Hà Nội: Cấm các phương tiện đi lại trong nhà trường vào giờ học, ra chơi

| Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị, trường học nghiêm cấm việc điều khiển, dừng đỗ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học, trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh.

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 181/KH-BGD ngày 12/3/2019 của Bộ GD&ĐT về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong học đường năm 2019…, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông.

Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến ký, ban hành nhấn mạnh các đơn vị, trường học cần làm tốt các nội dung liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông. Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo ăn ninh trật tự, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, không có bạo lực học đường.


Hà Nội vừa chỉ đạo các trường học tăng cường đảm bảo an ninh trường học.

Hà Nội vừa chỉ đạo các trường học tăng cường đảm bảo an ninh trường học.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật việc ra vào trường học. Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhạn và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Thực hiện kế hoạch an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Thường xuyên dành 3 - 5 phút hàng ngày các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nội dung tập trung và các lỗi vi phạm thường gặp, nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Hiệu trưởng các nhà trường chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát các phương tiện đưa đón, học sinh đi học (căn cứ vào phiếu đăng kiểm xe do cơ quan đăng kiểm cấp) bảo đảm an toàn cho học sinh nhà trường, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để phối hợp giải quyết khi vượt thẩm quyền.

Nghiêm cấm việc điều khiển, dừng đỗ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học, trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh, cán bộ giáo viên trong khuôn viên nhà trường.

Phối hợp với Công an các cấp xử lý cán bộ giáo viên và học sinh vi phạm luật khi tham gia giao thông, gửi kết quả xử lý của trường về Sở GD&ĐT theo quy định.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc thi về giáo dục an toàn giao thông do Bộ GD&ĐT và UBND thành phố phối hợp tổ chức năm 2019.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Mã hóa, chấm kiểm tra các bài điểm cao Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Mã hóa, chấm kiểm tra các bài điểm cao

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có nhiều điểm mới, trong đó tăng cường các khâu kiểm tra, giám sát để chống gian lận thi cử.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.