Hà Nội kiện toàn nhân sự của trường THCS Giảng Võ 2
GĐXH - Sáng 1/6, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Hội nghị thông báo điều chuyển giáo viên, nhân viên và các lớp từ Trường THCS Giảng Võ sang Trường THCS Giảng Võ 2.
Tại hội nghị, TS. Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình thông tin thêm về việc tách trường THCS Giảng Võ đến các đại biểu và đại diện phụ huynh học sinh. TS. Lê Đức Thuận cho biết, trước khi tách, Trường THCS Giảng Võ có 76 lớp với 150 giáo viên, nhân viên, quy mô vượt quá quy định, không đạt chuẩn Quốc gia theo quy định Bộ GD&ĐT, TP. Hà Nội.
"Thực hiện chỉ đạo của TP. Hà Nội, quận Ba Đình với mục tiêu 100% trường học của quận đạt chuẩn Quốc gia. Đặc biệt, mục tiêu phấn đấu xếp hạng GDĐT quận Ba Đình lên nhóm dẫn đầu thành phố, việc tách trường THCS Giảng Võ thành 2 trường không những nhằm đảm bảo trường chuẩn Quốc gia mà còn là lộ trình chất lượng cao, là yêu cầu bắt buộc của ngành Giáo dục quận Ba Đình và TP Hà Nội…", TS. Lê Đức Thuận chia
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Nội vụ quận Ba Đình thông tin về danh sách 20 lớp cùng giáo viên chủ nhiệm điều chuyển từ Trường THCS Giảng Võ sang Trường THCS Giảng Võ 2. "Học sinh theo học lớp nào vẫn do cô chủ nhiệm lớp đó đảm nhận. Phiên hiệu lớp sẽ do Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 quyết định sau khi nhận quyết định cho phép Trường THCS Giảng Võ 2 hoạt động giáo dục theo quy định…", ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin.
Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ 2 cho biết, ngay năm học 2024 - 2025, trường sẽ tiến hành xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, không phải chỉ đáp ứng tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia, mà còn đáp ứng cơ sở vật chất của trường Chất lượng cao; phấn đấu sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trong thời gian đó, hoạt động giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường sẽ diễn ra tại trường cấp 2 Phan Chu Trinh. Học sinh sẽ về lại cơ sở tại số 1B Trần Huy Liệu để học khi trường khánh thành.
Về định hướng xây dựng trường chất lượng cao, nhà giáo Phạm Thị Hương Giang cũng cho biết, căn cứ vào các hướng dẫn của TP. Hà Nội, của UBND quận Ba Đình, trực tiếp là phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Trường THCS Giảng Võ 2 xây dựng kế hoạch cụ thể, theo từng lộ trình về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chương trình, phương pháp, học phí, đảm bảo theo đúng quy định.
Trong hội nghị này, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ quận Ba Đình và đại diện Ban Giám hiệu 2 trường THCS (Giảng Võ, Giảng Võ 2) đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, suy nghĩ của giáo viên được điều động công tác và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp sang Trường THCS Giảng Võ 2 năm học 2024 – 2025 để giải quyết theo quy định, phù hợp với nguyện vọng.

TS Lê Đức Thuận (áo trắng, ngoài cùng bên trái) trao quyết định điều chuyển cho các nhân viên, giáo viên trường THCS Giảng Võ.
Thấu hiểu, chia sẻ với những tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh, cô Tô Thị Hải Yến – Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cũng cho biết, nhà trường sẽ sát cánh cùng Trường THCS Giảng Võ 2 để giúp đỡ, cùng phát triển. "Hai nhà trường phối hợp với nhau hiệu quả, tích cực nhất, để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học sinh…", cô Tô Thị Hải Yến nói.
Thời gian tới, quận Ba Đình sẽ kiện toàn 2 Phó Hiệu trưởng của Trường THCS Giảng Võ 2. "Quan điểm là chọn các cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, có năng lực quản lí và thực tiễn công tác để đưa nhà trường sớm phát triển, hướng tới xây dựng trường chất lượng cao…", TS. Lê Đức Thuận nhấn mạnh.

Lịch công bố điểm sàn xét tuyển các trường đại học năm 2025
Giáo dục - 1 giờ trướcSau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 16/7, các trường đại học sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

15 trường THPT có điểm thi tốt nghiệp cao nhất Hà Nội 2025
Giáo dục - 5 giờ trướcDanh sách 15 trường đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Hà Nội năm 2025 có nhiều trường ở khu vực ngoại thành, ngoài công lập.

Tiết lộ điều ít biết về nữ thủ khoa quê Phú Thọ gây bão mạng, đạt điểm tuyệt đối 3 môn Toán - Lý - Hóa
Giáo dục - 20 giờ trướcGĐXH - Là 1 trong 8 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối khối A00, Nguyễn Lê Hiền Mai - Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đang gây 'bão' mạng xã hội vì thành thích học giỏi và gương mặt xinh xắn.

Thí sinh Nghệ An đạt 29,75 điểm, trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc
Giáo dục - 22 giờ trướcGĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi dấu cho ngành Giáo dục Nghệ An khi có thí sinh đạt 29,75 điểm, trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc. Cùng với đó, hàng loạt học sinh của tỉnh vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước ở nhiều tổ hợp xét tuyển.

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa khối A năm 2025 với 3 điểm 10 tuyệt đối
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Duy Phong (học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) vừa trở thành thủ khoa khối A năm 2025 với tổng điểm 30.

9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30
Giáo dục - 1 ngày trướcTheo dữ liệu công bố của Bộ GD&ĐT, 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và một thí sinh tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Cả nước có hơn 930 thí sinh bị điểm liệt, môn Toán nhiều nhất
Giáo dục - 1 ngày trướcTheo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 936 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống), riêng môn Toán có 777 em.

Điểm tốt nghiệp THPT 2025: Bao nhiêu là đỗ, bao nhiêu là liệt?
Xã hội - 1 ngày trướcChỉ còn vài giờ nữa, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức được công bố. Trước thời điểm quan trọng này, câu hỏi về ngưỡng đỗ tốt nghiệp và điểm liệt đang là mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghệ An ‘ẵm’ ngôi vương môn Văn
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Theo thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 15/7, Nghệ An là tỉnh duy nhất có điểm trung bình môn Văn vượt ngưỡng 8, trở thành địa phương có điểm môn Văn cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Thần đồng Việt tốt nghiệp đại học ở tuổi 14, học cùng lúc 2 chương trình thạc sĩ
Giáo dục - 1 ngày trướcỞ tuổi 14, Alisa Pham đã tốt nghiệp đại học, học song bằng thạc sĩ, được Tổ chức thần đồng thế giới và Quốc hội Anh vinh danh.

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghệ An ‘ẵm’ ngôi vương môn Văn
Giáo dụcGĐXH - Theo thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 15/7, Nghệ An là tỉnh duy nhất có điểm trung bình môn Văn vượt ngưỡng 8, trở thành địa phương có điểm môn Văn cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.