Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ: Cần hài hòa giữa công tác quản lý và sinh kế của tiểu thương

Thứ bảy, 20:32 16/05/2026 | Đời sống

GĐXH - Sau khi chợ VLXD Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm, hàng chục tiểu thương kiến nghị chính quyền xem xét thấu đáo nguồn gốc lịch sử khu đất để có phương án hỗ trợ tài sản và bảo đảm sinh kế lâu dài...

Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), vào ngày 15 - 16/5, tại khu vực Chợ Vật liệu xây dựng (VLXD) Đại Mỗ, nằm trên đường 70, UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp giải tỏa, tháo dỡ hệ thống kho xưởng trên khu đất có diện tích gần 10.000m2.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 1.

Chợ VLXD Đại Mỗ nằm trên đường 70, có diện tích khoảng 10.000m2.

Tại hiện trường, hệ thống máy móc, xe tải phục vụ công tác phá dỡ đã được huy động, tiến hành tháo dỡ các kết cấu mái tôn, khung sắt của các khu nhà xưởng.

Nhiều tiểu thương có mặt tại hiện trường lo lắng theo dõi quá trình giải tỏa. Hàng chục hộ kinh doanh tại đây không khỏi trăn trở về bài toán thu hồi vốn và hướng đi tiếp theo cho công ăn việc làm của gia đình cùng hàng trăm người lao động.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 2.
Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 3.
Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 4.

Ngày 15/5, UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà xưởng tại khu chợ.

Từ chủ trương ổn định sinh kế vùng đô thị hóa

Theo tìm hiểu của PV, từ những năm 1990, người dân thôn Ngọc Trục (xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm cũ) vốn có truyền thống làm nông nghiệp. Khi địa phương bước vào giai đoạn đô thị hóa, nhiều hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, lâm vào hoàn cảnh khó khăn do không có mặt bằng kinh doanh. Để mưu sinh, người dân đã tự phát ra dọc tuyến quốc lộ 70 để sản xuất và kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng (ban đầu chủ yếu là phên tranh, tre, nứa, lá).

Trước thực tế đó, nhằm quản lý trật tự đô thị, chuẩn bị cho quá trình đô thị hóa và quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm, ổn định kế sinh nhai cho người dân Ngọc Trục sau thu hồi đất, UBND huyện Từ Liêm đã lập dự án xây dựng Chợ VLXD Đại Mỗ và được Thành phố chấp thuận để đưa các hộ dân vào sản xuất, kinh doanh tập trung.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 5.

Chợ VLXD Đại Mỗ được hình thành do người dân TDP Ngọc Trục 1 và 2 có nghề truyền thống phên tre, nứa, kinh doanh vật liệu.

Ở giai đoạn 1, khu kinh doanh tập trung này rộng 01 ha nhưng các ô được phân chia quá nhỏ (khoảng 70m²), không đáp ứng được đặc thù không gian của ngành hàng vật liệu xây dựng cồng kềnh. Chợ rơi vào cảnh bỏ hoang nhiều năm, từng bị báo chí phản ánh gây lãng phí đầu tư công.

Để khắc phục và thu hút người dân vào khu tập trung, ngày 14/7/2009, UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND triển khai gói cơ chế khuyến khích, miễn tiền thuê mặt bằng trong vòng 24 tháng cho các hộ. Chính quyền địa phương lúc bấy giờ cũng đồng ý chủ trương và bàn giao mốc giới cụ thể (từ 100m² đến 600m² tùy nhu cầu) để người dân tự bỏ kinh phí đầu tư, dựng nhà kho, nhà xưởng theo mẫu thiết kế thống nhất đã được phê duyệt nhằm phục vụ kinh doanh lâu dài.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 6.

Chính quyền địa phương lúc bấy giờ cũng đồng ý chủ trương và bàn giao mốc giới cụ thể (từ 100m² đến 600m² tùy nhu cầu) để người dân tự bỏ kinh phí đầu tư, dựng nhà kho, nhà xưởng.

Sau khi chợ đi vào hoạt động ổn định, ngày 28 tháng 9 năm 2011 ủy ban nhân dân xã nay là ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ ban hành thông báo số 684 về việc kết thúc thời gian miễn thu mặt bằng giai đoạn 1.

Ngày mùng 9 tháng 4 năm 2013 ủy ban xã Đại Mỗ ban hành thông báo số 265 về việc mời thuê diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội với mức thu 14.000đ /1m2/1 tháng, thời hạn thuê mặt bằng diễn ra theo thời hạn từng năm. Các hộ kinh doanh được ủy ban xã cho ký hợp đồng thuê và được gia hạn hàng năm.

Đến ngày 1/1/2015, khi khu chợ được bàn giao về Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm quản lý, các tiểu thương tiếp tục ký hợp đồng, đóng tiền thuê đất vào ngân sách và tham gia đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí, cũng như đóng góp các quỹ an sinh xã hội tại địa phương.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 7.

