Hà Nội: Nhiều người muốn ứng cử chức Bí thư, Chủ tịch 2 quận mới
GidinhNet - Thông tin trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đưa ra bên lề cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 7/1. Theo ông Phạm Quang Nghị, việc thành lập 2 quận mới là yêu cầu khách quan, nhân sự của 2 quận mới đang được bổ sung, hoàn thiện nhưng về tổng thể không làm tăng biên chế của thành phố.
![]() |
|
Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị |
Chọn Bí thư và Chủ tịch quận không khó
Giải đáp câu hỏi về tiêu chuẩn bổ nhiệm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 2 quận mới Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, đội ngũ cán bộ của TP Hà Nội đông, nhiều nguồn nên để chọn một Bí thư và một Chủ tịch UBND (cấp quận) không khó.
|
|
|
Đội ngũ cán bộ của huyện Từ Liêm hiện nay sẽ được “chia đôi”. Ảnh: L.M |
Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, đối với các đại biểu dân cử thì thực hiện theo quy định của luật, đại biểu của khu vực bầu cử nào thì về khu vực bầu cử đó. HĐND huyện Từ Liêm về cơ bản sẽ chia hai và theo quy định của luật, nếu thiếu thì bầu bổ sung.
Về nhân sự các chức danh lãnh đạo 2 quận mới, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thông tin: “Có nhiều người muốn ứng cử vào chức danh Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND”. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, việc tổ chức thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo 2 quận mới cũng là một phương án. Tuy nhiên, phương án nào cũng có ưu điểm, nhược điểm. Nếu phát huy việc ứng cử theo thi tuyển, về phương pháp rất dân chủ nhưng lại phụ thuộc vào việc đưa ra các tiêu chí để thi tuyển.
Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, có khi ứng viên làm bài lý thuyết điểm rất cao nhưng đi vào thực tế, chỉ đạo điều hành chưa chắc đã giỏi. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ: “Làm công tác cán bộ quan trọng là sâu sát, công minh. Sâu sát và hiểu đúng cán bộ sẽ lựa được người đúng, người tốt, công minh là đánh giá cán bộ vô tư khách quan, không thiên vị. Thi tuyển mà không sâu sát, không khách quan thì ra đề cũng có ý lái người này trúng, người kia trượt. Thấy người này thế mạnh về lĩnh vực này thì ra đề về lĩnh vực đó, muốn người kia trượt thì hỏi câu rất là hóc. Vì thế không nhất thiết cứ phải thi tuyển”.
|
Hà Nội kỷ luật 1.001 đảng viên trong năm 2013 Báo cáo công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức Đảng được đưa ra tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 7/1 cho thấy, trong năm 2013, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.001 đảng viên. Đây là năm có số đảng viên bị thi hành kỷ luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thể hiện tính nghiêm túc, kiên quyết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. |
Lê Minh
Thông báo

