Giáo viên tìm đường hợp thức hóa dạy thêm khi Thông tư 29 có hiệu lực
Khi Thông tư 29 có hiệu lực vào 14/2, nhiều giáo viên gấp rút hoàn tất các thủ tục để tiếp tục dạy thêm để đàng hoàng hoạt động, tránh vi phạm quy định mới.
Từ 14/2, Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, với một trong những điểm mới là yêu cầu các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường dạy thêm có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh. Để tránh vi phạm quy định này, nhiều giáo viên đã gấp rút hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Nhiều giáo viên gấp rút đăng ký kinh doanh để dạy thêm
Chiều 13/2, thầy Anh Phạm (Bắc Ninh) đã thực hiện thủ tục mở trung tâm dạy thêm. Từng có hơn 10 năm công tác tại trường công, sau đó xin ra khỏi biên chế và trở thành giáo viên tự do, anh Phạm quyết định đăng ký mở trung tâm, để "đàng hoàng làm nghề".
"Hóa ra thủ tục rất đơn giản: đến phòng hành chính công, cung cấp số căn cước công dân, mã số thuế cá nhân, khai thêm một vài thông tin nữa, chỉ trong 15 phút là xong, tốn 50.000 đồng lệ phí, một tuần sau sẽ được trả kết quả. Cơ sở của mình sẽ cần bổ sung một số điều kiện, chẳng hạn như bình cứu hỏa, bảng niêm yết môn học rồi giá cả....", anh Phạm chia sẻ với VietNamNet trưa 14/2.
Cô Duyên, giáo viên Toán tại một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội, cho biết đã nhờ người thân đăng ký kinh doanh hộ cá thể với mã ngành 8559 liên quan đến giáo dục. Sau đó, cô ký hợp đồng làm thuê và có thể tiếp tục dạy thêm. Ngoài ra, để không vi phạm quy định cấm dạy thêm học sinh lớp mình đang dạy chính khóa, cô xin hoán đổi lớp dạy trong trường với đồng nghiệp.
Cô Thu, giáo viên Toán tại Khánh Hòa, dù đã nghỉ hưu nhưng cũng gấp rút đăng ký kinh doanh để hợp pháp hóa việc dạy thêm. Mấy năm nay, cô duy trì hai nhóm lớp dạy tại nhà, mỗi nhóm 10 học sinh, học phí 250.000 đồng/tháng mỗi em nên có thu nhập thêm khoảng 5 triệu đồng ngoài khoản lương hưu 9 triệu.
Cô Thu cho biết, khi đến Văn phòng một cửa của UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) để đăng ký kinh doanh dạy thêm với hình thức hộ kinh doanh gia đình, cô được hướng dẫn thực hiện hồ sơ rất nhanh chóng.
Anh Toàn, giáo viên dạy các môn khối A ở TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã nhờ một người nhà vợ đứng tên đăng ký mở trung tâm dạy thêm các môn Toán, Lý và anh chỉ dạy học sinh không thuộc lớp chính khóa của mình.
"Học sinh của tôi đều được chọn lọc kỹ càng nên tôi thu học phí cao và khá lo khoản bị đánh thuế. Cơ sở tôi nhờ người đăng ký phải công khai dạy học sinh nào và thu học phí bao nhiêu", anh Toàn cho hay.
Hàng chục người chờ nộp hồ sơ đăng ký dạy thêm tại bộ phận 1 cửa thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột vào chiều 13/2. Ảnh: Hải Dương
Một cán bộ tại bộ phận một cửa thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong ngày 13/2, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 50 hồ sơ, trong đó hơn 90% là đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực giáo dục.
Tối 13/2, thông tin với VietNamNet, ông Nguyễn Đình Dương, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch TP Buôn Ma Thuột cho biết, từ tháng 12/2024 đến nay, đơn vị đã cấp phép cho hơn 300 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề giáo dục.
Theo ông Dương, số hồ sơ đơn vị này đã tiếp nhận và đang trong thời hạn xử lý là gần 100 bộ, hầu hết thuộc lĩnh vực giáo dục. Đối với những cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, đơn vị cho ký cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
"Nhiều người đến đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực dạy thêm, học thêm nhưng chưa nắm rõ quy định của pháp luật vì cứ tưởng có giấy đăng ký kinh doanh là về tổ chức dạy thêm, học thêm được ngay. Khi họ đến chúng tôi hướng dẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục khác nếu không sẽ bị xử lý rất nặng", ông Dương nói.
