Giết người vì bị đòi nợ qua tin nhắn

| Pháp luật

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Ngô Nhựt Quân đã đến công an đầu thú.

Ngày 16/7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Nhựt Quân (SN 2005; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội giết người.

Giết người vì bị đòi nợ qua tin nhắn - Ảnh 1.

Ngô Nhựt Quân tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 19-3, trong lúc Quân cùng nhóm bạn đang nhậu thì anh Nguyễn Văn Ba Đ. (SN 2006, là bạn của Quân) nhắn tin đòi 2 triệu đồng, Quân trả lời chỉ thiếu Đ. 800.000 đồng nên 2 bên xảy ra cự cãi qua điện thoại

Đến 0 giờ ngày 20-3, sau khi nhậu xong, Quân nhớ lại việc bị Đ. đòi tiền và thách thức đánh nhau nên Quân lấy cây dao tự chế rồi điều khiển xe máy đi tìm Đ.

Khi đến khu vực thị trấn Chợ Mới, Quân thấy anh Đ. đang ngồi cùng nhóm bạn nên lao đến chém 2 nhát vào người Đ.

Đ. đưa dao lên đỡ nên không trúng vào người. Quân tiếp tục chém về phía Đ. thì lưỡi dao văng ra khỏi cán, trúng vào ngực của Đ.

Đ. cầm dao rượt chém Quân, Quân ném bỏ cán dao tại hiện trường rồi bỏ chạy.

Khi Đ. rượt Quân khoảng 30m thì gục ngã xuống đường, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử sau đó.

Nhóm đòi nợ thuê giả giọng người chết để uy hiếp tinh thần con nợNhóm đòi nợ thuê giả giọng người chết để uy hiếp tinh thần con nợ

Nhiều lần uy hiếp tinh thần, tạt sơn để đòi tiền không được, nhóm đòi nợ thuê giả giọng người đã chết trước đó 3 năm, gọi điện cho các con chủ nợ nhằm gây áp lực.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.