Tự chủ tài chính y tế Thủ đô: Hành trình lắm thuận lợi, nhiều gian nan

Thứ năm, 08:49 27/09/2018 | Y tế

GiadinhNet - Một trong những chủ trương lớn của Bộ Y tế là khuyến khích các bệnh viện công lập tự chủ tài chính để tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tại Hà Nội, gần 20 bệnh viện thực hiện điều này, hành trình tự chủ dù lắm thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn.


Khám cho bệnh nhi tại Khoa Nội tổng hợp, BVĐK Xanh Pôn – một trong những viện tự chủ tài chính đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: V.Thu

Khám cho bệnh nhi tại Khoa Nội tổng hợp, BVĐK Xanh Pôn – một trong những viện tự chủ tài chính đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: V.Thu

Bệnh viện “làm chủ túi tiền”, bệnh nhân, nhân viên y tế hưởng lợi

Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã có 2 đợt giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Y tế Thủ đô hiện có 18 bệnh viện được trao quyền tự chủ bảo đảm chi phí hoạt động, tăng thêm 13 đơn vị so với năm trước.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chuyển sang cơ chế tự chủ hoàn toàn tài chính từ năm 2017. Được coi là đơn vị tự chủ thành công, tháng 8/2018, Bệnh viện còn được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Sản phụ khoa (dù chỉ là bệnh viện của Hà Nội).

Ông Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ, ngoài việc xây dựng nhân sự “chuẩn”, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, viện này còn triển khai đa dạng các loại hình dịch vụ, trong đó tập trung xây dựng những khu khám theo yêu cầu, khoa/phòng chất lượng cao… theo yêu cầu của từng “phân khúc khách hàng”. Mặt khác, bệnh viện tập trung phát triển kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu, đưa vào hoạt động Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn, sàng lọc và dự phòng ung thư phụ khoa… Ngoài việc giảm thiểu số bệnh nhân phải chuyển tuyến, tự chủ còn giúp đời sống nhân viên viện này được nâng cao. Doanh thu năm 2017 đạt khoảng 900 tỷ đồng. Ông Huỳnh “tiết lộ”, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng/tháng. Với những bác sĩ cao cấp, có uy tín có thể đạt tới mức lương trên 100 triệu đồng/tháng.

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc giao quyền tự chủ về tài chính đối với bệnh viện công lập nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh về chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), từ đó, bệnh nhân sẽ có nhiều sự lựa chọn để tìm đến cơ sở y tế KCB tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Hải (60 tuổi, quê Hoài Đức, Hà Nội) bị suy thận 7 năm nay và phải lọc máu, chạy thân nhân tạo. Từ nhà bà lên BVĐK Hà Đông không xa, nhưng vì khoa Thận - Tiết niệu - Lọc máu của viện này thiếu máy lọc máu nên bà không thể vào đây điều trị. Thay vào đó, bà phải lên tuyến trên, đồng nghĩa với việc 3 lần/tuần, các con bà phải thay phiên nhau xin nghỉ việc để đưa bà đi lọc máu. Mới đây, để chuẩn bị cho tự chủ tài chính, khoa Thận - Tiết niệu - Lọc máu trên đây đã đầu tư thêm 31 máy lọc máu HD. Với tần suất 3 ca/ngày, khoa đáp ứng nhu cầu lọc của gần 200 bệnh nhân khu vực Hà Đông và vùng lân cận. Nỗi cực nhọc, vất vả của bà Đường cũng như rất nhiều bệnh nhân sống nhờ lọc máu đã được “giải quyết”.

Việc tự chủ đã giúp cho nhiều bệnh viện có sự “thay da, đổi thịt” rõ rệt. Tại BVĐK Đức Giang, ngoài những thay đổi về thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, bệnh viện còn là nơi đầu tiên của ngành Y tế Thủ đô áp dụng thẻ từ thông minh (người bệnh có thể đăng ký tại nhà qua số điện thoại tổng đài của bệnh viện) vào KCB. Thay vì phải xếp hàng lấy số thứ tự như trước đây, bệnh nhân tới khám chỉ cần làm thủ tục quẹt thẻ (mất 3-5 giây), không phải xếp hàng chờ đợi, sau đó được hướng dẫn đi thẳng lên phòng khám gặp bác sĩ. Phòng khám, số thứ tự đăng ký khám đã có trên bảng thông báo số tại phòng khám…

Khó khăn nhưng không phải “muốn làm gì thì làm”

Tự chủ tài chính rõ ràng đem lại nhiều thuận lợi, cơ hội để thu hút bệnh nhân, cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, khi các viện bị “cắt bầu sữa” ngân sách nhà nước đồng nghĩa với việc khó khăn sẽ chồng chất, đặc biệt với những viện chưa có sự chuẩn bị tốt.

