Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập
GĐXH - Cụm 18 sân pickleball xây dựng trái phép trên địa bàn phường Cầu Giấy (TP Hà Nội), sau một thời gian ngắn tạm dừng hoạt động do bị cắt điện nước, nay đã "hồi sinh", hoạt động nhộn nhịp. Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn về hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Giữa lúc TP Hà Nội đang siết chặt kỷ cương, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, thì một nghịch lý gây bức xúc dư luận lại đang diễn ra công khai tại khu đất "vàng" C/D13 - KĐT mới Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Tổ hợp 18 sân pickleball xây dựng trái phép trên đất dự án, từng bị chính quyền ra quyết định cắt điện, nước và buộc phải đóng cửa, nay không những không bị xử lý triệt để mà còn ngang nhiên "hồi sinh", hoạt động rầm rộ trở lại.

Lô đất C/D13 - KĐT mới Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với 18 sân pickleball xây dựng trái phép. Ảnh chụp tối 5/8/2025.
"Hồi sinh" sau sáp nhập đơn vị hành chính
Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào tối các ngày 4 - 5/8/2025 tại khu đất dự án C/D13 KĐT mới Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng (cũ) nay là phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Toàn bộ 18 sân pickleball xây dựng trái phép tại lô đất trên lại sáng rực ánh đèn.
Phía bên trong, tất cả các sân đều chật kín người chơi, khu vực bãi đỗ xe cũng dày đặc ô tô, xe máy... Điều đáng nói, đây chính là cụm sân đã nhiều lần được các cơ quan báo chí, dư luận phản ánh trong thời gian dài về việc sử dụng đất dự án sai mục đích và vi phạm trật tự xây dựng.

Dù trước đó đã bị cắt điện, nước, buộc tháo dỡ công trình vi phạm nhưng đến nay các sân này đều sáng đèn, chật kín khách chơi.
Trước đó, vào ngày 13/5/2025, UBND phường Dịch Vọng (cũ) đã ra Quyết định số 221/QĐ-UBND, áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm này, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trên lô đất.
Sau quyết định trên, cụm sân đã phải đóng cửa, một số hạng mục tại cụm 10 sân xây sau như cột đèn, lưới bao quanh đã được tháo dỡ một cách chậm chạp. Sau ngày 1/7/2025 (thời điểm phường Dịch Vọng sáp nhập), các vi phạm trên không những không được khắc phục triệt để mà đã ngang nhiên "tái phạm".

Cụm 10 sân pickleball trước đó vào tháng 6/2025 đã tháo dỡ một phần nhưng đến thời điểm hiện tại đã "hồi sinh", hoạt động rầm rộ.
Qua quan sát của PV, phía bên ngoài khu đất các thông báo cắt điện, nước của UBND phường Dịch Vọng (cũ) cũng như thông báo của chủ đầu tư được dán ở lối ra vào đã được dỡ bỏ.
Với cụm 8 sân cũ (hoạt động từ tháng 8/2024), các hạng mục vi phạm như hệ thống đền, lưới quây, nhà tạm... vẫn chưa được tháo dỡ. Đối với cụm 10 sân mới (xây dựng tháng 2-4/2025) dù trước đó đã tháo dỡ một phần nhưng đến nay đã "mọc" trở lại, hệ thống điện được tái kết nối và hoạt động kinh doanh thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn trước.
Quá trình vi phạm kéo dài, có hệ thống
Lô đất C/D13 rộng hơn 7.200m2 vốn được quy hoạch để thực hiện dự án chung cư Five Star Residence Cầu Giấy do Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau hàng chục năm "đắp chiếu", trong khi chung cư "chưa thấy đâu" khu đất đã bị biến tướng thành một tổ hợp kinh doanh thể thao trái phép.



Khu đất đóng cửa im lìm sau lệnh cắt điện nước của UBND phường Dịch Vọng (cũ) vào tháng 5/2025, tuy nhiên quá trình khắc phục vi phạm diễn ra ì ạch
Tháng 8/2024, cụm 8 sân pickleball đầu tiên "mọc" lên, được đầu tư bài bản. Từ tháng 2 - 4/2025, tại phần diện tích còn lại của lô đất, thêm 10 sân nữa được xây dựng cấp tập, nâng tổng số sân lên 18. Các sân mở cửa từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày, với giá thuê từ 100.000 - 170.000 đồng/giờ (tùy thời điểm), công khai thu lợi, kinh doanh trái phép trên đất dự án.
Dù chính quyền phường Dịch Vọng (cũ) đã nhiều lần lập biên bản, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, chủ đầu tư là công ty CIRI cũng đã nhiều lần "hứa hẹn", thế nhưng thực thế đến nay những vi phạm này không được khắc phục, thậm chí còn tiếp tục mở rộng quy mô.
Việc cụm sân pickleball xây dựng trái phép "hồi sinh" và hoạt động công khai trở lại ngay sau khi có sự thay đổi về cơ cấu hành chính và giữa lúc thành phố đang siết chặt kỷ cương xây dựng đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặt ra câu hỏi tại sao một vi phạm lớn, rõ ràng, đã có quyết định xử lý mạnh tay như cắt điện, nước mà vẫn có thể dễ dàng tái diễn? Ai đã "bật đèn xanh" cho hệ thống điện, nước hoạt động trở lại?
Đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm xử lý dứt điểm vấn đề trên để giữ gìn lòng tin của nhân dân và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin
Trước tình trạng vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3966/UBND-ĐT, về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tình hình trật tự xây dựng tại địa phương mình.
Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng phải nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Việc để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, bị động xử lý sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chất lượng sống của người dân mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ liên quan.
UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra công vụ như một công cụ trọng yếu nhằm siết chặt kỷ cương hành chính. Những cán bộ, công chức có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho sai phạm trong xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu UBND cấp xã rà soát toàn bộ các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng, có biện pháp xử lý dứt điểm hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Đồng thời, việc kiểm tra điều kiện khởi công các công trình xây dựng cũng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhằm ngăn chặn từ sớm các sai phạm tiềm ẩn.
Vụ sân pickleball 'mọc' trên đất dự án KĐT mới Cầu Giấy: Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm
Loạt sân pickleball trên đất dự án ở phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội): Vi phạm cũ chưa xử lý, vi phạm mới đã phát sinhVideo 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập:
18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 6 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 6 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 7 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 15 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 3 ngày trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 4 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 4 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
