Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá xăng tăng mạnh, quá khó để tìm phương tiện công cộng thay thế

Thứ sáu, 11:01 25/02/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều ngày "đạt đỉnh", hiện tại, giá xăng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến nhiều người nghĩ đến việc tìm các phương tiện công cộng để di chuyển nhằm giảm chi phí đi lại. Tuy nhiên, có lẽ quá khó để tìm phương tiện công cộng thay thế.

Giá xăng tăng mạnh, "đạt đỉnh" nhiều ngày gần đây khiến người dân thở dài mỗi lần đổ xăng, việc di chuyển bằng phương tiện công cộng có lẽ sẽ giúp nhiều người tiết kiệm chi phí di chuyển ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo một số người, có lẽ quá khó để tìm phương tiện công cộng thay thế.

Anh An Bình (26 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết, nếu như trước kia anh chỉ tốn khoảng 50.000 đồng để đổ đầy bình xe thì hiện tại phải tốn gần 80.000 đồng mới được đầy bình.

"Công việc của tôi di chuyển khá nhiều, trung bình mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 50 km, như vậy khoảng 3 ngày tôi sẽ đổ xăng một lần. Nếu như trước kia xe tôi chỉ mất khoảng 50.000 đồng để đổ đầy bình thì hiện tại phải 80.000 đồng mới có thể đổ đầy", anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, bản thân anh rất muốn tìm một phương tiện công cộng để có thể tiết kiệm chi phí đi lại nhưng do tính chất công việc phải di chuyển liên tục ở nhiều trục đường lớn nhỏ nên việc này với anh là "bất khả thi".

"Mỗi lần đổ xăng tôi chỉ biết thở dài, thực chất bản thân tôi rất muốn thay đổi phương tiện di chuyển thành xe buýt nhưng tính chất công việc không cho phép. Tôi nghĩ nó sẽ thích hợp hơn đối với sinh viên, nội trợ, người làm văn phòng vì có tuyến đường đi lại cố định", anh Bình nói thêm.

Giá xăng tăng mạnh, quá khó để tìm phương tiện công cộng thay thế - Ảnh 1.

TP HCM là một trong những nơi có lượng xe máy rất lớn, do đó khó có thể tìm được phương tiện công cộng nào thay thế loại xe này.

Tương tự, anh Tâm Đức (27 tuổi, Quận 7) cho biết, mỗi ngày anh phải di chuyển từ Quận 7 đến Quận 12 để đi làm, việc giá xăng tăng mạnh nhiều ngày gần đây khiến anh tốn thêm một khoảng chi phí để di chuyển.

"Với đoạn đường đi làm xa như vậy thì khoảng 3 ngày tôi sẽ đổ xăng đầy bình một lần, lúc trước đổ khoảng 70.000 đồng là đầy bình nhưng hiện tại phải hơn 90.000 đồng mới đầy. Đó là chưa kể đến những lúc tắc đường thì xe còn hao xăng hơn nữa", anh Đức nói.

Nói về việc tìm kiếm một phương tiện công cộng để thay thế, anh Đức cho rằng với anh khó có thể thay thế việc đi xe máy bằng một phương tiện công cộng khác.

"Khó mà thay thế xe máy bằng những phương tiện công cộng lắm. Bản thân tôi di chuyển một đoạn đường xa như vậy, nếu đi xe buýt thì chắc gì đã có các tuyến liên tục nhau từ Quận 7 đến Quận 12, mà cho dù có đi chăng nữa, việc xe buýt ra vào bến liên tục như vậy rất tốn thời gian trong khi công việc của tôi bắt đầu từ 7h30 phút. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà nhiều người đã đi làm rất khó di chuyển bằng xe buýt để đi làm, trừ trường hợp cơ quan có tuyến xe buýt đi ngang", anh Tâm Đức bộc bạch.

Anh Hoàng Sang (25 tuổi, quận Tân Bình) cho rằng, tuy giá xăng tăng khiến chi phí đi lại của anh tăng theo, tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện công cộng quá tốn thời gian để anh có thể lựa chọn làm phương tiện thay thế xe máy hiện tại.

"Bình thường xe tôi đổ khoảng 80.000 đồng thì sẽ đầy nhưng hiện tại thì khoảng 130.000 đồng. Dù khoảng chênh lệch là khá nhiều nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ lựa chọn phương tiện công cộng như xe buýt để thay thế vì với tôi khá tốn thời gian. Công việc hiện tại của tôi cần nhiều thời gian nên tôi vẫn sẽ ưu tiên các phương tiện có thể tiết kiệm thời gian nhất có thể", anh Sang chia sẻ.

Bên cạnh đó, bạn Ngọc Nhi (20 tuổi, quận Gò Vấp), sinh viên năm 2 trường Đại học Công Nghiệp TP HCM chia sẻ, nhiều ngày gần đây bạn vẫn đang học online tại nhà nên việc di chuyển bằng xe máy tương đối ít, chỉ dùng để đi mua thức ăn hoặc gặp bạn bè. Tuy nhiên, bạn sẽ đi xe buýt sau khi quay lại học trực tiếp tại trường.

"Đối với sinh viên như em thì phí sinh hoạt không cao, chỉ đủ để trang trải nên việc bỏ ra hàng trăm ngàn đồng đổ xăng mỗi tháng em thấy khá phí vì em có thể đi xe buýt đi học. Hơn nữa, những ngày gần đây, một số cây xăng ở gần khu vực em sinh sống để biển hết xăng khiến việc đổ xăng của em cũng trở nên khó khăn. Do đó, em đã quyết định chọn xe buýt di chuyển để đi học cho tiết kiệm, chỉ dùng xe máy khi thật cần thiết", Ngọc Nhi chia sẻ.

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top