Giả làm "nữ thầy mo" lừa chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

| Pháp luật

Theo cảnh sát, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Trang đã đưa ra thông tin không có thật như, gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho Trang để làm lễ giải hạn.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang (SN 1985, ở TP Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Trang đã đưa ra thông tin không có thật như, gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho Trang để làm lễ giải hạn...

Giả làm "nữ thầy mo" lừa chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Trang thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của bị hại, Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Mặc dù liên tục bị lừa, nhưng có người vẫn tin tưởng chuyển tiền cho Trang.

Tới tháng 6/2023, Trang bỏ trốn khỏi địa phương, quá trình này, đối tượng vẫn tiếp tục lừa đảo. Công an tỉnh Bắc Kạn sau đó đã xác lập chuyên án, quyết tâm bắt giữ đối tượng Trang.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do cần tiền để tiêu xài, trả nợ nên đối tượng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Trang đã chiếm đoạt được số tiền trên 400 triệu đồng.

Chân dung "tú ông" 9X điều hành đường dây mại dâm có diễn viên, ca sĩ, hot girl bán dâmChân dung 'tú ông' 9X điều hành đường dây mại dâm có diễn viên, ca sĩ, hot girl bán dâm

GĐXH - Công an xác định, hơn một năm qua, Nguyễn Hữu Thái thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng từ môi giới mại dâm, trong đó có nhiều người là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, hotgirl... đi khách.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.