Hà Nội thêm 17 ca COVID-19 cộng đồng, chủ yếu liên quan ổ dịch Quốc Oai

| Y tế

GiadinhNet - Trong 18 ca COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội 24 giờ qua, có 17 ca tại cộng đồng, chủ yếu liên quan ổ dịch Quốc Oai và salon tóc Mẹ Ớt ở quận Đống Đa.

Huyện Quốc Oai lấy mẫu xét nghiệm người có liên quan bệnh nhân COVID-19.

Huyện Quốc Oai lấy mẫu xét nghiệm người có liên quan bệnh nhân COVID-19.

Hà Nội phát hiện 10 ca COVID-19 liên quan tiệm cắt tóc Mẹ Ớt, ổ dịch huyện Quốc Oai thêm nhiều caHà Nội phát hiện 10 ca COVID-19 liên quan tiệm cắt tóc Mẹ Ớt, ổ dịch huyện Quốc Oai thêm nhiều ca

GiadinhNet - Từ ca COVID-19 đầu tiên phát hiện hôm 23/10, đến nay liên quan tới hair salon Mẹ Ớt (ở Trần Quang Diệu, Đống Đa) Hà Nội đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội tối 26/10 cho biết trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 18 ca bệnh COVID-19, trong đó có 17 ca cộng đồng và 1 ca tại khu cách ly. Đây là ngày thứ 5 (tính từ ngày 22/10) liên tiếp Hà Nội ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng.

Trong 18 ca mới có 10 ca tại huyện Quốc Oai, Ba Đình (1), Hoàng Mai (6), Ba Vì (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch, có 11 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai, chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (6), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

11 ca liên quan ổ dịch Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai gồm:

Ca thứ 1 là anh Đ.V.S, 34 tuổi ở Vĩnh Phúc , Ba Đình, là F1 của bệnh nhân P.D.M, tiếp xúc ngày 21/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Ca thứ 2-6 gồm 4 nam, 1 nữ, tuổi từ 50 đến 79 đều ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của bệnh nhân P.V.S, có tiếp xúc ngày 20/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Ca thứ 7 là bé trai P.Đ.K, 1 tuổi ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của bệnh nhân P.V.H, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Ca thứ 8 - 9 là hai người phụ nữ 48 và 76 tuổi ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của bệnh nhân P.V.T, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Ca thứ 10 là bà N.T.N, 81 tuổi, ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của bệnh nhân P.V.Đ, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Ca thứ 11 là bé trai T.Q.H, 9 tuổi, ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bé sống trong khu vực phong tỏa của bệnh nhân P.V.S. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa gồm 6 người. 

Họ gồm 4 nữ, 2 nam, tuổi từ 13 đến 46. Trong số này có 5 ca có địa chỉ ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai và 1 ca ở Yên Sở, Hoàng Mai. Họ đều là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1) là chị B.T.C, 51 tuổi ở Vân Hòa, Ba Vì. Bệnh nhân về từ TP HCM trên chuyến bay VN260 ngày 22/10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25/10 chị được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.203 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.
Việt Nam 'chốt' tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ tháng 11Việt Nam "chốt" tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ tháng 11

GiadinhNet - Từ tháng 11, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ được triển khai trên toàn quốc, sử dụng vaccine do Pfizer sản xuất, theo Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 26/10.

Võ Thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.