Những trường hợp tìm cách "né" luật
Chị Trúc (Hoài Đức, Hà Nội), có con học lớp 11, cho biết các giáo viên dạy thêm của con chị đã tìm cách hợp thức hóa hoạt động giảng dạy ngoài trường. Thầy dạy Vật lý dạy livestream trong nhóm kín trên mạng xã hội, còn cô giáo Tiếng Anh chuyển sang dạy tại một trung tâm ngoại ngữ thay vì tại nhà riêng như trước đây.
Theo chị, học thêm, nhất là ôn luyện chuẩn bị thi vào đại học như con chị là nhu cầu rất chính đáng và cấp thiết. Bản thân chị bỏ nhiều công sức tìm hiểu thông tin mới chọn được thầy cô giỏi, tâm huyết, và thậm chí phải năn nỉ, đợi chờ con mới được xếp lớp. Vì thế, chị đồng tình ngay với các phương án thầy cô chọn để duy trì lớp học.
Cũng như giáo viên dạy Tiếng Anh cho con chị Trúc, hiện không ít giáo viên trường công lựa chọn hợp tác với các trung tâm đã đăng ký kinh doanh để tiếp tục dạy thêm.
Cô Thanh, giáo viên tại Hà Nội cho biết, trước nay, cô nhận hỗ trợ một vài học sinh lớp 1 vào ngày thứ 7, vừa kèm học vừa cho ăn nghỉ tại nhà mình với mức thu 180.000 đồng/ngày.
Khi Thông tư 29 với quy định không được dạy thêm văn hóa cho học sinh tiểu học cũng như giáo viên trường công không dạy thêm bên ngoài với học sinh lớp mình dạy chính khóa, cô tính dừng nhận học sinh tại nhà. Dù vậy, phụ huynh vẫn gửi gắm, cô quyết định cộng tác với một trung tâm ngoại ngữ cách nhà gần 2km. Vì phải mất chi phí cho trung tâm, cô bắt buộc nâng mức thu lên 230.000 đồng/ngày.
Theo quy định mới, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Ảnh minh họa: Thạch Thảo
Một thầy giáo có trung tâm bổ trợ kiến thức tại Hà Đông cho biết, gần đây, thầy nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ giáo viên mong muốn hợp tác hoặc nhờ tư vấn cách hợp thức hóa việc dạy thêm. “Với những giáo viên giảng dạy các bộ môn đúng phạm vi Trung tâm được cấp phép, chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng hợp tác. Tuy nhiên, nếu không phù hợp, chúng tôi buộc phải từ chối để tránh vi phạm quy định. Với giáo viên tự do, tôi khuyên thầy cô nên đăng ký kinh doanh để yên tâm đi dạy lâu dài”, thầy giáo này chia sẻ.
Giáo viên cân nhắc mô hình dạy thêm hợp lý
Trước nhu cầu hợp thức hóa hoạt động dạy thêm, nhiều dịch vụ hỗ trợ đăng ký kinh doanh cho giáo viên đã xuất hiện. Một trung tâm tư vấn tại Hà Nội quảng cáo có thể làm giấy phép kinh doanh toàn quốc với giá 1 triệu đồng mỗi hồ sơ. Dịch vụ bao gồm xử lý mã số thuế cá nhân, đăng ký ngành nghề phù hợp, thậm chí hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh với tên người khác đứng tên cho giáo viên trường công.
Đơn vị này cho biết, từ sau Tết, họ liên tục nhận được cuộc gọi từ giáo viên tìm hiểu về thủ tục đăng ký dạy thêm, nhiều nhất là giáo viên trường công do lo ngại vi phạm quy định sẽ gặp rủi ro lớn.
Luật sư Nguyễn Đắc Thực - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 29 thì "Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường".
Như vậy, giáo viên thuộc các trường công lập có thể đăng ký tham gia dạy thêm tại các cơ sở có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.
Theo ông Thực, các thầy cô nếu tiếp tục dạy thêm nên thực hiện đúng Thông tư 29 hoặc chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về việc dạy thêm, học thêm để tránh việc dạy thêm trái quy định của pháp luật.
* Tên một số thầy cô trong bài đã được thay đổi.
Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026
Giáo dục - 12 giờ trướcNăm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.
Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng
Giáo dục - 22 giờ trướcMỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.
Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục
Giáo dục - 1 ngày trướcTheo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.
Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?
Giáo dục - 1 ngày trướcTrận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà.
Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục ghi dấu ấn khi năm 2025 lại có học sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đánh dấu 3 năm liền trường có thí sinh vào vòng chung kết.
Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê
Giáo dục - 2 ngày trướcCô giáo trẻ thiết kế phiếu bài tập về nhà thành món quà dễ thương, khiến học sinh hào hứng học tập.
Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.
Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục - 3 ngày trướcTốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dụcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.