Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cần quyết liệt và có trọng điểm

Thứ tư, 08:28 01/06/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về thực trạng MCBTSGTKS, chiều 30/5.

"Chúng ta cần tập trung giải quyết có trọng điểm vào các vùng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh (MCBTSGTKS) cao. Cần có biện pháp kiên quyết về mục tiêu hạ tỉ lệ MCBTSGTKS, vì trách nhiệm với đất nước trong tương lai"- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành, đoàn thể liên quan về thực trạng MCBTSGTKS, chiều 30/5 tại Văn phòng Chính phủ.

Mất cân bằng ở ngay lần sinh đầu

Được sự ủy nhiệm của PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình MCBTSGTKS (số trẻ sơ sinh trai trên 100 trẻ sơ sinh gái) tại Việt Nam.
 

Mất cân bằng giới tính khi sinh làm tăng thêm sự bất bình đẳng giới. Ảnh: Chí Cường

Tỉ số GTKS của Việt Nam bắt đầu gia tăng vào khoảng đầu những năm 2000, (sau các nước ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Azerbaijan, Armenia... khoảng 20 năm), trùng với việc nở rộ các dịch vụ siêu âm, mở rộng các dịch vụ hành nghề y tế tư nhân cùng với việc nạo phá thai dễ dàng. Tuy muộn hơn nhưng tốc độ gia tăng TSGTKS của Việt Nam lại hết sức nhanh chóng: Từ 105 năm 1979 tăng lên 110 năm 2006, 111 năm 2007, năm 2008 đã tới mức 112,1; năm 2009 là  110,5 và thời điểm 1/4/2010 là 111,2. Trong khi các nước nói trên tốc độ gia tăng TSGTKS khoảng 0,4 - 0,5 điểm phần trăm thì trong mấy năm vừa qua, tốc độ gia tăng TSGTKS của Việt Nam lên tới khoảng 1 điểm phần trăm.

TS Dương Quốc Trọng cho biết thêm, ở Việt Nam, TSGTKS đã cao ngay trong lần sinh đầu tiên 110,2, điều này hiếm khi được ghi nhận ở các quốc gia khác. Đặc biệt ở lần sinh thứ 3 trở lên (chiếm khoảng 16% tổng số trẻ được sinh ra) TSGTKS là 115,5. Khu vực Đồng bằng sông Hồng (nơi có TSGTKS cao nhất cả nước), TSGTKS đã tăng vọt từ mức 110 trong lần sinh thứ nhất và lần sinh thứ hai, lên tới 152 trong lần sinh thứ 3 trở lên.

Theo những chứng cứ thu thập được, TSGTKS cao ở những tỉnh xung quanh các thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, trong đó cao nhất là các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định... Đây là những địa phương mà người dân có điều kiện tiếp cận dễ dàng các dịch vụ chọn lọc giới tính trước khi sinh. TSGTKS cao ở những gia đình có kinh tế khá giả, ở những phụ nữ có trình độ học vấn cao và mức sinh thấp. Những phụ nữ có trình độ học vấn cao biết chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai và chủ động điều chỉnh số con mong muốn. Họ lại thường có điều kiện kinh tế tốt hơn để có thể chi trả dịch vụ lựa chọn giới tính trước sinh.

"Nối dõi" và nguy cơ "mất dõi"

Tại buổi họp, đại diện của các bộ, ngành, đoàn thể đều tập trung vào nguyên nhân gây lên tình trạng MCBTSGTKS, chính bởi tư tưởng nho giáo truyền thống, nối dõi tông đường, con trai là chỗ dựa tuổi già, là lao động chính... đã làm cho tâm lý ưa thích con trai của người dân trở nên mãnh liệt. Bên cạnh đó, áp lực mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1-2 con, nhưng lại mong muốn trong số đó phải có con trai đã khiến họ sử dụng các dịch vụ lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, nhằm lựa chọn GTKS như một cứu cánh để đáp ứng được cả 2 mục tiêu.
 

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo báo cáo, trong số 10 tỉnh, thành phố có TSGTKS cao nhất nước, có tới 8 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, đây cũng là những tỉnh theo thống kê có tỉ lệ già hóa cao. Điều này có thể đưa ra mối liên hệ, do an sinh xã hội cho người cao tuổi chưa đảm bảo, yếu tố mong muốn và làm thế nào để sinh được con trai làm chỗ dựa tuổi già càng mãnh liệt đã khiến TSGTKS nơi đây tăng cao.

Trong khi nhiều người dân mong muốn và tự hào sinh được con trai thì họ không biết rằng, có rất nhiều hệ lụy đối với con cháu họ từ sự mong muốn và tự hào đó. Các chuyên gia tính toán, với TSGTKS cao như hiện nay, khoảng 20-25 năm sau sẽ có từ 2-3 triệu nam giới Việt Nam không thể lấy vợ là người Việt Nam. Hệ lụy của việc dư thừa nam giới trong độ tuổi kết hôn có thể sẽ dẫn tới tan vỡ cấu trúc gia đình, làm gia tăng thêm sự bất bình đẳng giới như: Nhiều phụ nữ phải kết hôn sớm hơn, tỷ lệ ly hôn và tái hôn của phụ nữ sẽ tăng cao, tình trạng bạo hành giới, mua dâm, buôn bán phụ nữ sẽ gia tăng...

