Giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật cao, rút ngắn thời gian điều trị, giảm tải cho bệnh viện

| Y tế

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điện quang can thiệp là một xu hướng tất yếu, nó ưu tiên các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu mà vẫn mang lại hiệu quả tối ưu, giúp người bệnh sớm trở lại hoạt động bình thường.

Thông tin tại Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 9 với chủ đề: Điện quang can thiệp Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 diễn ra hôm nay (22/4), các chuyên gia cho biết, trước đây, lĩnh vực Điện quang can thiệp tại Việt Nam được thực hiện rất đơn lẻ tại một số bệnh viện lớn như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115.

Cùng với đó, để thực hiện các kỹ thuật can thiệp gặp rất nhiều khó khăn như: Phải thực hiện dưới các máy chiếu tăng sáng, thiếu các trang bị máy chụp mạch số hóa xóa nền, vật liệu can thiệp rất đắt tiền chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam và bệnh nhân không đủ khả năng chi trả. Do đó, chỉ thực hiện được một số kỹ thuật rất đơn giản như: chụp mạch máu, nút động mạch phế quản để cầm máu, chụp mạch chi…

Giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật cao, rút ngắn thời gian điều trị, giảm tải cho bệnh viện - Ảnh 1.

PGS. TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến nay, do điều kiện kinh tế phát triển, các trang bị các máy móc chụp mạch hiện đại được trang bị tới các bệnh viện tuyến tỉnh, các vật liệu can thiệp sẵn có và đặc biệt đã được Bảo hiểm y tế chi trả một phần chi phí, giúp tạo điều kiện cho các bệnh nhân tiếp cận được các kỹ thuật cao.

Nhờ sự giúp đỡ, nhiệt tình của các chuyên gia nước ngoài đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đài Loan (Trung Quốc)…, và các chương trình dự án (1816, NORRED..), đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc từ các bác sĩ Bệnh viện tuyến Trung ương, cho tới nay trên toàn quốc đã có khoảng 30 Bệnh viện thực hiện được các kỹ thuật Điện quang can thiệp, trong đó có khoảng gần 20 đơn vị có thể thực hiện được các kỹ thuật Điện quang can thiệp Thần kinh.

Theo các chuyên gia, mặc dù lĩnh vực Điện quang can thiệp còn khá non trẻ, tuy nhiên thành tựu kỹ thuật đạt được rất đáng tự hào, sánh ngang tầm các nước trong khu vực như: Singapore và Thái Lan.

Không những thế, một số kỹ thuật đã đạt trình độ thế giới như: kỹ thuật điều trị phình động mạch não bằng đặt stent đổi hướng dòng chảy; kỹ thuật lấy huyết khối động mạch trong nhồi máu não cấp; kỹ thuật nút mạch cầm máu trong cấp cứu nội khoa (sản khoa, tiêu hoá), trong chấn thương; kỹ thuật can thiệp khối u trong và ngoài mạch máu, nút mạch điều trị khối u…

Tại Hội nghị, các đại biểu là các Giáo sư, bác sĩ, kỹ thuật viên đến từ nhiều nước như: Đức, Pháp, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam đã cùng nhau thảo luận, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện quang can thiệp để cùng nhau phát triển, đào tạo lĩnh vực Điện quang can thiệp cho các Bệnh viện, sử dụng tối đa các phương tiện hiện có.

Từ đó, giúp triển khai các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nhằm chẩn đoán, điều trị triệt để, tăng cường khả năng hồi phục và rút ngắn thời gian nằm viện, từ đó tránh quá tải cho các Bệnh viện.

Giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật cao, rút ngắn thời gian điều trị, giảm tải cho bệnh viện - Ảnh 2.

Các chủ đề được chia sẻ trong Hội nghị như: Chụp mạch số hóa xóa nền, siêu âm, cắt lớp vi tính; các bệnh lý đột quỵ mạch não do tắc mạch lớn, can thiệp phình động mạch não và dị dạng thông động mạch não phức tạp, các can thiệp nút mạch cầm máu cấp cứu, can thiệp bệnh lý hệ bạch mạch, các kỹ thuật Điện quang can thiệp giảm đau trong ung thư, nút các tĩnh mạch vành vị để kiểm soát chảy máu tiêu hóa, kỹ thuật hút chân không lấy tổn thương vú, bổ xung phương pháp can thiệp hiện đại nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc điều trị.

Các chuyên gia nhận định, Điện quang can thiệp góp phần tạo nên hiệu quả rất lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Sự phát triển đa phương thức điều trị, đa dạng các vật liệu can thiệp giúp cho thầy thuốc có thể lựa chọn hay kết hợp các phương thức, vật liệu để đem lại hiệu quả cao nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh và trên tất cả là những lợi ích mà người bệnh được hưởng khi được ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến Điện quang can thiệp để chẩn đoán và điều trị bệnh.

PV
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.