Em họ mở két trộm tài sản đắt tiền của chị

| Pháp luật

GĐXH - Sau thời gian đi công tác về, chị D phát hiện toàn bộ tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng trong két sắt đã biến mất.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị cao.

Trước đó, chị D (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc sau khi đi công tác nước ngoài về, ngày 2/5/2024 do cần lấy đồ dùng trong két, chị D mở két nhưng không mở được, mặc dù mã số chị vẫn nhớ chính xác. Chị D đành thuê thợ về phá khóa thì phát hiện toàn bộ đồ vật, tài sản trong két đã bị mất trộm.

Chị D cho hay số tài sản bị mất gồm 2 nhẫn vàng đính kim cương, 1 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng, 1 dây chuyền vàng; tiền mặt 42 triệu đồng, 100 USD. Tổng số trị giá tài sản bị mất trộm gần 200 triệu đồng.

Em họ mở két trộm tài sản đắt tiền của chị- Ảnh 1.

Đối tượng Thảo và tang vật vụ án (ảnh tư liệu).

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Quá trình điều tra đã xác định thủ phạm là Trịnh Thị Thảo (SN 1995, trú tại Thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Thảo là em họ của chị D). Tuy nhiên, khi cơ quan công an triệu tập, Thảo đã bỏ trốn.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với thuyết phục gia đình kêu gọi đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đến giữ tháng 7/2024 Trịnh Thị Thảo ra Công an Tây Hồ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp 1 xe máy, 1 két sắt cho cơ quan Công an.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.