Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo trình đại học có bản đồ “hình lưỡi bò”, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Thứ năm, 08:00 07/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Giáo trình giảng dạy tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa bị phát hiện có in hình bản đồ Trung Quốc kèm “đường lưỡi bò”, gây bức xúc dư luận. Chuyên gia giáo dục nhận định, khâu thẩm định lỏng lẻo, Hiệu trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Giáo trình đại học có bản đồ “hình lưỡi bò”, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và trang giáo trình có in hình bản đồ kèm “đường lưỡi bò” phi pháp. Ảnh: Q.Anh

Trường đại học sử dụng giáo trình có hình ảnh phi pháp

Trong mấy ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến giáo trình giảng dạy tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có in hình bản đồ Trung Quốc có "hình lưỡi bò" phi pháp gây bức xúc dư luận. Cụ thể, tại trang 36 của cuốn giáo trình đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese", bài 7 in hình bản đồ có "đường lưỡi bò". Theo lãnh đạo nhà trường, khi phát hiện có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp trong sách, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp và ra quyết định tịch thu tất cả số giáo trình này. Một số cuốn đã được bán tới tay sinh viên cũng đã được thu hồi để tiêu hủy.

Không chỉ có giáo trình "Developing Chinese", dùng cho sinh viên khoa Tiếng Trung - Nhật. Cuốn "Elementary Listening Course" (Nghe) có hình ảnh "đường lưỡi bò" in nhỏ, mờ. Thêm nữa, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn phát hiện cuốn giáo trình Tổng quan về Trung Quốc, NXB Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2018, ghi quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thành Tây Sa, quần đảo Trường Sa ghi là Nam Sa. Cuốn sách này cũng bị thu hồi cùng giáo trình có in hình "đường lưỡi bò" phi pháp.

Đáng chú ý, khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Tiếng Trung - Tiếng Nhật lại có những giải thích khác nhau liên quan đến bộ giáo trình, thậm chí "vô tư" đổ lỗi cho giáo trình có bản đồ nhỏ nên khó phát hiện, khâu thẩm định chỉ chú trọng vào phần nội dung chữ...(?). Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi Đại học Kinh doanh và Công nghệ yêu cầu rà soát, báo cáo sử dụng giáo trình theo quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT): "Bộ đã yêu cầu nhà trường cần khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo. Tổ chức rà soát lại toàn bộ quy định lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định".

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Qua sự việc thể hiện lỏng lẻo trong thẩm định giáo trình, tài liệu, ảnh hưởng tới nhận thức của sinh viên, TS.Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, cách giải thích của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là không thuyết phục, không thể đổ lỗi cho hình ảnh nhỏ, chỉ chú trọng đến phần nội dung mà bỏ sót chi tiết là hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Nếu như đó là cuốn sách tham khảo, để ở thư viện như hàng nghìn cuốn khác thì có thể không đọc hết, nhưng đây là giáo trình giảng dạy cho sinh viên, càng phải cẩn thận và được thẩm định một cách kỹ càng. Ngoài công tác thu hồi, nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai sót này.

Hiện nay, quy định của Bộ GD&ĐT (Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT) cũng nêu rõ, giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy, chuẩn bị bài giảng của giảng viên và học tập của sinh viên đối với các môn học có trong chương trình đào tạo phải được hội đồng khoa học và đào tạo khoa trình hiệu trưởng xem xét, lựa chọn. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình để sử dụng, đảm bảo mỗi môn học có ít nhất một giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình theo quy định hiện hành.

Theo TS.Lê Viết Khuyến, từ nhiều năm nay đã có quy định, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở của mình dựa trên thẩm định của hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập. Vai trò của Hội đồng thẩm định là rất quan trọng, phải là những nhà khoa học có chuyên môn trong lĩnh vực đó, thẩm định kỹ càng trước khi áp dụng vào giảng dạy. Cho nên, khi xảy ra sai sót không thể đổ lỗi cho ai, mà chỉ có thể do làm cẩu thả, qua loa.

"Ở bậc phổ thông, Bộ GD&ĐT có thể đứng ra để thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh. Nhưng ở bậc đại học, các trường được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức biên soạn, sử dụng giáo trình giảng dạy. Cái khó là ở chỗ mỗi trường tự chọn cho mình giáo trình riêng, không nơi nào giống nơi nào. Bộ GD&ĐT cũng chỉ có rất ít chuyên viên, khó mà thẩm định, kiểm tra hết được, do đó vai trò của Bộ là phải thường xuyên đôn đốc các trường tuân thủ nghiêm các quy định, xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, tăng cường giám sát nhân dân để phát hiện sai phạm. Sự việc ở trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ là một ví dụ, cũng là do sinh viên phát hiện ra", TS. Lê Viết Khuyến chia sẻ thêm. 

Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dừng ngay việc sử dụng, lưu hành giáo trình có bản đồ kèm hình “đường lưỡi bò”. Ngoài ra, Bộ yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định. Trường phải gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT, qua Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 5/11 với nội dung thu hồi và rà soát; trước ngày 5/2/2020 đối với nội dung làm rõ sai phạm và có hình xử lý kỷ luật với các cá nhân và đơn vị liên quan.

 Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 13 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 17 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 18 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

Top