F0 tại TPHCM nguy kịch vì uống thuốc quên bóc vỏ

| Y tế

Bệnh nhân uống viên thuốc còn nguyên vỏ và để vậy suốt 3 ngày, khi vào viện đã thủng ruột nguy kịch, phải mổ cấp cứu trong đêm.

Đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa điều trị thành công một trường hợp thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng nguy kịch vì tai nạn bất ngờ khi uống thuốc.

Bệnh nhân là chị T.T.T.L. (48 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám và chụp CT-scan vùng bụng, các bác sĩ phát hiện trong ruột non của bệnh nhân có một dị vật đâm thủng ruột. Đồng thời qua khám sàng lọc cũng phát hiện bệnh nhân bị mắc Covid-19.

Lúc này, khi bác sĩ hỏi kỹ lại bệnh sử, bệnh nhân mới nhớ ra 3 ngày trước, do lơ đễnh đã uống một viên thuốc còn nguyên vỏ bọc. Sau khi uống, bệnh nhân không thấy có triệu chứng gì khó chịu nên không đi khám. Đến tối ngày thứ 3, do chị quá đau bụng nên phải nhập viện.

Bệnh nhân được tiến hành mổ cấp cứu trong đêm tại phòng mổ dành cho bệnh nhân Covid-19. E-kip mổ đã lấy ra được một viên thuốc còn nguyên vỏ bọc với các cạnh sắc nhọn và tiến hành khâu lại ruột non bị thủng.

Hậu phẫu 3 ngày, bệnh nhân ổn định, hết đau bụng, tình trạng nhiễm trùng ổn định, ăn uống được, trung đại tiện tốt.

BSCKI Hồ Văn Phước, khoa Ngoại Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, đây là một trường hợp rất nguy hiểm vì ruột thủng, ổ bụng bị nhiễm trùng. Nếu ngay sau khi nuốt viên thuốc, bệnh nhân đến bệnh viện vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc đó, bác sĩ chỉ cần nội soi dạ dày để gắp viên thuốc ra mà không cần phải phẫu thuật.

F0 tại TPHCM nguy kịch vì uống thuốc quên bóc vỏ - Ảnh 1.

Sau phẫu thuật, nữ F0 đã qua cơn nguy hiểm (Ảnh: BVCC).

Việc bệnh nhân nuốt dị vật sắc nhọn không hiếm gặp trong cấp cứu Tai mũi họng. Dị vật thường là xương cá, tăm tre, răng giả, viên thuốc còn vỏ bọc… Các dị vật này có thể gây ra tắc ruột, thủng ruột, xuất huyết tiêu hóa và rò tiêu hóa. Một số biến chứng có thể dẫn đến viêm phúc mạc, hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng… nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân sau khi phát hiện nuốt dị vật nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế có thiết bị nội soi để được giải quyết sớm và nhẹ nhàng.

Ngày 18/3: Ca mắc mới COVID-19 giảm còn 163.174; Bắc Giang bổ sung 34.302 F0Ngày 18/3: Ca mắc mới COVID-19 giảm còn 163.174; Bắc Giang bổ sung 34.302 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/3 của Bộ Y tế cho biết có 163.174 ca mắc mới, giảm hơn 10.000 ca so với hôm qua; trong ngày Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 F0; cũng trong ngày có 175.971 ca khỏi, nhiều hơn số ca mắc mới.

Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.