|
Niềm vui khi được phẫu thuật |
Hạnh phúc đến mức tôi đã khóc…. Tôi gọi điện thoại về báo tin cho mẹ già. Mẹ tôi bảo: “Đêm qua, bà cũng mơ thấy cháu mình biết đi”. Tôi hiểu, cũng như tôi 7 năm qua bà luôn khát khao một điều là thấy được đứa cháu tội nghiệp của mình bước đi và cất tiếng gọi bà ơi.
Hạnh phúc
|
Bố con anh Nguyễn Văn Long |
Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Long, quê ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Khi cháu Nguyễn Thị Trung chào đời, 7 năm trước, bên cạnh niềm vui khôn xiết thì anh Long đã nghe tiếng khóc ngằn ngặt của con như có gì bất ổn. Suốt tháng đầu, cháu khóc nhiều hơn ăn, hơn ngủ. Sau đó, gia đình anh phát hiện cháu bị dị tật ở chân. Anh Long bảo, anh không hiểu vì sao con mình lại mắc bệnh, chỉ lờ mờ đoán do di chứng chiến tranh từ đời ông nội cháu, một người lính đã từng chiến đấu ở vùng có chất độc hóa học của Mỹ. Bé Trung được 2 tháng tuổi, bất hạnh lại đổ xuống, người mẹ, điểm tựa cho cháu đã bỏ nhà đi không một lời giã biệt.
7 năm về trước, cái tin dữ ấy đã đến với anh như tiếng sét giáng vào anh khiến anh đờ đẫn, vô hồn. Những tưởng rồi đã hết tất cả hy vọng. Vậy mà, phép màu đã đến, thật bất ngờ. Tháng 5/2008, cháu Trung được phẫu thuật lần thứ nhất miễn phí từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em thông qua sự tài trợ của hội "Góp một bàn tay” Autralia. Sau phẫu thuật lần thứ 2 được một thời gian vào một buổi chiều anh không tin vào mắt mình khi cháu Trung chập chững bước đi những bước đi đầu tiên trên đôi chân của chính mình. Dù chỉ là vài bước xiêu vẹo thôi nhưng khiến nỗi đau của anh vơi dần.
Và lần này, theo chỉ định của các bác sỹ, cháu Trung sẽ được phẫu thuật lần thứ 3, anh hy vọng sau phẫu thuật lần này con mình có thể có những bước đi vững vàng hơn.
Cũng như anh Long, chị Nguyễn Thị Vinh ở xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đưa con vào Vinh từ chiều 17/3. Chị Vinh có tới 3 đứa con nhưng đứa đầu bị bệnh xương thủy tinh còn cả 2 đứa sau đều bị khuyết tật vận động, “bố chúng cháu bị bệnh tâm thần từ lâu, cháu đầu thì đi viện suốt”. Sau khi được khám phân loại và chỉ định phẫu thuật, niềm hy vọng đã xuất hiện trong đôi mắt của người mẹ đã bao đêm trắng khóc ròng. Với chị hạnh phúc là sau khi phẫu thuật rồi, con chị được luyện tập tại trung tập phục hồi chức năng vật lí trị liệu của quĩ bảo trợ trẻ em, chị hy vọng được nhìn thấy con có thể tự bước đi.
Thêm niềm tin, thêm hi vọng
Đây là lần thứ 6, hội "Góp một bàn tay” Autralia về với Nghệ An, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em để tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị khuyết tật vận động. Với mục đích góp chia sẻ một phần nhỏ bé với các em, các tình nguyện viên, các bác sỹ đã không quản ngại khó khăn, vất vả để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các em kém may mắn.
Chị Nguyễn Thị Thu Dương - một thành viên của hội "Góp một bàn tay” cho biết: Từ thiện, nhân đạo giống như hơi thở của mình vậy, khi càng đi, càng chia sẻ với nhiều số phận, nhiều nỗi đau của các em, tôi cảm thấy cuộc sống này càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Để được tổ chức những chương trình nhân đạo, từ thiện này, chúng tôi cũng nỗ lực, vất vả có mặt ở bên nước bạn để quyên góp. Và trong suốt thời gian qua, hội đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em kém may mắn trên phạm vi cả nước. Riêng tại tỉnh Nghệ An, số lượng trẻ bị khuyết tật vẫn còn nhiều đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ còn phải về với Nghệ An nhiều lần nữa".
Anh Hà Văn Dương, người bố quê ở Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ôm đứa con 2 tuổi vào lòng. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà trong suốt thời gian qua anh vẫn chưa có được một lần đưa con đi khám. Anh không ngờ có một ngày, con mình nằm trong danh sách được phẫu thuật miễn phí.
Niềm hạnh phúc của anh Hà Văn Dương cũng là hạnh phúc của 200 gia đình được khám phân loại, trong đó có gần 50 gia đình được chỉ định phẫu thuật. Bác sỹ Phan Văn Hòa, Trưởng phòng trợ giúp trẻ em, một người có nhiều năm công tác trẻ em chia sẻ:
"Trong những cuộc hành trình đi khám phân loại ở cơ sở, chứng kiến nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đã không ít lần anh phải rơi nước mắt trước những ánh mắt ngơ ngác của trẻ thơ, những khuôn mặt nhàu nát vì khổ đau của những ông bố bà mẹ. Và không ít trường hợp dù mớ chỉ 5-6 tuổi nhưng các em đã có bản năng che giấu khuyết tật vì tự ti, mạc cảm. Chia sẻ với nỗi đau, chúng tôi cũng chỉ có thể làm tốt công việc khám phân loại. Nhiều em trong số này đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm nói chi đến chuyện chữa bệnh tật. Dù có rất nhiều trường hợp nếu không được khám chỉ định phẫu thuật sớm thì vĩnh viễn không còn cơ hội để các em có thể lành lặn."
Thông qua địa chỉ quĩ bảo trợ trẻ em, bác sỹ Hòa hy vọng ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện chia sẻ với các em, bởi các em đang cần lắm những tấm lòng nhân ái làm điểm tựa để các em được sống, được vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Hồ Hà