Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã việc khó điều tra, kết tội những kẻ xâm hại trẻ em

Thứ bảy, 13:00 11/02/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Xâm hại tình dục trẻ em, một vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự. Mới đây nhất, tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), một gia đình đã tố cáo người đàn ông gần nhà có hành vi xâm hại tình dục đứa con gái 8 tuổi của họ. Gần một tháng trôi qua, công tác điều tra vẫn không có tiến triển gì. Câu hỏi được dư luận đặc biệt quan tâm là: Tại sao lại khó điều tra và khó kết tội những kẻ xâm hại trẻ em đến vậy?

Chị L đang trình bày sự việc. Ảnh: T.Lê
Chị L đang trình bày sự việc. Ảnh: T.Lê

Những con số “biết nói”

Tại nước ta hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em có dấu hiệu ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Nếu trước đây, nạn nhân bị xâm hại có độ tuổi từ 13-18 tuổi thì hiện nay xuất hiện nhiều vụ ở lứa tuổi 5-13 tuổi, thậm chí là thấp hơn. Số liệu từ Bộ LĐTB&XH trong giai đoạn 5 năm (2011-2015) cho biết, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, số vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận tại Việt Nam trong những năm qua thực tế chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Thậm chí, khi trả lời trên báo chí, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho biết, con số hơn một nghìn vụ mỗi năm thực chất chỉ là những vụ việc được báo cáo. Rất nhiều vụ bị chính kẻ xâm hại dọa dẫm hay vì lý do khác mà không báo cáo.

Mới đây nhất, Báo GĐ&XH nhận được lá đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị L (SN 1972, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) tố cáo đối tượng C.M.H (30 tuổi, hàng xóm gần nhà) có những hành vi dâm ô đối với con gái chị là cháu Trịnh Thị N (8 tuổi) vào ngày 8/1. Đôi mắt đỏ hoe, chị L cho biết: “Khi biết chuyện, tôi rất bức xúc nhưng cũng chỉ nghĩ chắc H mới sờ soạng bên ngoài nên đã đưa con vào phòng tắm rửa. Khi tắm cho con, tôi phát hiện quần lót của cháu ướt và có máu, cháu luôn miệng kêu đau. Ngay lập tức, tôi đã gọi vợ chồng H sang nhà nói chuyện. H xin lỗi gia đình và hứa lo toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho cháu. Ít ngày sau, H có đưa 5 triệu đồng nhưng tôi không nhận. Gia đình tôi mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh hành vi đồi bại của H”.

Những lỗ hổng và biện pháp

Giải thích về việc các vụ xâm hại tình dục trẻ em thường khó xử lý, hoặc nếu có xử lý thì cũng bị kéo dài, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nguyên nhân là do những việc này khó bị phát hiện. Hoặc nếu có phát hiện rồi thì những người liên quan hay tìm các biện pháp nội bộ để giải quyết mà không đưa ra pháp luật. Để rồi, khi thất bại trong việc giải quyết nội bộ thì mới đưa ra các cơ quan chức năng. Đến lúc này các chứng cứ đã bị mai một, thậm chí bị mất hoàn toàn. Mặt khác, đối với hành vi dâm ô với trẻ em, về cơ bản là không có chứng cứ vật chất. Do vậy, để đấu tranh, để chứng minh hành vi phạm tội của người thực hiện là câu chuyện không dễ dàng.

Ở một khía cạnh khác, theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty Tâm lý An Việt Sơn), lỗ hổng đầu tiên trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại tình dục chính là nằm ở kiến thức của cha mẹ và chính các em bé. Bản thân cha mẹ không nhận thức được các trường hợp nguy cơ cao trẻ bị xâm hại. Trong khi đó, bản thân các em không được nhà trường và gia đình trang bị kiến thức để có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra, các quy định trong hệ thống luật pháp chưa thực sự rõ ràng để xử lý các hành vi nói trên. Cụ thể, tại Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định những hành vi như nhìn, ngắm, vuốt ve, sờ mó, ôm ấp… là hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Đây là một lỗ hổng lớn, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần khắc phục sớm, mới mong có thể ngăn chặn, giảm thiểu tới mức tối đa số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục.

Cũng theo ông Chất, hành vi xâm hại tình dục trẻ em của các đối tượng phạm tội không phải là một dạng bệnh lý, mà nó mang tính bản năng. Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là dụ dỗ cho quà, cho tiền. Sau khi thỏa mãn thú tính, những kẻ này quay ra đe dọa nạn nhân. Hậu quả của những vụ xâm phạm tình dục trẻ em rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, xấu hổ, sống mặc cảm, không muốn giao tiếp với mọi người. Nghiêm trọng hơn, có nhiều trường hợp các bị hại đã tìm tới cái chết. Không chỉ các nạn nhân có trạng thái tâm lý kể trên, mà khi gia đình người thân biết chuyện, nhiều trường hợp cũng vì lo sợ cho tương lai của con mình, danh dự gia đình bị tổn hại nên dàn xếp nội bộ với những đối tượng có hành vi phạm tội.

Nói về các biện pháp để phòng chống tệ nạn dâm ô trẻ em, ông Chất nhấn mạnh: “Vai trò của gia đình, đặc biệt là bậc làm cha mẹ rất quan trọng. Cha mẹ nên thường xuyên để mắt, quan tâm, chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm sinh lý cần thiết. Bên cạnh việc quan tâm tới con cái, các bậc cha mẹ cũng cần phải dạy con cái biết cách phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Bởi khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế nên các em chính là đối tượng có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục cao nhất. Các cơ quan xã hội khác như nhà trường, các hội cần giáo dục cho các em hiểu về quyền được bảo vệ của mình; cần có những chương trình phát động tố cáo những hành vi xâm phạm tình dục trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, lên án mạnh mẽ những hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em, đồng thời có biện pháp bảo vệ các em một cách hữu hiệu. Đối với cơ quan điều tra, cần có biện pháp bảo vệ bí mật cho nạn nhân; tòa án tuyệt đối không được triệu tập các em là người bị hại đến phiên tòa. Tất cả các vụ xâm phạm tình dục trẻ em đều phải được xử kín”.

Theo con số thống kê gần đây của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có một bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có một bé xâm hại tình dục. Đáng chú ý, 93% nạn nhân quen kẻ xâm hại mình, trong đó có 47% kẻ xâm hại đến từ họ hàng, gia đình.

Thắng Lê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Pháp luật - 8 giờ trước

Đối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Pháp luật - 9 giờ trước

Quá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

Được giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng

Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, chị L. đã bị bạn trai quen trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng.

Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà

Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.

Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân

Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân

Pháp luật - 16 giờ trước

Bằng việc trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực, các trinh sát Công an Quận 6, TPHCM đã nhanh chóng lần ra đầu mối, bắt gọn các đối tượng liên tiếp tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Top