Hà Nội: Có quán cơm bán rượu chứa độc chất methanol gấp 2.000 lần cho phép

Thứ ba, 17:26 07/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – 11 người ở Hà Nội bị ngộ độc rượu trong gần 2 tuần, có trường hợp tử vong, Hà Nội đã truy lùng rượu độc ở khắp các quận, huyện. Có 2 mẫu rượu chứa hàm lượng methanol gấp 900-2.000 lần cho phép.

Chiều 7/3, tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) về phòng chống ngộ độc rượu methanol, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 22/2 đến 7/3, Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 11 bệnh nhân nam từ 40-54 tuổi, địa chỉ cư trú tại 5 quận huyện của Hà Nội gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Ba Đình... bị ngộ độc rượu.


Thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc rượu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

Thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc rượu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

Các bệnh nhân vào viện với triệu chứng như: người mệt mỏi, đau đầu, nhìn mờ, hôn mê, xét nghiệm methanol trong máu cao, từ hơn 40 – 318mg/dL, chẩn đoán ngộ độc methanol. Đã có bệnh nhân tử vong, quê ở Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội.

Trong số các bệnh nhân ngộ độc methanol, các bệnh nhân báo cáo nơi ăn uống có thể là ở cửa hàng ăn uống, bãi cỏ ven đường (như trường hợp Trần Văn T, 40 tuổi, ở ngõ 36, Ngọc Khánh, Ba Đình), bún ngan vỉa hè (như trường hợp Nguyễn Minh K (37 tuổi, ăn bún ngan vỉa hè, dốc viện Nhi Trung ương)…, có trường hợp bệnh nhân không nhớ, người nhà không biết…

Gần đây nhất, ngày 6/3, phát hiện thêm 2 bệnh nhân gồm anh Lang Văn V (26 tuổi, ở trú tại Thái Hà, Hà Nội). Theo báo cáo, khoảng 1h15 phút ngày 6/3, Trung tâm Chống độc có tiếp nhận bệnh nhân này, với biểu hiện đau đầu, nhìn mờ, đau bụng, chóng mặt. Chẩn đóan ngộ methanol, định lượng methanol trong máu là 118mg/dL. Bệnh nhân không có tiền sử nghiện rượu. Đến cuối ngày 6/3, bệnh nhân tỉnh táo nhưng rất mệt mỏi.

Một bệnh nhân khác cũng nhập viện vào 6/3 là ông Lò Văn S( 60 tuổi, ở Điện Biên), đang làm việc tại Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 9h15, ngày 6/3, khi có biểu hiện đau đầu, nhìn mờ, đau bụng, chóng mặt, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đống Đa. Khoảng 1 giờ sau, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê chẩn đóan, theo dõi ngộ độc methanol, kết quả xét nghiệm methanol là 38,9mg/dL. Đến nay, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê.

Theo nhận định của Phó giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung, các trường hợp ngộ độc methanol rất nặng, những người bị ngộ độc có địa chỉ cư trú xa nhau, không uống rượu cùng một địa điểm, nghĩ nhiều đến rượu nấu pha chế thủ công, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác.

Chi cục ATVSTP Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình kinh doanh rượu trên địa bàn. Ngoài ra, các quận/huyện cũng tổ chức tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu.

Tổng số cơ sở được kiểm tra là 225 cơ sở, lấy mẫu xét nghiệm tại labo là 25 mẫu, xét nghiệm nhanh 3 mẫu có 1 mẫu dương tính. Niêm phong 1.970 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành xử phạt 18 cơ sở với số tiền gần 70 triệu đồng.

Các mẫu rượu được lấy để đi xét nghiệm như rượu trắng, rượu nếp, trắng pha cẩm, rượu ngấm chuối hạt, nếp cái hoa vàng… tại các quận Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín…

Kết quả phát hiện 2 mẫu có chứa hàm lượng methanol gấp từ 900-2.000 lần mức cho phép (100mg/L). Cụ thể, đó là mẫu được lấy từ 2 chai rượu trắng pha cẩm ở hàng cơm V.T, số 95 khu giãn dân phường Mộ Lao, Hà Đông cho kết quả 202.475mg/L. Và mẫu rượu được lấy từ rượu ngâm ở gia đình ông Nguyễn Đình Ch, số 59, tổ 24, phường Khương Đình, Thanh Xuân, có nồng độ là 89.680mg/L.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long cho biết, vấn đề đặt ra là làm thế nào quyết liệt, có biện pháp mạnh truy tận nguồn gốc và xử phạt "đúng người đúng tội" mới có tính răn đe. Để làm được điều này, cảnh sát điều tra phải vào cuộc truy xem nguồn gốc rượu gây ngộ độc từ đâu.

Ngoài ra, theo ông Long, UBND xã/phường tăng cường tuyên truyền về tác hại của rượu không nguồn gốc. Sở Y tế xem xét có nên cấm các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ bán rượu trắng không nguồn gốc, sau đó đi kiểm tra xem việc thực hiện như thế nào. Cùng với việc tuyên truyền tác hại và hậu quả của rượu không nguồn gốc cần tuyên truyền để người kinh doanh hiểu được rằng, nếu bán rượu gây tử vong sẽ bị xử lý hình sự.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai

Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai

Giáo dục - 3 giờ trước

"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.