Công tác phá dỡ các khu nhà xưởng đang được tiến hành khẩn trương.

Đến mong mỏi của tiểu thương

Thông tin với PV, ông N.Đ.H (phường Đại Mỗ, Hà Nội), một chủ xưởng tại đây cho biết, giai đoạn từ 2015 đến nay về mặt giấy tờ thì hợp đồng đã hết hạn. Lý do không thể ký mới là vì phía quận Nam Từ Liêm (cũ) "muốn chuyển đổi công năng khu chợ", mặc dù các hộ tiểu thương liên tục làm đơn thiết tha xin được gia hạn hợp đồng và tự nguyện nộp tiền đầy đủ.

Đến năm 2019, Quận Nam Từ Liêm cho kiểm tra công tác PCCC, kết luận chợ không đạt chuẩn và ban hành Quyết định số 3249 để đình chỉ hoạt động khu chợ. Ngày 16/1/2026, UBND phường Đại Mỗ ban hành Thông báo số 31/TB-UBND yêu cầu các hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động, tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển tài sản với lý do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 8.

Theo các tiểu thương, hơn 1 tháng nay UBND phường Đại Mỗ đã cắt điện, nước buộc phải dừng hoạt động. Chính quyền địa phương đã gửi thông báo cưỡng chế.

Các tiểu thương khẳng định họ hoàn toàn nhất trí và luôn ủng hộ các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố. Tuy nhiên, các hộ tiểu thương cho rằng việc dựng nhà xưởng không phải hành vi tự ý mà được sự đồng ý của chính quyền địa phương thông qua hợp đồng thuê mặt bằng.

Việc UBND phường Đại Mỗ quy kết họ có hành vi "chiếm đất" theo Quyết định cưỡng chế số 2922/QĐ-CCXP ngày 11/5/2026 nhằm thu hồi lại mặt bằng là chưa thỏa đáng.

Đặc biệt là khi nhìn nhận lại nguồn gốc đất đai từ chủ trương giải quyết sinh kế trước đây, toàn bộ phần hạ tầng ki-ốt, nhà xưởng đều do người dân tự bỏ 100% vốn đầu tư theo mẫu chung của dự án.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 9.

Các hộ tiểu thương chợ VLXD Đại Mỗ mong muốn sẽ được đảm bảo quyền lợi, hỗ trợ, đền bù kinh phí đã bỏ ra xây dựng nhà xưởng khi bị cưỡng chế.

"Các hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xem xét thấu đáo nguồn gốc lịch sử để có cơ chế hỗ trợ, đền bù phần nào kinh phí xây dựng xưởng khi bị giải tỏa. Trong trường hợp khu đất sau khi thu hồi tiếp tục được quy hoạch để xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ mới, chính quyền nên xem xét ưu tiên cho những tiểu thương cũ được tham gia đấu thầu thuê lại ki-ốt", ông H. chia sẻ.

Điều này sẽ giúp các hộ dân có cơ hội tiếp tục nghề nghiệp, tái ổn định cuộc sống, đồng thời giúp duy trì việc làm cho nhiều lao động phổ thông tại địa phương vốn đã gắn bó với khu chợ này suốt gần hai thập kỷ qua.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 11h ngày 16/5, một nam công nhân khoảng hơn 60 tuổi trong lúc tháo dỡ một kho xưởng tại khu chợ VLXD Đại Mỗ đã không may gặp nạn, ngã từ mái nhà xuống.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, khu kho xưởng xảy ra sự việc trên rộng khoảng 500m², đang trong quá trình các hộ dân tự tháo dỡ để bàn giao lại mặt bằng. Được biết Nạn nhân được thuê đến để tháo dỡ công trình và không may gặp nạn. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đại Mỗ đã lập tức có mặt tại hiện trường để phong tỏa, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ 2026: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế - Ảnh 10.Hà Nội: Hiện trạng 'đại công trường' GPMB Vành đai 2,5 Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi

GĐXH - Nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho thành phố trước ngày 15/5, UBND phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang huy động tổng lực, duy trì các tổ công tác trực chiến để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh công tác phá dỡ các công trình nằm trong diện di dời của dự án đường Vành đai 2,5.

Hiện trạng khu chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ rộng gần 10.000m2 đang được giải tỏa:

Hiện trạng khu chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ rộng gần 10.000m2 đang được giải tỏa


Ý kiến của bạn
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển

Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.

Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực

Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.

Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hôm nay (1/7), người dân nên biết ngay

Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hôm nay (1/7), người dân nên biết ngay

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực tiếp tục miễn thuế với 21 nhóm thu nhập nhằm hỗ trợ người dân. Đó là những khoản nào?

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.