Được thả khỏi chuồng, chó Becgie nặng 35kg cắn chủ bị thương nặng

| Y tế

Một con chó Becgie nặng khoảng 35kg đã lao vào tấn công ông chủ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Ngày 21/2, Trung tâm y tế huyện Krông Năng ( Đắk Lắk ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị chính chó Becgie của gia đình nuôi cắn.

Được thả khỏi chuồng, chó Becgie nặng 35kg cắn chủ bị thương nặng - Ảnh 1.

Ông T. phải nhập viện cấp cứu sau khi bị chính con chó nhà mình tấn công

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/2, ông Lê Văn T. (35 tuổi, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng), thả chó Becgie ra khỏi chuồng.

Khi được thả tự do, chó Becgie bất ngờ lao vào cắn ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người thân đánh đuổi con chó và đưa ông T. đi cấp cứu.

Theo Trung tâm y tế huyện Krông Năng, ông T. được đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn, mất máu nhiều, có nhiều vết thương phức tạp tại vùng cánh tay phải, vùng ngực, đứt gân tay…

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã mổ nối gân và thực hiện nhiều biện pháp để xử lý vết thương trên cơ thể ông T. Hiện, bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe. Được biết, chó Becgie nhà ông T. nuôi nặng khoảng 35kg.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Các bệnh nhân tử vong trên đều không tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó cắn, mèo cào.

Số người tử vong đến mức báo động bởi, trong năm 2023, toàn tỉnh chỉ có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong khi năm 2024, chưa đầy 2 tháng đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Chưa kể, thời điểm này mới bước vào mùa nắng nóng, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là bệnh dại.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng của mình.

Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.