Giám đốc bệnh viện không thể chỉ chú tâm duy nhất vào chuyên môn
GiadinhNet - Tại buổi thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sáng 24/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý: Để quản lý tốt bệnh viện tự chủ tài chính, con người, Giám đốc bệnh viện phải đi học quản lý, chứ không chỉ chú tâm duy nhất chuyên môn.
Bộ trưởng hỏi thăm một người bệnh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Võ Thu
Tự chủ tài chính, thu nhập nhân viên y tế tăng vượt bậc
Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sáng 24/7, BS Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc bệnh viện cho biết, đến năm 2018, bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn với nguồn thu gần 500 tỷ đồng.
Trong số 500 tỷ đồng này, nguồn thu chủ yếu đến từ thu bảo hiểm y tế (321 tỷ đồng), nguồn thu từ khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ hơn 44 tỷ đồng. Trước đó, năm 2017, kinh phí nhà nước cấp hàng năm chiếm 7% trong tổng số nguồn thu toàn viện.
Nhờ tự chủ tài chính, thu nhập của cán bộ nhân viên bệnh viện tăng lên đáng kể. Cụ thể, bác sĩ Mạnh cho biết năm 2018, người thu nhập cao nhất (bao gồm tiền lương và thu nhập tăng thêm) ở bệnh viện đạt 50,4 triệu đồng/tháng, cao hơn 4,4 triệu đồng so với năm 2017. Trong khi đó, người thấp nhất đạt 5,6 triệu đồng, cao hơn 1,4 triệu đồng so với năm 2017.
Với gần 870 cán bộ nhân viên, trung bình hàng tháng, mỗi nhân viên ở bệnh viện có 14,6 triệu tiền thu nhập tăng thêm. Con số này được đánh giá là tăng từng năm (2017 chỉ 12,9 triệu đồng). Với trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên sâu, bệnh viện đã làm chủ được hầu hết các kỹ thuật trong bộ danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Trong đó, có 1.774 kỹ thuật tuyến Trung ương (chiếm 11%), làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên còn 0,7%; đảm bảo khám bệnh ngoại trú cho khoảng 1.200 lượt bệnh nhân/ngày; 1.000 giường nội trú… Ngày điều trị trung bình tại đây 6 tháng đầu năm giảm từ 7,74 ngày (năm 2018) xuống còn 6,95 ngày.
6 tháng đầu năm 2019, kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú đạt hơn 96%. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu ngành Y tế Quảng Ninh về kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 với 4,27/5 điểm.
Không nên tách bệnh viện đa khoa thành các bệnh viện lẻ
Bộ trưởng Y tế trải nghiệm đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Trực tiếp đi kiểm tra các khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, khoa Sản… Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh dù là bệnh viện hạng I tuyến tỉnh nhưng đã có vượt trội, ứng dụng kỹ thuật cao thông qua hệ thống bệnh viện vệ tinh, chuyên ngành Ngoại khoa, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, ung bướu, đột quỵ…
Nhiều trang thiết bị hiện đại của bệnh viện thông minh cho phẫu thuật, hồi sức cấp cứu như: hệ thống tim phổi nhân tạo hồi sức cấp cứu ECMO, hệ thống hạ thân nhiệt, hệ thống định vị trong phẫu thuật Navigation, SPECT chuyên tim, nội soi 3D.., đặc biệt là labo xét nghiệm với hàng chục chỉ số đạt tiêu chuẩn ISO 15189.
Cũng tại đây, Bộ trưởng đã trực tiếp hỏi thăm, phỏng vấn người bệnh về thời gian chờ đợi khám bệnh, chất lượng khám và thái độ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân đều đánh giá cao sự thay đổi trong phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho rằng đây là điểm cộng tích cực trong diện mạo y tế những năm gần đây. Điều này được Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác ghi nhận.
Cùng đó, bệnh viện cũng tích cực triển khai mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp, dù cơ sở vật chất đã cũ. Về công nghệ thông tin, bệnh viện đã tiên phong xây dựng và sử dụng bệnh án điện tử, các phần mềm quản lý bệnh viện hiện đại. "Bệnh viện cần phấn đấu xây dựng bệnh viện thông minh, hy vọng trong tương lai không dùng tiền mặt", Bộ trưởng cho biết.
Tuy nhiên, cũng qua khảo sát trực tiếp, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra điểm hạn chế cần khắc phục, trong đó có cơ sở vật chất đã cũ nên tiêu chí xanh sạch đẹp chưa hoàn toàn tốt. Đặc biệt, qua thăm khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bộ trưởng lưu ý vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện, coi đây là yếu tố rất quan trong, ảnh hưởng tính mạng bênh nhân nên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nói riêng và các cơ sở y tế khác trong cả nước cần phải coi trọng và làm nghiêm ngặt. Dẫn vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018, Bộ trưởng khuyến cáo không ít bệnh nhân vào viện vì một bệnh cảnh nhưng lại tử vong vì bệnh cảnh khác do nhiễm khuẩn bệnh viện.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cần xây dựng thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, quy tụ đủ sản nhi, trung tâm ung bướu, đột quỵ, không nên tách ra thành các bệnh viện lẻ bởi càng tách ra càng phải chia người, không có người giỏi, việc quản lý phức tạp hơn.
Võ Thu
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.