Chúng ta sống trong môi trường công nghiệp với khói bụi xả ra hàng ngày, vì vậy nếu bạn chạm vào bất kì bề mặt nào thì đồng nghĩa mang theo bụi bẩn, vi khuẩn đó theo". Virus cũng có thể lan truyền trên điện thoại từ một người bị bệnh cảm cúm sang cho người thân, bạn bè nếu họ sử dụng chiếc điện thoại đó.


Một trong những nơi bẩn nhất nhưng chúng ta vẫn dùng điện thoại di động trong đó là trong phòng tắm.

Một trong những nơi bẩn nhất nhưng chúng ta vẫn dùng điện thoại di động trong đó là trong phòng tắm.

Mặc dù không phải tất cả vi khuẩn đều gây hại nhưng những vi khuẩn như Streptococcus, MRSA và thậm chí là E. coli... thì hoàn toàn ngược lại. "Chúng ta chắc chắn sẽ không bị bệnh ung thư từ những vi khuẩn này nhưng có lẽ bạn cũng không thích để cho chúng nhập cơ thể của bạn chút nào", Whittier nói.

May mắn thay, chúng ta có thể dễ dàng phòng tránh bằng nhiều cách. Một trong những nơi bẩn nhất nhưng chúng ta vẫn dùng điện thoại di động trong đó là trong phòng tắm, Martin và Whittier đều đồng ý với điều này. Khi ta xả nước bồn cầu, vi khuẩn văng lên xung quanh, lây lan mầm bệnh ở khắp mọi nơi, đó là cách điện thoại nhận được vi khuẩn E. coli. "Mang điện thoại di động vào phòng tắm và sau đó đi vệ sinh cũng giống như việc đi vệ sinh mà không rửa tay vậy" Martin nói.

Để điện thoại của bạn bên ngoài phòng tắm sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng nếu bạn muốn dùng điện thoại di động sạch sẽ, nên dùng một vài phương pháp khác sẽ hiệu quả hơn. Lau điện thoại bằng một miếng vải sợi mềm, sẽ loại bỏ được nhiều vi khuẩn.


Lau điện thoại bằng một miếng vải sợi mềm, sẽ loại bỏ được nhiều vi khuẩn.

Lau điện thoại bằng một miếng vải sợi mềm, sẽ loại bỏ được nhiều vi khuẩn.

Để làm sạch hơn nữa, Whittier khuyên dùng hỗn hợp 60% nước và 40% cồn. Trộn các thành phần với nhau, và sau đó nhúng một miếng vải vào dung dịch trước khi lau nhẹ nó qua điện thoại của bạn. Trừ khi bạn đang bị bệnh,hãy làm cách này một vài lần mỗi tháng sẽ khiến chiếc điện thoại an toàn hơn nhiều, Whittier nói. Không được dùng chất lỏng hoặc chất tẩy rửa phun trực tiếp lên, vì có thể làm hỏng điện thoại của bạn.

Tuy nhiên, cách tốt nhất cho chuyện này, theo chuyên gia da liễu, đó là rửa tay thường xuyên.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.