Hà Nội
23°C / 22-25°C

Fengxian, Thượng Hải: Các dịch vụ tăng cường cho người di cư

Thứ ba, 15:07 06/12/2011 | Dân số và phát triển

Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng về dân số di cư 50 nghìn người/năm tại Fengxian, Thượng Hải bởi sự phát triển nhanh kinh tế xã hội.

Năm 2005, dân số di cư của huyện này là 370.000 người, gần bằng tổng số người đang định cư tại đó. Do vậy, nhóm đối tượng này mang tính then chốt đối với chính quyền địa phương và thậm chí là đối với thành phố Thượng Hải trong nỗ lực để kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường sức khoẻ và giáo dục cho người dân và cải thiện phân bố và cấu trúc nhân khẩu học của huyện.

Với tinh thần của việc điều trị công bằng, hướng dẫn hợp lý, quản lý nâng cao và các dịch vụ tốt hơn, Fengxian đã triển khai các bước sau đây để tăng cường công tác quản lý và các dịch vụ đối với những người di cư.

Khởi đầu với trẻ em trong độ tuổi đến trường

Việc làm cần thiết là nâng cao nhận thức về KHHGĐ trong số học sinh phổ thông và cha mẹ các em để từ đó tăng cường nhận thức chung của học sinh, giúp đỡ các bậc phụ huynh chấp nhận KHHGĐ và nâng cao chất lượng cuộc sống tại hộ gia đình của họ.

Đối với mục đích này, các chương trình đặc biệt được triển khai tại các trường học, đặc biệt xây dựng cho các trẻ em di cư thấm nhuần về ý thức của 1 cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua KHHGĐ trong số các trẻ em trong độ tuổi đến trường và thông qua các em để tác động đến cha mẹ.

Chính quyền huyện làm các cuốn sách đặc biệt và các tài liệu giảng dạy cũng như các tờ rơi và quảng cáo cho các trẻ em trong độ tuổi đến trường và cha mẹ chúng. KHHGĐ cũng đồng thời được kết hợp với các vấn đề đạo đức và nghiên cúu xã hội cho nhóm thiểu số.

Thêm vào đó, các nhà chức trách về mảng giáo dục của huyện Fengxian cũng đồng thời tổ chức các hội thảo và các khoá tập huấn tại chỗ cho giáo viên tại các trường học di cư này và giúp họ tự làm quen với các vấn đề khó tránh khỏi. Nhằm giúp học sinh có thể hiểu dẽ dàng hơn về các nội dung mới này, các trò chơi, giải trí và các dạng khác trong việc phổ biến thông tin đã được sử dụng để minh hoạ cho mối quan hệ năng động giữa dân số, nguồn lực, môi trường, kinh tế, xã hội và cuộc sống gia đình. Hiện tại, chương trình với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao này đã bao trùm 34 trường học và hơn 30.000 học sinh của huyện. Thông qua các học sinh này, hơn 50.000 cha mẹ học sinh đã nhận được sự giáo dục cơ bản về KHHGĐ.

Đặt vấn đề ngay tại địa phương có người di cư

Trong số những người di cư ở Fengxian, khoảng 120.000 người đến từ hạt Huoqiu, tỉnh Anhui. Trên phương diện này, kể từ năm 2000, Fengxian đã tổ chức các cuộc họp liên kết với chính quyền hạt Huoqiu 2 lần/năm để chia sẻ thông tin và tìm kiếm các giải pháp để quản lý số công nhân di cư từ Huoqiu tại Fengxian.

Tháng 10 năm 2004, Hội KHHGĐ liên vùng đầu tiên, với tên gọi Hội KHHGĐ Fengxian-Huoqiu đã ra đời tại Thượng Hải. Một quan chức từ Huoqiu chịu trách nhiệm về xuất khẩu lao động làm chủ tịch Hội cùng với tổng thư ký của Fengxian giữ cương vị phó chủ tịch. Hiện tại, Hội đã tập hợp được 56 thành viên từ Huoqiu. Họ đóng 1 vai trò quan trọng trong việc quản lý song phương và giáo dục đồng đẳng.

Hai chính quyền cũng đồng thời đồng bộ hoá việc quản lý và các dịch vụ của họ. Họ làm việc cùng nhau trong việc giám sát thai sản và báo cáo về tình hình sinh nở. Họ cũng đồng thời hợp tác trong công tác điều trị và thu phí đền bù xã hội. Họ thuê 700 nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ "one-stop" từ việc phát hành các chứng nhận về sức khoẻ sinh sản cho đến tư vấn, cung cấp và phân phối biện pháp tránh thai và các tài liệu miễn phí tại 38 khu chợ ngoài trời và 20 công trường lớn nơi tập trung đông công nhân di cư.

Huoqiu đảm nhiệm hoàn toàn trách nhiệm của văn phòng xuất khẩu lao động của mình tại Fengxian bằng việc thông báo lại thông tin về các cơ hội việc làm tại Fengxian và các chính sách địa phương cũng như các quy định liên quan đến công nhân di cư và cùng lúc thông báo cho chính quyền nơi tiếp nhận các dữ liệu cơ bản của số công nhân sắp chuyển đến từ Fengxian.

Cơ chế này đã chứng minh là một công cụ hữu dụng trong việc tăng cường truyền thông giữa việc xuất khẩu lao động với chính quyền nơi tiếp nhận. Nó cũng đồng thời đem đến các dịch vụ KHHGĐ tốt hơn cho số dân di cư, một môi trường sống nâng cao cho họ, và một mối quan hệ hài hoà giữa công nhân di cư với người dân địa phương.
 
Theo Tạp chí Dân số & Phát triển (số 5/2007), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Top