Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gây quỹ Nơ hồng đồng hành cùng chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú

Thứ bảy, 11:45 29/10/2022 | Sống khỏe

Hướng tới mong muốn thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng về căn bệnh ung thư vú, mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả phụ nữ, Laurier đã kết hợp cùng MegRhythm xây dựng chiến dịch mang tên "Gây quỹ Nơ hồng".

Những con số đáng báo động

Theo công bố của WHO, năm 2021, lần đầu tiên ung thư vú trở thành loại ung thư phổ biến nhất thế giới với tỷ lệ gần 12% số ca mới mỗi năm. Tại Việt Nam năm 2022, đây là loại ung thư phổ biến đứng thứ 3, chỉ sau ung thư gan và ung thư phổi với tỷ lệ 25,8% với gần 22.000 ca. Và, điều đáng ngại ở đây là căn bệnh này đang ngày một trẻ hóa và tăng đến mức báo động, thể hiện rõ rệt ở những con số qua các năm. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận đúng đắn cũng như quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ với phụ nữ ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất với phụ nữ ở mọi lứa tuổi sau khi dậy thì. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến căn bệnh này ngày càng gia tăng và trẻ hóa như: gen di truyền, có kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn, uống rượu, hút thuốc, cơ thể suy giảm miễn dịch,... cũng là những yếu tố có khả năng làm tăng nguy cơ gây bệnh.

Chính vì vậy, mọi người cần thường xuyên lắng nghe cơ thể mình, đề cao các dấu hiệu định kỳ và tầm soát ung thư để kịp thời phát hiện cũng như có kế hoạch điều trị sớm nhất có thể.

Gây quỹ Nơ hồng đồng hành cùng chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú - Ảnh 1.

Thấu cảm với những nỗi đau mà mỗi người phụ nữ bị ung thư vú phải chịu đựng, đồng thời khao khát giúp phụ nữ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn , Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam) - Thành viên của Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế đã tích cực hoạt động tuyên truyền, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và quan trọng cho nhiều chị em để chống lại ung thư vú. Khi đó, phụ nữ sẽ được phát hiện ung thư vú sớm, chất lượng sống trong và sau quá trình điều trị được cải thiện.

Laurier và MegRhythm cùng tham gia tô lại sắc hồng cuộc sống

Tháng 10 này, Laurier và MegRhythm đã đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam với chiến dịch mang tên "Gây quỹ Nơ hồng" nhằm ủng hộ và giúp đỡ các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh này, nỗ lực hướng đến một tương lai không còn phụ nữ chết vì ung thư vú.

Laurier là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc vệ sinh phụ nữ chất lượng, luôn mong muốn mang lại một cuộc sống khỏe mạnh và tự do dành cho chị em phụ nữ. Và MegRhythm là nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật Bản, mang đến giải pháp cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cả hai thương hiệu đều thuộc tập đoàn Kao danh tiếng tại Nhật Bản, đã có thâm niên trong ngành hoá mỹ phẩm hơn 130 năm. Ngoài Laurier và MegRhythm, Kao còn sở hữu nhiều thương hiệu lớn quen thuộc tại Việt Nam như: Bioré, Curél, Merries,…

Với Kao, kể từ khi được thành lập vào năm 1887 đến nay, doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà Kao còn là đơn vị tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và hỗ trợ cho chị em phụ nữ nói riêng. Đó cũng là triết lý kinh doanh theo phong cách Keiri của Kao - Đổi mới ở mọi cấp độ trong kinh doanh để hỗ trợ người tiêu dùng sống một cuộc sống tươi đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Và, năm nay, nhân dịp "Tháng Nơ Hồng" - Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới cũng không thể thiếu vắng sự góp mặt của Laurier và MegRhythm.

Gây quỹ Nơ hồng đồng hành cùng chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú - Ảnh 2.

Hưởng ứng chiến dịch, Laurier sẽ quyên góp 1.000VND và MegRhythm sẽ quyên góp 10.000VND mỗi sản phẩm được bán ra trên thị trường trong tháng 10/2022 vào quỹ Nơ hồng dành tặng cho Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam.

Lần kết hợp này, hai thương hiệu sẽ cùng lan tỏa giá trị tích cực cũng như sự yêu thương, nâng niu đến một nửa thế giới. Hãy cùng Laurier và MegRhythm chung tay tiếp thêm sức mạnh trong công cuộc phòng chống và đẩy lùi ung thư vú nhé!

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 51 phút trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 8 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Top