Hà Nội: Cô gái mang bầu bị bạn trai đánh dã man giữa phố

| Pháp luật

GiadinhNet- Do mâu thuẫn từ trước, chị A. đã bị bạn trai khống chế rồi đánh đập dã man giữa phố trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ xô xát xảy ra vào khoảng 23h20 tối 13/9 trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm trên, nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng một nam thanh niên liên tục chửi bới, đánh đập dã man một cô gái trẻ đang mang bầu.


Cô gái mang bầu 4 tháng bị người tình đánh đập dã man giữ phố. Ảnh: T.Long

Cô gái mang bầu 4 tháng bị người tình đánh đập dã man giữ phố. Ảnh: T.Long

Quá bức xúc trước hành vi trên, nhiều người dân đã lao vào can ngăn, đồng thời gọi điện thông báo sự việc tới cơ quan công an. Sợ bị bắt giữ, nam thanh niên này cùng đồng bọn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua xác minh, nạn nhân tên là Trần Thúy A. (21 tuổi, ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Chị A. cho biết người đánh mình tên Vũ Văn H. (SN 1998, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hai người vốn có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng chưa đăng kí kết hôn. Hiện chị A. đang mang bầu 4 tháng.

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ việc H. thường xuyên đòi tiền đi ăn chơi, nhưng chị A. không đưa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

X.Thắng

Xuân Thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.