Dùng thuốc chuột đầu độc hàng xóm?

| Xã hội

Lo ngại việc gia đình tiếp tục bị đầu độc, anh Hiệp đã lắp camera để phòng ngừa. Trước đó chiều ngày 15/8, gia đình đã phát hiện một người hàng xóm có hành tung khả nghi.

Ngày 29/8, thông tin từ CA huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết từ tháng 7/2009, gia đình anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1966, trú tại Văn Hồi, Văn Bình, Thường Tín) nhiều lần phát hiện có thuốc độc trong thức ăn, nước uống. Một số người là hàng xóm sang nhà anh Hiệp uống nước cũng có biểu hiện bị chóng mặt nhức đầu, buồn nôn, đi tả.
Anh Hiệp đã cài đặt hệ thống camera giám sát. Khoảng 13h30' ngày 15/8, khi cả nhà anh Hiệp đang ngủ trưa, chỉ có Nguyễn Phú An (SN 1996) là con anh Hiệp chơi máy tính, đã phát hiện qua camera một người phụ nữ đi vào bếp nhà mình, bỏ chất gì đó vào nồi canh khoai của gia đình. Cháu An đã gọi bố mẹ dậy và bắt giữ N.T.N là người cùng thôn từ trong bếp đi ra.

Vợ chồng anh Hiệp hỏi N. đã cho gì vào bát canh thì N. nói không có gì và rút trong cạp quần ra 1 lọ nhỏ vứt xuống nền nhà (trong lọ còn ¼ dung dịch). CA xã Văn Bình đến lập biên bản về sự việc trên.

Lãnh đạo CA huyện Thường Tín cho biết đã đem giám định dung dịch trong lọ. Kết quả xác định là thuốc diệt chuột. CA huyện đang phối hợp Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra. Đáng chú ý, cơ quan công an cũng thu được một số mẫu có dấu hiệu bị bỏ thuốc chuột.
 
Theo Dân trí
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.