Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang: Dự án di dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, gần 10 năm vẫn dở dang

Thứ năm, 09:22 07/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Du Già (huyện Yên Minh) đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt từ năm 2010, nhưng sau gần 1 thập kỉ vẫn chưa hoàn thành. Các hộ dân người dân tộc thiểu số nơi đây vẫn nơm nớp trước nguy cơ bị đất đá vùi lấp bất cứ lúc nào.


Hiện vẫn còn hàng chục hộ dân sống trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét tại 2 thôn Khâu Đáy và Khâu Rịa chưa được di dời. Ảnh: X.Thắng

Hiện vẫn còn hàng chục hộ dân sống trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét tại 2 thôn Khâu Đáy và Khâu Rịa chưa được di dời. Ảnh: X.Thắng

Dự án cấp bách…

Vào năm 2010, sau quá trình khảo sát, UBND tỉnh Hà Giang ghi nhận trên địa bàn thôn Khâu Rịa và thôn Khâu Đáy (xã Du Già, huyện Yên Minh) còn 124 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu đang sống rải rác trên sườn núi cao, suối sâu có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai (sạt lở đất) nguy hiểm. Trước thực trạng trên, việc di chuyển để giúp các hộ dân ổn định đời sống, sản xuất nhằm định canh định cư bền vững là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định số 2938/QĐ-UBND-XV ngày 24/9/2010, phê duyệt Dự án quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, vùng nguy cơ thiên tai trên địa bàn xã Du Già. Quy mô dự án là di chuyển toàn bộ 124 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu, diện tích đất khu vực quy hoạch vùng dự án được xác định là 300.000m2. Các nội dung thực hiện dự án bao gồm: Hỗ trợ trực tiếp các gia đình (làm nhà, di chuyển, hỗ trợ đời sống sản xuất…); xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, nước sạch v.v...

Gần 79 tỷ đồng là tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu, UBND huyện Yên Minh được giao làm chủ đầu tư. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho chương trình 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.

Cuối năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (thời điểm đó) là ông Đàm Văn Bông đã ký quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011. Theo đó, dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai, vùng khó khăn thôn Khâu Rịa và thôn Khâu Đáy chỉ được phân bổ số tiền là 4 tỷ đồng (chiếm khoảng 3% tổng mức đầu tư của dự án).

Ngày 29/12/2011, UBND huyện Yên Minh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thi công xây lắp và thiết bị của Dự án sắp xếp dân cư tại thôn Khâu Rịa và thôn Khâu Đáy gói thầu số 06 thi công tuyến đường tại Km 1 0.0m đường Làng Khác - Giàng Chù đi thôn Thâm Luông các công trình Hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Đức Quý và Công ty TNHH Giang Sơn. Giá trúng thầu là hơn 26 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 34 tháng.

Vào thời điểm dự án mới được phê duyệt, hàng trăm người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm tại 2 thôn Khâu Rịa và Khâu Đáy vô cùng phấn khởi khi họ sắp có cơ hội chuyển tới một nơi ở mới sẽ có đầy đủ điện, đường, trường, trạm và được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước và quan trọng hơn là tính mạng của họ sẽ được đảm bảo.

Thực hiện kiểu từ từ…

Tuy nhiên, mong mỏi, hy vọng bao nhiêu thì người dân 2 thôn Khâu Đáy và Khâu Rịa lại thất vọng bấy nhiêu. Với số tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương chỉ vỏn vẹn 4 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND huyện Yên Minh chẳng thể làm được gì nhiều.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Quang Điệp - Chánh văn phòng UBND huyện Yên Minh cho biết, theo báo cáo mới nhất của UBND huyện, đến nay trong tổng số 124 hộ dân thuộc vùng dự án tại 2 thôn Khâu Đáy và Khâu Rịa thì chỉ có hơn 70 hộ được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Số còn lại vẫn sống trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Điệp thông tin, dự án được phân chia thành 2 gói thầu xây lắp. Đối với gói thầu số 6, đến nay chỉ thực hiện được phần mở đường giao thông đạt 17% khối lượng, san nền ước đạt 5% khối lượng. Tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đối với gói thầu này đạt khoảng 2,7 tỷ đồng.

Đối với gói thầu số 7, đến nay mới chỉ thực hiện phần mở nền đường, giá trị khối lượng thực hiện 850 triệu đồng, đạt 6% giá trị hợp đồng. Còn các hạng mục và công trình khác chưa thi công. Đối với dự án trên, huyện Yên Minh đã chủ động hỗ trợ xây dựng một điểm trường tiểu học và một trường mầm non tại thôn Khâu Rịa, đổ mới 100m đường bê tông đi thôn Khâu Đáy bằng các nguồn vốn nông thôn mới và sự nghiệp chương trình 193.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ gia đình chưa di chuyển được, UBND huyện Yên Minh đề nghị UBND tỉnh Hà Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban ngành liên quan ưu tiên bố trí vốn cho Dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai, vùng khó khăn thuộc 2 thôn Khâu Rịa và thôn Khâu Đáy để dự án hoàn thành vào năm 2018.

Đi không được, ở lại cũng không xong

Ông Vàng Minh Lẻng - Bí thư Đảng ủy xã Du Già cho biết: “Đối với nhiều hộ dân tại 2 thôn Khâu Đáy và Khâu Rịa chưa thể di chuyển theo đề án được duyệt, nhiều năm qua vẫn phải sống chung với sự hiểm nguy. Trong khi đó, những hộ đã chuyển tới nơi ở mới an toàn hơn thì thiếu đủ thứ như: Điện, đường, trạm y tế, nước sạch và đặc biệt là quỹ đất để phát triển kinh tế. Dự án gần 10 năm rồi mà đến nay vẫn dở dang, người dân muốn đi không được, ở lại cũng không xong. Khổ vô cùng!”.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top