Hà Giang: Xã có trên 80% phụ nữ tham gia đình sản

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Dù khó khăn, kinh tế thiếu thốn, nhưng người dân xã Ngăm La (Yên Minh) luôn chấp hành tốt công tác dân số, không sinh con thứ ba.

Số gần 20% còn lại là những người dưới 15 tuổi, chưa lấy chồng và những phụ nữ trên 49 đã quá tuổi sinh đẻ, ông Tẩn A Pẩu - Phó chủ tịch xã Ngăm La - cho biết về công tác kế hoạch hóa gia đình của xã.

Là xã vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Hà Giang, Ngăm La có 3.000 nhân khẩu với 500 hộ dân, chủ yếu là đồng bào người Dao và người Mông. Đời sống bà con nơi đây đặc biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng chè, trồng ngô.

Điều đặc biệt, dù khó khăn, kinh tế thiếu thốn, nhưng người dân luôn chấp hành tốt công tác dân số, không sinh con thứ ba. Các chị em không kể giàu nghèo, sinh con trai hay con gái hễ cứ đẻ xong hai đứa là họ rủ nhau đi đình sản.

Vợ chồng anh Cháng A Kiên (sinh năm 1992) và người vợ cùng tuổi Cháng Thị Họp dù mới sinh được một bé gái những họ vẫn biết được hiệu quả việc đình sản. Anh Kiên nói: “Khi nào vợ em sinh đứa thứ hai em cũng cho đi đình sản. Nhà em không quan trọng con trai, con gái đâu mà, cứ đẻ hai đứa là đi kế hoạch liền thôi. Ở đây nghèo, đẻ nhiều không có đất, không có tiền cho con ăn học đâu, thiệt thòi lắm”.

Còn anh Cháng A Nhất (37 tuổi), hiện đã có hai cháu thì cho biết: “Từ ngày đình sản, hai vợ chồng chẳng lo lắng gì trong việc dùng biện pháp tránh thai nữa. Chúng tôi mừng lắm”.

Để có được sự thay đổi trong nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số vốn tâm niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, các cán bộ làm công tác dân số huyện Yên Minh nói chung, xã Ngăm La nói riêng đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt những năm qua.

Xác định tuyên truyền cho chị em phụ nữ hiểu được vấn đề đình sản là một chặng đường dài, các cán bộ dân số đã tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền kết hợp với đến từng gia đình để vận động, để nâng cao nhận thức cho chị em và chồng về sức khỏe sinh sản và các lợi ích của kế hoạch hóa gia đình đem lại.

Các già làng trưởng bản cũng được các cán bộ dân số khéo léo “lôi kéo”, tranh thủ sự ủng hộ trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Bởi vậy, so với nhiều nơi, người Dao và người Mông ở xã Ngăm La có tư tưởng tiến bộ và ý thức rất tốt trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
T.Thủy
vothu
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.