Giải cứu người đàn ông bị xích chân vào vách nhà do thiếu nợ

| Pháp luật

Ông G. được lực lượng chức năng giải cứu trong tình trạng chân bị xích vào vách nhà của vợ chồng hàng xóm do thiếu nợ.

Ngày 19/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và vợ của đối tượng này là Trần Kim Thúy (SN 1969) - cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới - để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

 Giải cứu người đàn ông bị xích chân vào vách nhà do thiếu nợ  - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nuôi tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới


Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 16/5, Nuôi và Thúy đến nhà ông Nguyễn Văn G. (SN 1979; ngụ cùng xã) để đòi nợ. Tại đây, ông G. bị vợ chồng Nuôi yêu cầu tự giác về nhà mình viết giấy cam kết trả nợ. Do ông G. không đồng ý nên Nuôi nắm áo ông này kéo về nhà mình.

 Giải cứu người đàn ông bị xích chân vào vách nhà do thiếu nợ  - Ảnh 2.

Vợ Nuôi cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật


Về đến nơi, do vợ chồng Nuôi sợ ông G. bỏ chạy nên dùng dây xích chân ông vào vách nhà rồi lấy ổ khóa bóp lại.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu ông G. và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.