Hà Nội đẩy nhanh các công trình phục vụ Đại lễ

| Xã hội

GiadinhNet - Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đang đến gần, thành phố Hà Nội thúc đẩy các dự án chỉnh trang đô thị, các công trình phục vụ Đại lễ.

Trong số các công trình kỷ niệm, 18 công trình đang có tiến độ rất tốt, khả năng hoàn thành trước Đại lễ như: Chỉnh trang khu Thành cổ Hà Nội; bảo tàng Hà Nội (hoàn thành phần xây dựng vào tháng 5/2010 và một phần trưng bày trước ngày 10/10/2010); Tượng đài Thánh Gióng; Tượng đài Bác Hồ- Bác Tôn; Công viên Hoà Bình; các rạp Công Nhân, Kim Đồng, Đại Nam; Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; tu bổ, tôn tạo Thăng Long tứ trấn; dự án con đường gốm sứ…
 
Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là công trình trọng điểm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sau vài ngày tạm dừng thi công để triển khai công tác nghiên cứu thu thập hiện vật thời Lý, Trần, Lê, hiện nay tiếp tục thi công trở lại.
 

Các công việc chỉnh trang đường phố đang được gấp rút hoàn thành. (Ảnh: Mạnh Dũng)

 
Những ngày này, công việc chỉnh trang đô thị như lát lại vỉa hè; hạ ngầm hệ thống đường dây điện, dây cáp; sơn, quét vôi tường, nhà mặt phố… đang rất khẩn trương trên nhiều địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi ngày qua đi, thủ đô được trang hoàng rực rỡ hơn, sáng đẹp hơn.
 
Mặc dù cũng còn không ít những phiền toái cho người đi đường hay trong sinh hoạt, UBND thành phố vẫn quyết liệt đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các công trình phục vụ Đại lễ: Đường vành đai 1 (đoạn Ô chợ Dừa - Hoàng Cầu) đã được khởi công, với chiều dài gần 550m, tổng vốn đầu tư 642 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án trọng điểm Hà Nội làm chủ đầu tư. Đoạn đường này được thiết kế rộng 50m, trong đó mặt đường rộng 32m, dải phân cách giữa rộng 3m, sẽ nối tiếp với đường Xã Đàn - Đào Duy Anh - Trần Khát Chân thuộc vành đai 1 hiện nay. Dự kiến, nếu được bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn, đoạn đường sẽ hoàn thành sau 1 năm.
 
UBND thành phố cũng vừa phê duyệt danh mục các công trình sửa chữa, nạo vét công trình thuỷ lợi phục vụ chống hạn và úng năm 2010. Theo đó, khoản kinh phí 59,1 tỷ đồng từ nguồn vốn điều hành tập trung và vốn dự phòng từ ngân sách thành phố sẽ được đầu tư cho 83 công trình chống hạn và úng. Thành phố giao cho các đơn vị thuỷ lợi làm chủ đầu tư các công trình thuộc địa bàn quản lý, tiến độ thi công các công trình sẽ hoàn thành trong năm 2010…
 
P.Điệp
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.