Hà Nội: Dân liều mình sống "chui" trong nhà tập thể sắp sập

| Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù nhà tập thể số 51 Huỳnh Thúc Kháng xập xệ và có thể sập bất cứ lúc nào nhưng nhiều hộ vẫn thản nhiên sống như không có chuyện gì xảy ra.

Khu tập thể số 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) có 5 tầng, gồm 2 đơn nguyên nằm trong khu đất có diện tích 1.183m2, diện tích xây dựng khoảng 600m2.

Toàn bộ diện tích tầng 1 và tầng 2 đơn nguyên 1 là diện tích làm việc và kinh doanh của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


Khu tập thể 52 Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Ngọc Thi

Khu tập thể 52 Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Ngọc Thi

Phần diện tích sử dụng còn lại là 1.490m2 gồm 42 căn hộ của các gia đình sử dụng để ở. Tháng 3/2011 nhà tập thể này bị căn nhà số 49 đổ sập vào gây hư hỏng nặng.

UBND TP Hà Nội giao cho công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập phương án hỗ trợ di dời và xây mới toàn khu nhà. Đến thời điểm này đã hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có một dự án xây mới, tu sửa.


Phần hư hỏng nặng, cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn có người dân sinh sống, quần áo vẫn được phơi tại đây. Ảnh: Ngọc Thi

Phần hư hỏng nặng, cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn có người dân sinh sống, quần áo vẫn được phơi tại đây. Ảnh: Ngọc Thi

Năm 2011, ngôi nhà 5 tầng ở số 49 Huỳnh Thúc Kháng sập, đổ ập vào khu tập thể 51. Sau sự cố ban quản lý đã có quyết định buộc 18 hộ dân sống trong khu tập thể phải sơ tán. Tuy nhiên, đến nay vẫn có 7 hộ dân sinh sống tại đây.

Theo quy định thì các hộ dân sống ở dãy cầu thang 1 phải di dời. Tuy nhiên, cầu thang 1 của Khu tập thể luôn trong tình trạng khóa trái cửa bởi vẫn có hộ sống chui.

Chỉ những người sinh sống trong đó mới có chìa khóa. Người ngoài, hàng xóm hầu như không ai được tự tiện ra vào.


Cổng được khóa im lìm, chỉ những người dân sống tại đây mới được ra vào. Ảnh: Ngọc Thi

Cổng được khóa im lìm, chỉ những người dân sống tại đây mới được ra vào. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Nguyễn Thị Thủy, người dân sống tại tầng 4 khu cầu thang 2 cho biết: “Trước tôi cũng nghe bảo cấm không cho ở nhưng không hiểu tại sao vẫn có nhiều hộ sinh sống trên đó. Buổi sáng tôi thấy các bậc cha mẹ đưa con đi học. Còn ban ngày thì khóa im lìm”.


Căn nhà xập xê, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Thi

Căn nhà xập xê, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Thi

Được biết, trong số 7 hộ đang sinh sống này có 3 hộ thuộc diện di dời từ trước nhưng đã quay lại nơi đây sinh sống.

Những hộ còn lại đều từ nơi khác đến đây sinh sống dưới hình thức thuê lại căn hộ với giá 3,5 triệu đồng/tháng. Khoảng trống tầng 1 tòa nhà quây tôn kín đáo làm quán sửa chữa xe máy.


Trần nhà bong tróc, rất nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Thi

Trần nhà bong tróc, rất nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Thi

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Đinh Thị Mai Thinh - Tổ phó tổ dân phố khu tập thể cho biết: “Các hộ dân buộc di dời đã viết đơn lên phường để trình báo xin quay lại tạm trú. Lý do xin quay lại cụ thể là gì thì tôi không biết. Hôm qua ban quản lý tòa nhà có đến nhắc nhở các hộ dân sinh sống di chuyển. Rất may chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra đối với những người sinh sống tại đây. Nhưng tôi vẫn mong họ có ý thức chuyển đi bởi nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào”.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.