Tuyên truyền vẫn là giải pháp hàng đầu

Thực tế từ các nước cũng như tại Việt Nam cho thấy, chúng ta đang phải đối đầu với MCBTSGTKS cao và tình trạng này sẽ còn kéo dài. Đây là một thách thức không nhỏ với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới đây.

Để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng MCBTSGTKS, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các biện pháp tuyên truyền, giáo dục là rất quan trọng, phải khởi động ngay từ bây giờ. Cần tuyên truyền để người dân thay đổi quan niệm "trọng nam, khinh nữ", thấy được hệ lụy của việc MCBTSGTKS. Việc tuyên truyền phải quyết liệt, sâu sát, thuyết phục trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Y tế sẽ là đơn vị "gác cửa" giám sát xem các ban, ngành, đoàn thể cùng triển khai công tác tuyên truyền này đến đâu.
 
Bên cạnh đó, phải hạn chế mạnh mẽ việc chẩn đoán giới tính thai nhi; giám sát, xử lý nghiêm tình trạng nạo hút thai vì lý do giới tính. Theo đó, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tập trung trước tiên vào những địa phương có tỉ số MCBTSGTKS cao nhất. "Tôi đề nghị Bộ Y tế với góc độ quản lý chuyên ngành tham mưu cho Chính phủ có giải pháp đặc biệt đối với 10 tỉnh, thành phố có mức sinh cao nhất, có biện pháp riêng, đánh giá nguyên nhân sâu hơn, đưa ra giải pháp phù hợp, từ đó rút ra những kinh nghiệm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Phó Thủ tướng đề nghị, sau khi triển khai, Bộ Y tế sẽ chủ trì giao ban 3 tháng một lần với các tỉnh có TSGTKS cao nhất để nắm tình hình. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ Y tế cùng Bộ Tài chính xem xét lại kinh phí cho công tác DS-KHHGĐ cả chương trình mục tiêu và các chương trình khác, làm sao để đảm bảo yêu cầu hoạt động. Đối với công tác tuyên truyền về giảm tình trạng MCBTSGTKS, Phó Thủ tướng đề nghị, tuyên truyền sâu rộng trên cả nước đồng thời giám sát đặc biệt tại 10 tỉnh có MCBTSGTKS cao nhất. Theo đó, nếu kinh phí thực hiện như năm 2011 là ít, chưa đủ thì cần đề nghị tăng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế và các bộ, ngành, đoàn thể thảo luận thêm các biện pháp để cương quyết, trách nhiệm hơn về mục tiêu hạ tỉ lệ MCBTSGTKS, tổng hợp trình Chính phủ vào cuối tháng 6/2011.
 
Đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền

"Phải có đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng MCBTSGTKS. Bộ Y tế cần sớm xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền cho mọi người dân cũng như các bộ tài liệu tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể (lãnh đạo địa phương, các cặp vợ chồng trẻ, học sinh, sinh viên…). Ngoài ra cần có đề án về công tác tuyên truyền này, trong đó có phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành liên quan".   

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân

Quan tâm tới bình đẳng giới

"Các chế độ tuyển dụng hiện nay vẫn chưa công bằng giữa nam và nữ trong khi trình độ học vấn và được đào tạo giữa hai giới là như nhau, cùng với những yếu tố trọng nam khinh nữ khiến nhiều người dân muốn đẻ con trai hơn. Muốn phát triển dân số bền vững, giảm MCBTSGTKS cần phải có nhiều giải pháp sâu hơn, đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới".      
 
Bà Ngô Thị Minh
Phó Chủ nhiệm UB Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Phải quản lý và có chế tài nghiêm

"Để giảm được tình trạng MCBTSGTKS cần đẩy mạnh tuyên truyền về hệ lụy của nó, đồng thời phải quản lý và có chế tài nghiêm trong việc nạo phá thai. Ngoài ra tất cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, phải cùng vào cuộc chứ không chỉ riêng Tổng cục DS-KHHGĐ".      

Ông Trần Quang Quý
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hãy làm dứt khoát, mạnh mẽ

"Cần làm điểm trọng tâm tại 10 địa phương có MCBTSGTKS cao nhất, làm dứt khoát, mạnh mẽ, cao độ. Cần phải có đủ kinh phí để thực hiện. Các tỉnh, thành phố cũng phải nhận thức được vấn đề này để quyết liệt ngăn ngừa nguy cơ của việc MCBTSGTKS ngay từ bây giờ".           
 
Ông Nguyễn Hữu Vũ
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

          P.V

Hà Thư

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top