Một số quận, huyện “điển hình” có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không phép như: Mê Linh và Sóc Sơn đều có tỷ lệ 100% (Mê Linh 56 cơ sở - Sóc Sơn 19 cơ sở), Chương Mỹ (48 cơ sở), Quốc Oai (43 cơ sở), Thạch Thất (38 cơ sở), Hoài Đức (35 cơ sở), Gia Lâm (34 cơ sở). Ngay tại quận Cầu Giấy, thời điểm kiểm tra ngày 18/7/2013 có 30 cơ sở karaoke hoạt động không phép. Sau đó, toàn bộ 30 cơ sở này đã bị đóng cửa theo kiến nghị của tổ kiểm tra.
Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, hiện vẫn còn nhiều cơ sở karaoke kinh doanh không phép tồn tại từ nhiều năm trước và đang phát sinh các cơ sở không phép mới, đặc biệt ở các quận, huyện đang đô thị hóa nhanh, mở nhiều tuyến đường mới.
Trước thực tế đó, các quận, huyện còn lúng túng trong giải quyết xử lý các hình thức kinh doanh biến tướng mới nảy sinh trong địa bàn. Ngoài ra, do không nắm chắc các quy định đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật nên công tác quản lý cũng còn nhiều lúng túng. Sở VH,TT&DL đã đề nghị UBND TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh đối với các địa phương tồn tại nhiều cơ sở karaoke không phép, dễ phát sinh các cơ sở không phép mới.
Cũng theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, qua kiểm tra đã phát hiện hình thức biến tướng mới của loại hình karaoke tại các nhà hàng của Nhật, Hàn Quốc, phố biến ở các quận Ba Đình, Đống Đa. Cùng với đó, hoạt động vũ trường cũng có nhiều biến tướng khi nhiều cơ sở đăng ký hoạt động nhà hàng ăn uống có biểu diễn nghệ thuật (quán bar), hoặc CLB khiêu vũ… nhưng thực chất lại là vũ trường, gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.
Võ Hải
Tiếp tay cho buôn lậu phải bị xử lý nghiêm
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến công tác chống buôn lậu dịp giáp Tết Nguyên đán. Theo công văn truyền đạt của Văn phòng Chính phủ gửi Trưởng ban Chỉ đạo 127 Trung ương và các bộ, ngành, những ngày gần đây tình hình buôn lậu vẫn diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh biên giới Tây Nam, nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP HCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang phải tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng (Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) làm tốt công tác chống buôn lậu; ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu (đặc biệt là mặt hàng thuốc lá, rượu, bia) và việc vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về TP HCM và các địa phương để tiêu thụ.
Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị chức năng liên quan phải có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.
Việt Nguyễn
Phòng chống dịch cúm A (H7N9): Sử dụng máy theo dõi thân nhiệt tại các cửa khẩu
Đây là chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H7N9) trên địa bàn thành phố.
Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP Hà Nội), tăng cường giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh, chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế tại cửa khẩu giám sát chặt chẽ các trường hợp người nhập cảnh đi từ vùng dịch vào Việt Nam; sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa để kịp thời phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, tổ chức khám, cách ly và xử lý y tế theo quy định.
Giám sát chặt chẽ các trường hợp có hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng, bệnh nhân viêm phổi tại các cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới trở về Việt Nam từ vùng dịch bệnh. Khi có nghi ngờ, lấy mẫu bệnh phẩm gửi các Viện Vệ sinh dịch tế/Pasteur để xét nghiệm chuẩn đoán chính xác…
L.Minh