Hà Nội: Sợ lãng phí nên xây bãi xe trong công viên?
GiadinhNet - Dự án bãi xe ngầm chiếm diện tích hơn 10.000m2 thuộc Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang gây nhiều tranh cãi. Phần đất này trước đây từng là dự án khách sạn SAS Hà Nội, bị chỉ trích mạnh mẽ và đã bị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng xây dựng, bị thành phố thu hồi đất. Hôm qua (23/12), những vấn đề này một lần nữa làm nóng cuộc họp báo Thành ủy.
Một góc công viên phục vụ 390 chiếc xe hơi
Chủ đầu tư dự án, ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) cho biết, vị trí ô đất dự án tại 295 Lê Duẩn (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) có diện tích 10.331,2m2 do Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý. Ô đất nằm trong Công viên Thống Nhất nhưng không thuộc sự quản lý của Công viên.
Về quy mô dự án đề xuất, ông Đức thông tin, chủ đầu tư dự kiến xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại khu đất này. Trong đó, phần đỗ xe ngầm (3 tầng, mỗi tầng 5.652m2) đáp ứng 390 chỗ đỗ ô tô. Phần mặt đất bố trí cây xanh với diện tích 7.585m2, còn lại là các hạng mục phụ trợ như sân đường giao thông, nhà điều hành. Dự án có khái toán tổng mức đầu tư 96,6 tỷ đồng với nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân hoặc vốn vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội.
Ông Đức cho hay, hiện trạng xung quanh ô đất có hệ thống hàng rào tạm, khu vực hầm đỗ xe của dự án trước đây đã bị phế thải xây dựng lấp và không có cây xanh gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định, dự án mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư, xin ý kiến các sở, ngành trước khi trình UBND TP Hà Nội xem xét.
“Thành phố chẳng dại gì...”
Dù khẳng định dự án mới đang được chủ đầu tư đề xuất các phương án nhưng đại diện UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chánh văn phòng UBND thành phố tỏ ra đồng quan điểm với việc xây bãi xe ngầm trong công viên. Ông Thịnh nói: “Hiện trạng bây giờ là bãi đất hoang phế để không, cây cối chưa trồng. Trước đây là dự án khách sạn, khi đã di dời khách sạn đi mà xây công trình ở trên đó thì thành phố chẳng bao giờ đồng ý. Khu đất quây rào tôn suốt từ năm 2008 đến giờ, trong khi chủ đầu tư dự án khách sạn đã làm tường vây, khoan nhồi sâu 14m mà bây giờ chúng ta lấp đất lên thì quả thực rất lãng phí”.
Lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội cho rằng, tránh lãng phí thì phải tận dụng các phần chủ dự án cũ đã đầu tư để làm gì đó, có thể là siêu thị, bãi đỗ xe…phục vụ lợi ích công cộng. “Nhu cầu đỗ xe là rất cần thiết. Vì đã đầu tư như vậy nên cần khai thác phần ngầm làm bãi đỗ xe, phần nổi tiếp tục làm công viên, cây xanh. Hơn 10.000m2 ở phía trên tiếp tục trồng cây, chứ không lo mất công viên… Thành phố chẳng dại gì di dời dự án khách sạn đi mà lại cho xây nhà cửa trên đó”, ông Nguyễn Văn Thịnh trả lời báo giới.
Ông Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh: “Thành phố dứt khoát không hi sinh 10.000m2 trên mặt đất để sử dụng vào việc khác”.
Theo ông Phạm Văn Đức thì chủ đầu tư cũ trên ô đất này đã cơ bản hoàn thành các hạng mục: Cọc khoan nhồi, hệ thống tường vây với tổng diện tích 5.652m2 để làm hầm đỗ xe sâu 14m. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe cũng khẳng định, bề mặt ô đất sẽ được đầu tư xây dựng cải tạo cảnh quan môi trường bằng hệ thống cây xanh, tiểu cảnh và các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn.
Theo tài liệu cung cấp cho phóng viên tại buổi họp báo, chủ đầu tư cho biết, dự án đã xin ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận Hai Bà Trưng. Hai cơ quan này đều tán thành với chủ trương xây dựng bãi xe ngầm. UBND quận Hai Bà Trưng chỉ “góp ý” thêm về phương án xây dựng phải đảm bảo không ảnh hưởng tới cảnh quan công viên; đồng thời phải có phương án phân luồng lối ra vào khi bãi đỗ xe đưa vào sử dụng do tuyến đường Lê Duẩn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.
Việt Nguyễn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 1 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 4 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 8 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 8 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 9 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.