Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ lao động thất nghiệp tái hòa nhập thị trường hậu covid-19
GiadinhNet- Khi dịch bệnh đã cơ bản bị khống chế, thị trường lao động bắt đầu sôi động trở lại cũng là cơ hội cho những lao động thất nghiệp trong thời gian qua quay về với nhịp độ làm việc. Đón đầu xu hướng đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho các lao động thất nghiệp để chuẩn bị những bước đệm cần thiết cho sự tái hoà nhập thị trường của họ sau đại dịch.
Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tại riêng thành phố Hà Nội, đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp với 165.007 lao động lâm vào hoàn cảnh khó khăn do bị mất hoặc thiếu việc làm vì những tác động tiêu cực kéo dài của dịch bệnh. Bên cạnh việc giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp để người lao động vẫn có kinh phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ việc bắt buộc, hỗ trợ người lao động chuẩn bị những yếu tố cần thiết để nhanh chóng trở lại thị trường lao động ngay sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát là một trong những mục tiêu cơ bản của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội ở thời điểm này.
Theo dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động – việc làm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp sẽ dần dần khởi sắc từ tháng 5 và tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường lao động, đội ngũ cán bộ Trung tâm đã chủ động thu thập những thông tin liên quan đến các vị trí việc làm còn trống, lĩnh vực tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị sản xuất/kinh doanh trong và ngoài thành phố, đồng thời phân tích, dự báo về xu hướng của thị trường để cung cấp cho các lao động đang có nhu cầu tìm việc. Hoạt động kết nối việc làm trên các nền tảng số như website vieclamhanoi.net, fanpage… vẫn được duy trì hiệu quả bên cạnh hình thức sàn giao dịch việc làm truyền thống (bao gồm Sàn chính tại số 215 Trung Kính và 14 sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh). Tính đến cuối tháng 4/2020, đã có 2.077 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trên sàn giao dịch việc làm Hà Nội với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 22.499. Nhờ đó, các lao động thất nghiệp vẫn có cơ hội thử sức với những vị trí mới sau khi được tư vấn tại Trung tâm và trao đổi với cán bộ tuyển dụng của doanh nghiệp dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp qua internet. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tư vấn, cung cấp thông tin cho trên 17.000 lượt lao động và kết nối việc làm thành công cho hơn 9.000 trường hợp.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động hậu Covid-19. Ảnh: TL
Đồng thời, tư vấn học nghề cho lao động thất nghiệp được Trung tâm xác định là một hướng đi quan trọng nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và gia tăng cơ hội việc làm cho bản thân người lao động. 100% trường hợp đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm đều được tư vấn miễn phí về chính sách hỗ trợ học nghề. Không chỉ chú trọng đảm bảo chất lượng giảng dạy các nghề sẵn có tại cơ sở, Trung tâm còn liên hệ, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố để đa dạng hoá danh mục đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học. Với chính sách hỗ trợ học nghề khoảng 1.000.000 đồng/người/tháng dành cho các lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, các lớp dạy pha chế đồ uống, nấu ăn, tin học văn phòng, lái xe… của Trung tâm không chỉ giúp học viên nâng cao trình độ, tay nghề để nhanh chóng tìm được công việc mới có mức lương cao hơn và ổn định hơn, mà còn góp phần xác lập vị thế mới cho một số lao động từng thất nghiệp khi họ tự mở được nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh ngọt…, tự chủ trong công việc, đời sống và có thể giải quyết việc làm cho những người khác.
Để chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trở thành điểm tựa cho lao động thất nghiệp, theo ông Tạ Văn Thảo – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội, Chính phủ nên xem xét hỗ trợ người lao động tham gia các khóa học dài hơn với mức hỗ trợ cao hơn. Từ tình hình thực tế của hoạt động hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề tại Trung tâm, ông nhận thấy số lượng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề thấp hơn so với số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với mức hỗ trợ không quá 1 triệu đồng/tháng trong thời hạn không quá 6 tháng hiện nay, không chỉ khó khăn cho các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo những ngành nghề có tính chuyên môn cao hay những ngành nghề mà thị trường đang thiếu mà còn vô tình tạo nên tâm lý e dè của chính lao động thất nghiệp ngay cả khi họ có nhu cầu học nghề mới để chuyển đổi nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Lê Chi
Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết
Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trướcGĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.
Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt
Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trướcGĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.
Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.
Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.