Tại BVĐK Đức Giang, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện, chia sẻ, từ năm 2017 trở về trước, nguồn kinh phí bệnh viện được thành phố cấp khoảng 30 tỷ đồng/năm. Từ đầu năm 2018, khi bệnh viện được trao quyền tự chủ, nguồn kinh phí này không còn. Việc ảnh hưởng đầu tiên là kinh phí để vận hành, chi trả lương cho nhân viên.

Tương tự, tại BVĐK Hà Đông, từ năm 2018, nguồn ngân sách cũng bị cắt giảm hơn 40 tỷ đồng/năm, gây khó khăn rất lớn trong việc cân đối thu - chi. Ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc bệnh viện cho biết, hiện giá viện phí mới chỉ được tính 4/7 yếu tố; 3 yếu tố (khấu hao tài sản cơ sở hạ tầng; khấu hao trang thiết bị; chi phí đào tạo và nghiên cứu khoa học) vẫn chưa được cấu thành vào giá viện phí. Thậm chí, lương cơ bản tính trong giá viện phí là 1.150.000 đồng, nhưng trên thực tế, từ ngày 1/7/2018, bệnh viện phải trả cho người lao động là 1.390.000 đồng. Vì vậy, với giá viện phí như hiện nay, thu chưa đủ bù chi.

Ông Tiến cũng lo ngại thêm việc bệnh nhân vượt tuyến, thông tuyến BHYT tuyến huyện, tới đây là tuyến tỉnh, khiến các bệnh viện càng khó giữ được bệnh nhân.

Dù được tự chủ tài chính, nhưng thực tế cơ chế tự chủ ở một số viện hiện vẫn “nửa vời”, tức là chưa được tự chủ về nhân sự, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của viện, thu hút được người tài và có định hướng tương lai phát triển tốt hơn. Ông Đào Thiện Tiến (BVĐK Hà Đông) thì cho rằng, việc mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị, thuốc… đều qua đấu thầu tập trung, bệnh viện không được chủ động mua sắm, trong khi thủ tục thanh quyết toán rất phức tạp. Chỉ cần chậm trễ, quá thời gian quy định trong hợp đồng, các công ty cung ứng sẽ cắt đơn hàng...

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, khi thực hiện tự chủ, ngân sách Nhà nước sẽ giảm gánh nặng đầu tư cho các bệnh viện và có thể sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm này để điều tiết cho những lĩnh vực y tế khác đang cần hơn như: Y tế dự phòng, y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực… Tuy nhiên, việc giao cơ chế tự chủ không có nghĩa là để các bệnh viện “tự bơi” trong cơ chế thị trường.

“Dù được giao quyền tự chủ tài chính và tiến tới tự chủ về bộ máy, về con người nhưng không có nghĩa bệnh viện muốn làm gì thì làm”, ông Hiền khẳng định và nhấn mạnh Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá.

Mới đây, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tháng 9/2018 sẽ triển khai thí điểm phần mềm khảo sát không hài lòng/hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh dựa trên 5 nhóm yếu tố: Khả năng tiếp cận dịch vụ tại cơ sở y tế; sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh; thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; kết quả cung cấp dịch vụ.

Trước mắt, việc thí điểm này sẽ được triển khai tại 5 BVĐK đã tự chủ tài chính: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông và Đống Đa. Kết quả khảo sát này là cơ sở xem xét công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách, đồng thời là căn cứ đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện.

Hiện có 25/39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã tự chủ tài chính, giảm 25.000 cán bộ y tế không hưởng lương ngân sách, giúp tiết kiệm khoảng 1.500 tỷ đồng/năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng, bệnh viện là nơi cứu người, dù phải “cân đong đo đếm” nguồn lực nhưng vẫn phải bảo đảm được tính nhân văn của ngành Y. Không thể vì áp lực nguồn thu mà có những hành vi không thể chấp nhận được như: Lạm dụng dịch vụ y tế, trục lợi Quỹ BHYT…

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 5 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Y tế - 5 ngày trước

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.