Giám đốc lừa bị bắt

| Xã hội

Giadinh.net - Đối tượng Quân sử dụng tên và chứng minh nhân dân giả, liên tục thay đổi địa điểm Cty nhằm lừa tiền những người có nhu cầu tìm việc làm.

Ngày 28/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa chuyển viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khởi tố các đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1986, trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) - Giám đốc Cty Cổ phần du lịch Huyền Châu và Hoàng Thị Phượng (SN 1987, trú quán tại xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - nhân viên Cty Huyền Châu, với tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân".
 
Theo tài liệu của CQĐT, Quân xin thành lập Cty Cổ phần du lịch Huyền Châu, rồi chỉ đạo Phượng (nhân viên dưới quyền) dùng "Giấy phép đăng ký kinh doanh" của công ty, tìm đến Báo Mua&Bán, nhờ đăng tin tuyển dụng lao động. Những ai có nhu cầu xin việc làm và đến nộp hồ sơ tại Cty Huyền Châu đều được Quân  trực tiếp nhận hồ sơ, thu tiền.
 
Quân đã lấy tên giả và sử dụng chứng minh nhân dân giả để làm các thủ tục nhận hồ sơ và thu tiền của người lao động. Trong số rất nhiều nạn nhân, có chị Hoàng Thị Xuân (tên nạn nhân đã được thay đổi - PV), quê ở Hải Dương đọc mẩu tin tuyển nhân viên bán vé máy bay trên Báo Mua&Bán đã tìm đến theo địa chỉ Cty Huyền Châu.
 
Chị Xuân được một thanh niên tự xưng tên là Giám đốc Nguyễn Đức Tuấn tiếp đón. Theo Tuấn, chị Xuân cần phải thử việc trong 3 tháng với mức lương 3 triệu đồng/tháng, nhưng phải đặt cọc là 1 triệu đồng. Đóng tiền xong, chị Xuân được hẹn 3 ngày sau đến làm việc với Tuấn và ký hợp đồng. Đúng hẹn, chị Xuân đến nơi thấy Cty Huyền Châu bỗng dưng biến mất. Chị Xuân đã tìm đến Công an quận Thanh Xuân tố giác.
 
Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi lừa đảo của Giám đốc công ty Huyền Châu - Nguyễn Hồng Quân dưới cái tên giả Nguyễn Đức Tuấn. Bọn chúng liên tục thay đổi địa điểm thuê đặt trụ sở Cty Huyền Châu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có nhu cầu tìm việc làm.     
 
T. Hoài
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.