Trước thông tin giảm 5% thuế nhập khẩu sữa bột của Bộ Tài chính (Thông tư 126 Bộ Tài chính quy định về biên độ thuế nhập khẩu một số mặt hàng sữa... trong đó có một số mặt hàng tăng giá, một số mặt hàng giảm giá), các doanh nghiệp kinh doanh sữa ngoại nhập đã có động thái chờ thuế. Doanh nghiệp nội địa cũng gác lại việc nhập khẩu nguyên liệu sữa bột và tự tin rằng thế mạnh về giá vẫn thuộc về mình.
|
|
|
Thị trường sữa chưa có biến động. Ảnh: C.H |
Từ ngày 28/9, một số nhóm mặt hàng sữa sẽ giảm thuế suất nhập khẩu xuống mức 5% theo Thông tư của Bộ Tài chính. Theo đó, giữ nguyên mức thuế suất 3% đối với mặt hàng sữa chưa pha thêm đường và chất tạo ngọt dạng bột; sữa dùng cho y tế cũng giữ nguyên mức 5%. Đối với các loại sữa bột đã pha thêm đường và chất tạo ngọt khác; sữa đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20kg trở lên thuộc nhóm 04.02 và các sản phẩm có chứa sữa, đang có thuế suất nhập khẩu từ mức 5- 10%, thống nhất giảm xuống mức 5%.
Sau khi thông tin giảm 5% thuế nhập khẩu sữa bột của Bộ Tài chính được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều công ty kinh doanh sản phẩm sữa đều đưa ra phương án hành động có lợi cho mình.
Theo ông Mark Hely, Tổng Giám đốc Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam, trước thông tin về chính sách có lợi cho doanh nghiệp, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đưa ra biện pháp áp dụng có lợi nhất cho mình. Theo đó, không chỉ riêng Mead Johnson mà chắc chắn những doanh nghiệp nhập khẩu khác cũng sẽ hạn chế việc nhập khẩu hoặc ngưng hẳn việc nhập khẩu nếu thấy lượng sữa đã nhập trong kho vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của khách đến thời gian giảm thuế. Với việc giảm thêm 5% thuế nhập khẩu, giá sữa của Mead Johnson cũng sẽ giảm với mức tương ứng. Tuy nhiên, với mức giảm thuế khiêm tốn này giá sữa bột bán ra trên thị trường cũng giảm không đáng kể. Một hộp sữa loại 900g chỉ giảm tối đa khoảng 15.000 đồng/hộp.
Dù các hãng sữa nhập khẩu sắp nhận được những ưu ái từ chính sách thuế, tuy nhiên các công ty sữa nội địa vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh và tỏ ra tự tin trước biến động này. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa quốc tế cho biết: “Chính sách giảm thuế lần này sẽ không tác động nhiều đến giá sữa ngoại nhập. Vì từ trước đến nay, mức thuế không phải là yếu tố chính tạo nên mức giá sữa nhập ngoại đắt đỏ. Do đó, thế mạnh về giá vẫn thuộc về sữa nội với mức giá rẻ hơn 1/3 so với giá sữa nhập ngoại”.
Chưa kể trong thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều bà mẹ đã cho con dùng thử sữa nội với mức giá hợp lý nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Đây cũng là cơ hội để các nhãn sữa nội thể hiện những tính ưu việt từ sản phẩm của mình.
Mai Hạnh